Làm thế nào để khoa học công nghệ “hiện diện trong từng hạt lúa, củ khoai”
Khoa học công nghệ cần thẩm thấu tới các ngành nghề, các công đoạn trong các chuỗi sản xuất khác nhau, góp phần tạo ra bước phát triển đột phá cho toàn bộ nền kinh tế.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nghị quyết 68
Có 74 kết quả
Khoa học công nghệ cần thẩm thấu tới các ngành nghề, các công đoạn trong các chuỗi sản xuất khác nhau, góp phần tạo ra bước phát triển đột phá cho toàn bộ nền kinh tế.
Khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hai nghị quyết quan trọng của Trung ương là Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW được xác định là nền tảng then chốt giúp khu vực kinh tế tư nhân khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo ra những đột phá mới về khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân bứt phá, các chuyên gia đề xuất cần nghiên cứu sớm triển khai mô hình sandbox đa lĩnh vực, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới trong môi trường pháp lý linh hoạt nhưng vẫn kiểm soát rủi ro; lấy nhu cầu doanh nghiệp làm trung tâm trong đặt hàng nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ.
Sáng 9/1, tại trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Theo một báo cáo tổng hợp các ý kiến đánh giá từ cộng đồng doanh nghiệp mới đây của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là một trong những quyết sách chiến lược của Đảng ta trong năm 2025.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có chương trình "Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh vì thành phố phát triển nhanh và bền vững". Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Unigroup cho rằng, với sự đồng hành này, doanh nhân thành phố sẽ nguyện chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang được triển khai vào cuộc sống qua những chính sách trọng tâm và các ưu tiên chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Tâm có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Dưới tác động tích cực từ chính sách phục hồi kinh tế và chuyển đổi số, năm 2025 ghi nhận những tín hiệu mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Việt. Theo thống kê đến 13/10/2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, là con số cao nhất từ trước đến nay.
Sự ra đời của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được nhìn nhận là bước tiến đột phá trong tư duy và hoạch định chính sách phát triển kinh tế trong tình hình mới. Không chỉ được chính danh, kinh tế tư nhân còn được tạo điều kiện để phát triển bứt phá.
Sau gần 40 năm đổi mới đất nước, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc, trở thành lực lượng nòng cốt của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
TS Nguyễn Thành Nam - nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường đại học FPT, Hiệu trưởng Đại học Trực tuyến FUNiX - đã chia sẻ góc nhìn về Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo Nghị quyết số 138/NQ-CP, trong năm 2025-2026, Bộ Tài chính được giao 16 nhiệm vụ liên quan tới công tác hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển kinh tế tư nhân. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng về vấn đề này.
Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và đột phá phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Sáng 25/9, tại Hà Nội, Tạp chí Đời sống và Pháp luật tổ chức tọa đàm "Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp" nhằm kết nối chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp thảo luận thực trạng, đề xuất giải pháp chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân bứt phá.
Chiều 12/9,Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2025. Đây là dịp các cấp, các ngành của tỉnh Lạng Sơn được lắng nghe, đối thoại thẳng thắn và thực chất cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Chiều 1/8, tại Thanh Hóa, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân 2025 cụm Bắc Trung Bộ.
Để cụ thể hóa mục tiêu cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, hiện thực hóa theo tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, chiều 23/7, Chi cục Hải quan khu vực VI đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.
Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 được xem là một mốc lịch sử khi khẳng định rõ vai trò kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. Đảng bộ Tập đoàn Bitexco xác định tư duy chiến lược cốt lõi “Đổi mới-Sáng tạo-Vươn mình” để phát triển đột phá hơn nữa, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”.
Sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đến nay đã có 13.699 hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế theo đúng quy định. Tính đến ngày 30/6/2025, đã có 47.078 hộ đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 125,3% chỉ tiêu đề ra.
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là một dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc phát huy tối đa các nguồn lực cho sự phát triển đất nước.
Nghị quyết 68-NQ/TW mở ra kỳ vọng mới cho khu vực kinh tế tư nhân với mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng chủ lực. Tuy nhiên, theo chuyên gia Huỳnh Thị Mỹ Nương, để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều quan trọng không nằm ở tầm nhìn chính sách mà ở hành động cụ thể, từ thể chế, thực thi đến sức bật nội tại của doanh nghiệp.
Ngày 4/7, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Báo chí và doanh nghiệp: Đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân” với sự tham gia của lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, doanh nghiệp, chuyên gia.
Chiều 23/6, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ tôn vinh 32 doanh nhân tiêu biểu và 51 doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh năm 2025; tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Kinh tế tư nhân - động lực phát triển mới cho kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc và hành động từ Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị".
Ngày 5/6, Báo Người Lao động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 phiên thảo luận thứ hai với chủ đề: "Kinh tế tư nhân: Gỡ rào cản-Giao trọng trách".
Ngày 30/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.
Thuộc 1 trong 13 người sáng lập tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam (FPT), doanh nhân Đỗ Cao Bảo là "lão tướng" có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin với suy nghĩ quyết liệt, tiên phong, mở đường cho nhiều phát kiến đầy táo bạo.