Chủ tịch nước Lương Cường và Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes tại buổi lễ trình Quốc thư.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cuba đến trình Quốc thư

Chiều 26/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba Rogelio Polanco Fuentes, tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Dự buổi tiếp có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cuba.

Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba là tài sản vô giá

Tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, chiều 7/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải được gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và tỉnh Pinar del Rio ký kết bản Thỏa thuận hợp tác.

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đồng Nai và tỉnh Pinar del Rio (Cuba)

Ngày 23/10, tại Tỉnh ủy Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và tỉnh Pinar del Rio (Cuba) đã tiến hành ký kết bản Thỏa thuận hợp tác, nhằm tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân giữa hai địa phương. Qua đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị hội đàm với Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba Oscar Pérez Oliva Fraga và Bộ trưởng Xây dựng Cuba René Mesa Villafaña.

Việt Nam-Cuba nâng tầm quan hệ hợp tác hiệu quả và thực chất hơn trong lĩnh vực xây dựng

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba từ ngày 25-27/9 vừa qua, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Cuba Oscar Pérez Oliva Fraga và Bộ trưởng Xây dựng Cuba René Mesa Villafaña.
Cùng hiện thực hóa tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững

Cùng hiện thực hóa tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tiếp tục đóng góp có trách nhiệm và hiệu quả cho mục tiêu phát triển của nhân loại

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ; thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez duyệt Đội danh dự. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nghĩa tình nồng ấm, ước hẹn tương lai

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong không khí nồng ấm nghĩa tình anh em, dù ở cách xa nhau, nhưng chưa bao giờ phai nhạt. Hoạt động của Ðoàn ta diễn ra trong những ngày ở Cuba là minh chứng khẳng định quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện luôn được coi là tài sản quý báu được Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức vun đắp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez tại buổi gặp gỡ đại biểu hữu nghị nhân dân và thế hệ trẻ Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Cuba về hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Cuba :
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở La Habana

Sáng 27/9 (theo giờ địa phương), nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên công viên mang tên Người ở Thủ đô La Habana, Cuba.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez duyệt Đội danh dự. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Cuba diễn ra trọng thể

Theo Đặc phái viên TTXVN, vào khoảng 18 giờ 30 chiều 26/9 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế José Martí, thủ đô La Habana. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến La Habana, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 21 giờ 45 phút tối 25/9 theo giờ địa phương (sáng 26/9 giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến sân bay quốc tế Jose Marti ở Thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân.
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tựa đề: “Việt Nam-Cuba những dấu ấn lịch sử”, tháng 4/2023. Ảnh: TTXVN

Phát huy quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Cuba.
Chương trình giao lưu văn hóa giữa thanh niên Việt Nam và Cuba. (Ảnh THANH THỂ)

Không ngừng vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Dù cách xa nửa vòng Trái đất, Việt Nam và Cuba luôn kề vai, sát cánh trong công cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960 đến nay, Việt Nam và Cuba không ngừng gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng, mẫu mực và hiếm có trong quan hệ quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillen tại Hà Nội, chiều 19/9/20204. (Ảnh: ĐĂNG KHOA),

Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt với quan hệ Việt Nam-Cuba

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ đánh dấu mốc mới trong quan hệ hai nước. Đây là nhận định của Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen trong cuộc trả lời phỏng vấn TTXVN. Theo Đại sứ, trong những năm qua, các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước mang lại sự đột phá trong nhiều lĩnh vực hợp tác và chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.