Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ngày 20/5 tại mỏ khai thác đá thuộc xã Cẩm Tú, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lưu Văn Hải, ở xã Thạch Bình về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.
Trưa 21/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 14 giờ khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện thời tiết có mưa, địa hình nguy hiểm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá xảy ra chiều tối ngày 20/5 tại mỏ khai thác đá thuộc xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Khoảng 17 giờ ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng làm 1 người chết, 2 người chưa tìm thấy.
Xử lý các khu vực mỏ đá sau khai thác là một trong những vấn đề nan giải đặt ra với ngành chức năng cả nước, trong đó có thành phố Đồng Nai, nơi được xem là “thủ phủ” khai thác đá khu vực phía nam.
Địa bàn giáp ranh giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh từng được xem là “thủ phủ” khai thác đá khu vực phía nam. Hiện nay, khu vực này chỉ riêng địa bàn Đồng Nai có đến 9 mỏ đá ngưng khai thác, tạo thành các hố nước sâu, gây nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường do việc đổ rác trộm.
Đêm 19/4, tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ sạt lở mỏ đá quy mô khá lớn. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở không có công nhân làm việc nên không có thiệt hại về người.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang vừa phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2025, gồm 28 điểm mỏ, trong đó có 9 mỏ đá vôi, 18 mỏ cát, sỏi và 1 mỏ đất sét.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông, trên địa bàn tỉnh hiện có 25 giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng còn hiệu lực (bao gồm cả mỏ đá Granite). Trữ lượng khai thác là gần 27,3 triệu m3, công suất khai thác là hơn 1,46 triệu m3/năm.
Chiều 13/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 người là giám đốc doanh nghiệp và mỏ khoáng sản cùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Trong 12 điểm mỏ đá và cát, sỏi được tỉnh Hà Giang đưa ra đấu giá, có 5 điểm mỏ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang công nhận kết quả trúng đấu giá. Đối với 7 điểm mỏ còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi rà soát, đánh giá thấy kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột được khởi công ngày 18/6/2023. Hiện các địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk đang đẩy nhanh tiến độ đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Các nhà thầu thi công dự án thành phần 2 và thành phần 3 trên địa bàn tỉnh đã tập kết máy móc, san ủi mặt bằng, thi công dự án...; tuy nhiên, hiện nay các nhà thầu gặp khó khăn về khai thác nguồn vật liệu, do nhiều mỏ khoáng sản chưa được cấp phép khai thác.
Mặt trái của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh là tình trạng ô nhiễm môi trường. Đây luôn là vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Địa phương đang tăng tốc hành động, triển khai quyết liệt hàng loạt giải pháp để từng bước cải tạo, phục hồi và kiểm soát chặt chẽ môi trường.
Mặc dù trữ lượng đá được cấp phép khai thác chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong mỏ đá, nhưng nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên vẫn phải đóng tiền cấp quyền khai thác của cả mỏ với trữ lượng và số tiền rất lớn.
Ngày 14/12/2022, Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng-Phần cơ sở hạ tầng dùng chung chính thức được khởi công. Đây là dự án lớn không chỉ riêng của Đà Nẵng, mà được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy, là đầu mối giao thương, hệ thống logistics cho cả khu vực miền trung-Tây Nguyên kết nối ra thế giới.
Hiện nay, các mỏ khai thác đá không chỉ đáp ứng về nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình, thành phẩm xuất khẩu, mà còn tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động, nộp ngân sách góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích thì các mỏ đá đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động (ATLĐ), đòi hỏi các ban, ngành địa phương nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác đá.
Chiều 24/2, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh vừa có một người chết do bị tai nạn tại một mỏ đá.
Thanh tra tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, sản xuất kinh doanh đối với Dự án Nhà máy chế biến đá tự nhiên tại Hang Dơn, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập của Công ty Cổ phần khoáng sản Phúc Kim Thành.