Lai Châu kỳ vọng tăng trưởng từ du lịch
Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, cảnh quan và bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc, những năm gần đây, du lịch được tỉnh Lai Châu xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#kinh tế - xã hội
Có 32 kết quả
Phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, cảnh quan và bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc, những năm gần đây, du lịch được tỉnh Lai Châu xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng.
Sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, đề ra đường lối phát triển đúng đắn, đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2025), Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới định hướng phát triển của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Năm 2025, thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân vốn đầu tư công hơn 83,7 nghìn tỷ đồng. Còn tổng mức vốn thành phố giao sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là 103,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,28 lần so với năm 2024.
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục) qua địa bàn phường Giảng Võ có tổng số 795 phương án giải phóng mặt bằng. Tính đến ngày 5/12, phần lớn hộ dân đã bàn giao mặt bằng.
Từ một xã biên giới còn nhiều khó khăn, Ia Púch đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Các mô hình sản xuất hiệu quả, chương trình phối hợp thiết thực giữa chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng đất biên cương này.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.
Chiều 21/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ rà soát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực trong 10 tháng năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.
Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên.
Ngày 12/11, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Ngày thành lập (12/11/1974 -12/11/2024).
Chiều 29/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tiếp tục phát triển công nghiệp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến; làm tốt thương hiệu, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
“Chuyển đổi số-động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững” là chủ đề của giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 4 được Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phát động, sáng 17/3.
Trong 2 ngày (8 và 9/11), Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, công tác tài chính - ngân sách và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phiên thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Chiều 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến về dự thảo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Sáng 27/9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức toạ đàm Tham vấn chuyên gia về kinh tế - xã hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.
Ngày 1/9, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk chính thức triển khai hoạt động các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 25/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 6 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Ngày 4-1, Bộ Khoa học và Công nghệ kỷ niệm 40 năm thành lập Cục Công tác phía nam (Cục CTPN). PGS, TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ dự và phát biểu chỉ đạo.
Sáng 22-12, tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng dân tộc của Quốc hội phối hợp Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội thảo “Triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh”.
Ngày 10-12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn "Tác động kinh tế - xã hội của dịch Covid-19 tại Việt Nam", đánh giá tác động của dịch Covid-19 ở Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: lao động, việc làm, y tế, giáo dục... từ đó phân tích cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm tới.
Sáng 7-12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã khai mạc kỳ họp thứ 18. Tham dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; các Ủy viên TƯ Đảng: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa 16.
Trong phiên thảo luận ở tổ tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng cần thiết phải đưa nội dung phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2021 và những năm sắp tới. Đồng thời, phải có chương trình di dân ra khỏi vùng thiên tai, nhanh chóng bố trí quy hoạch sắp xếp dân cư ra khỏi nơi có nguy lũ quét, sạt lở đất.
Đà Nẵng quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, có biện pháp thích ứng, “chung sống” an toàn với dịch; đồng thời, duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.