Vingroup tài trợ cho 24 dự án khoa học-công nghệ và văn hóa, lịch sử: Tư duy đột phá

"Khoa học-công nghệ mà không có văn hóa, lịch sử giống như la bàn mà không có hướng", bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chia sẻ trong sự kiện công bố 24 dự án khoa học-công nghệ và văn hóa, lịch sử nhận tài trợ từ Quỹ Ðổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) năm 2022, diễn ra cuối tháng 10 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Sophie Maysonnave - Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam ấn tượng với tư duy đột phá của Quỹ VINIF.
Bà Sophie Maysonnave - Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam ấn tượng với tư duy đột phá của Quỹ VINIF.

Mở đường cho nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn

TS Nguyễn Phi Lê từ Nhật Bản về Việt Nam năm 2019, đúng thời điểm ô nhiễm không khí ở Hà Nội lên đỉnh điểm. Với chuyên môn về Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo (AI), cô nung nấu ý tưởng ứng dụng công nghệ cao vào quan trắc và dự báo chất lượng không khí.

Theo nữ giảng viên của Ðại học Bách khoa Hà Nội, việc dự báo chất lượng không khí dựa trên các trạm quan trắc đặt cố định tại một số vị trí nhất định như hiện nay có hạn chế lớn về chi phí và khả năng phủ rộng. Nghĩ là làm, TS Lê và các cộng sự bắt tay vào nghiên cứu Hệ thống quan trắc không khí di động Fi-Mi.

Nữ tiến sĩ trẻ không thể ngờ rằng, chỉ trong một thời gian rất ngắn, ý tưởng của cô đã trở thành hiện thực với 30 thiết bị quan trắc di động được chế tạo thành công. Ðây là tốc độ hiếm thấy với các dự án khoa học-công nghệ hiện nay, khi mà kinh phí và thủ tục hành chính vẫn là một rào cản lớn.

Với kích thước nhỏ gọn, chỉ 10cm mỗi chiều, thiết bị Fi-Mi được đặt trên các phương tiện giao thông, như xe buýt, để thu thập thông tin chất lượng không khí. Dữ liệu được nhóm nghiên cứu sử dụng AI phân tích và đưa ra dự đoán chất lượng không khí theo thời gian thực.

Thậm chí, với các dữ liệu này, các nhà nghiên cứu còn có thể dự đoán chất lượng không khí ở những vùng không có thiết bị quan trắc. Công trình được công bố qua 13 bài báo trên tạp chí Q1 (nhóm chiếm vị trí cao nhất về chỉ số ảnh hưởng) và ba hội thảo đầu ngành (rank A).

"Nếu không có sự hỗ trợ tài chính của Quỹ VINIF, chúng tôi không thể mang những nghiên cứu cơ bản để ứng dụng vào thực tế được", TS Lê cho biết.

Dự án của TS Nguyễn Phi Lê là một trong số những dự án điển hình nhận được tài trợ của Quỹ VINIF năm 2020. Ðây cũng là một trong số 12 dự án đã hoàn thành xuất sắc được lựa chọn để công bố kết quả tại buổi lễ tổng kết do VINIF tổ chức.

Thành công của các dự án cũng chính là mục tiêu của VINIF-chắp cánh cho các nhà khoa học Việt và mở đường để những tri thức khoa học-công nghệ tiên tiến nhất sớm đi vào thực tiễn, góp phần giải quyết những bài toán cấp bách của xã hội, như dự đoán chất lượng không khí.

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của khoa học Việt

Không chỉ tiếp sức cho các dự án khoa học-công nghệ, VINIF còn đồng hành cùng các nghiên cứu về văn hóa, lịch sử - lĩnh vực vốn chưa được quan tâm đúng mức. Sau hai năm triển khai, qua ba vòng đánh giá xét chọn của hội đồng chuyên gia uy tín gồm GS Lê Văn Lan; nhà thơ Vũ Quần Phương; GS, TS Lê Hồng Lý; GS, TS Bùi Quang Thanh…, VINIF đã tài trợ 7 dự án và 14 sự kiện văn hóa lịch sử.

Theo GS Vũ Hà Văn, Giám đốc khoa học Quỹ VINIF, mục tiêu của Quỹ là góp phần xây dựng thế hệ các nhà khoa học sáng tạo, hội nhập, đồng thời kiến tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp ngay trong nước. Vì thế, kể từ năm 2019 đến nay, VINIF đã không ngừng đổi mới các chương trình để phù hợp thực tế nghiên cứu.

"Ðó là lý do hai năm trở lại đây, song song với khoa học-công nghệ, VINIF dần trở thành đơn vị đồng hành cùng cộng đồng nghiên cứu văn hóa, lịch sử; từ đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện và đưa các giá trị thuần Việt ra trường quốc tế", GS Vũ Hà Văn cho biết.

Dẫn chứng từ dự án "Chuông và minh chuông chùa Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến đời Lê" của GS Ðinh Khắc Thuận với mục tiêu sưu tập bằng chứng trên những minh văn của 100 quả chuông đồng cổ suốt 10 thế kỷ từ thời Bắc thuộc đến đời Lê, GS Vũ Hà Văn cho biết, VINIF mong muốn đồng hành với những nhà nghiên cứu đang đau đáu phục dựng những "mảnh vỡ quá khứ", từ đó mở ra những góc nhìn mới, sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa đầy rực rỡ của dân tộc.

Từ góc nhìn của một chuyên gia công nghệ, PGS, TS Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Ðại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng đây là tư duy đột phá tạo nên sự khác biệt của Quỹ VINIF. "Ðây là một tín hiệu rất đáng mừng. Một xã hội văn minh không thể không có một nền tảng khoa học xã hội vững chắc, cũng như một xã hội phát triển không thể không biết về nguồn cội của mình", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Các dự án nhận tài trợ từ VINIF không chỉ góp phần nâng tầm lịch sử, văn hóa Việt Nam mà còn mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế quan trọng, đồng thời là cầu nối để đưa những giá trị truyền thống của Việt Nam ra thế giới.

Tại sự kiện, bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Ðại sứ quán Pháp tại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với tư duy và cách làm của VINIF nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của khoa học Việt: "Khoa học-côngnghệ mà không có văn hóa lịch sử giống như la bàn mà không có hướng. Ðây đều là những công cụ quan trọng để giải quyết thách thức của ngày hôm nay và ngày mai về phát triển bền vững".

Sau bốn năm triển khai, 83 dự án khoa học-công nghệ do VINIF tài trợ đã đạt những thành tựu thực chất với sáu dự án được thương mại hóa, trong đó có những dự án có doanh thu triệu USD. Với tư duy tài trợ đột phá, VINIF kỳ vọng góp phần gắn kết mạng lưới các nhà khoa học và nhà văn hóa, không chỉ mang lại các sản phẩm hữu ích cho cộng đồng mà còn góp phần bảo tồn và giữ gìn văn hóa Việt.