#nợ xấu

44 kết quả

(Ảnh minh họa)
Kinh tế

Điều kiện áp dụng thu giữ tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng từ 15/10/2025

Tài sản bảo đảm không phải là tài sản tranh chấp trong vụ án đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền; không đang bị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; không đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật.

Các ngân hàng luôn đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh.
Kinh tế

Tháo gỡ vướng mắc trong xử lý nợ xấu

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nợ xấu vẫn có xu hướng tăng. Giới chuyên môn cho rằng cần có thêm những giải pháp mạnh hơn trong vấn đề xử lý nợ xấu.
Cán bộ tín dụng Agribank kiểm tra thiệt hại của khách hàng do bão số 3 để lên phương án hỗ trợ.
Kinh tế

Gỡ vướng về cơ chế, chính sách để giảm áp lực nợ xấu

Trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng tăng nhanh từ đầu năm, sau bão số 3 vừa qua, nguy cơ nợ xấu tăng lên tiếp tục hiện hữu khi dư nợ thiệt hại ước tính sơ bộ có thể lên tới hơn 100.000 tỷ đồng. Những yếu tố này càng khiến cho áp lực nợ xấu tại các ngân hàng gia tăng, đòi hỏi phải có thêm hướng tháo gỡ từ cơ chế, chính sách.
Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.
Thông tin kinh tế

Tăng trưởng tín dụng chuyển biến tích cực

Sáu tháng đầu năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, lạm phát và lãi suất vẫn neo ở mức cao. Trước bối cảnh đó, dưới sự điều hành linh hoạt và kịp thời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại tiếp tục hoạt động ổn định, duy trì đà phát triển bền vững, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.
Nhiều tổ chức tín dụng đã hoặc dự kiến tăng nhẹ lãi suất huy động.
Tài chính – Chứng khoán

Dự báo lãi suất cho vay tiếp tục giảm

Theo kết quả điều tra “Xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý III/2024” vừa được Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) công bố, nhiều tổ chức tín dụng đã hoặc dự kiến tăng nhẹ lãi suất huy động, tuy nhiên, tính chung cả năm 2024 vẫn dự kiến giảm nhẹ lãi suất huy động so với cuối năm ngoái, trong khi dự kiến giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
Việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ đến 31/12/2024 sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu nội bảng của các tổ chức tín dụng.
Kinh tế

Đề xuất gia hạn thời gian cơ cấu nợ cho khách hàng đến hết năm 2024

Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.
Cho vay tiêu dùng tại Mcredit.
Kinh tế

Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng

Hiện nay, cho vay tiêu dùng được đánh giá là một lĩnh vực "nóng". Số liệu thống kê đến cuối năm 2023 cho thấy, tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 21% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, đạt gần 2,9 triệu tỷ đồng.
LPBank có mạng lưới trải dài khắp 63 tỉnh, thành phố với hơn 1.200 điểm giao dịch.
Kinh tế

Nợ xấu giảm xuống mức 1,26%, LPBank thu về 7.039 tỷ đồng

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank – mã chứng khoán LPB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với lợi nhuận vượt 7.000 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so năm trước, tiếp tục nằm trong top đầu ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROEA đạt 19,16%.
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Bảo Việt (Hà Nội). (Ảnh: TRẦN HẢI)
Kinh tế

Các ngân hàng đối mặt chiều hướng tăng tỷ lệ nợ xấu

Giới chuyên gia nhận định, một trong những áp lực mà các ngân hàng đang phải đối mặt là tỷ lệ nợ xấu có chiều hướng tăng; nhất là sau khi Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu nợ, giãn hoãn nợ hết hiệu lực, có thể sẽ khiến cho tỷ lệ nợ xấu tăng cao hơn con số hiện tại.
Quang cảnh hội thảo “Tháo van tín dụng-Khơi thông tăng trưởng”.
Tin chung

Nỗ lực khơi thông tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại của năm 2023, ngoài việc tiếp tục các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế, rất cần các giải pháp, các chương trình hành động cụ thể về kích cầu tiêu dùng, kích cầu đầu tư. Đó là ý kiến của các đại biểu tại hội thảo “Tháo van tín dụng-Khơi thông tăng trưởng” vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh Hội thảo.
Kinh tế

Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng lành mạnh, bền vững

Ngày 16/11, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (Hà Nội), Hiệp hội Ngân hàng tổ chức hội thảo với chủ đề “Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng và vấn đề thu hồi nợ hiện nay”, nhằm tìm ra những giải pháp căn cơ và tổng thể để tháo gỡ những bất cập trong khâu thu hồi nợ cho vay tiêu dùng.