Viettel đạt doanh thu kỷ lục hơn 220 nghìn tỷ đồng
Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) năm 2025 đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#phát triển khoa học công nghệ
Có 23 kết quả
Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) năm 2025 đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cao của Việt Nam.
Để chinh phục khát vọng đưa Tây Ninh bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trở thành tỉnh điển hình về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc nhóm đầu khu vực, chiều 15/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ký kết với Tập đoàn CT Group về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chiều 24/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX (2025-2030).
Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 29/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội; các Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng 28/10 (giờ địa phương), tại London, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự tọa đàm với các chuyên gia công nghệ hàng đầu của Anh và thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) và chip bán dẫn.
Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang khởi động một hành trình đầy “tham vọng” nhằm kiến tạo những trung tâm nghiên cứu đạt đẳng cấp quốc tế, đặt nền móng vững chắc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang bùng nổ toàn cầu.
Sáng 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trong giai đoạn mới.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND về triển khai phong trào thi đua "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" trên địa bàn giai đoạn 2025-2030.
Sáng 2/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo), chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm và ra mắt 3 nền tảng số phục vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57) tại các trường đại học không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn thúc đẩy phát triển một nền khoa học, công nghệ theo hướng hiện đại.
Kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đưa ra mô hình quản trị hiện đại, đồng bộ, thống nhất trong điều hành, tổ chức, triển khai; cơ chế giám sát, đánh giá theo thời gian thực nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết.
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc về địa chính trị, địa kinh tế, khoa học-công nghệ và biến đổi khí hậu, Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức mang tính lịch sử để vươn mình trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Là đơn vị tiên phong, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng và quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57- NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW).