Vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Từ một xã biên giới còn nhiều khó khăn, Ia Púch đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Các mô hình sản xuất hiệu quả, chương trình phối hợp thiết thực giữa chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng đất biên cương này.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, đời sống bà con vùng biên giới Ia Púch ngày càng khởi sắc.
Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, đời sống bà con vùng biên giới Ia Púch ngày càng khởi sắc.

Những thay đổi rõ rệt

Xã Ia Púch nằm ở phía tây tỉnh Gia Lai, tiếp giáp với Campuchia, địa hình đồi núi phức tạp, dân cư phân bố thưa thớt. Xã có 4 làng, trong đó làng Goòng và làng Binh đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 12,5%, hộ cận nghèo chiếm 8,37%. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng còn hạn chế, trình độ dân trí chưa đồng đều là những rào cản lớn trong quá trình phát triển.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), Đảng ủy xã đã ban hành chương trình hành động, tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với khai thác tiềm năng đất đai và điều kiện tự nhiên của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Siu H’Ler chia sẻ: Chúng tôi xác định, muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy sản xuất. Do vậy, xã đã vận động người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây chủ lực như lúa nước, bắp, mì, điều, đậu và cao su, đồng thời khuyến khích mở rộng chăn nuôi gia súc để tăng thu nhập. Để hỗ trợ người dân, cán bộ xã được phân công bám sát địa bàn, trực tiếp hướng dẫn cách tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi. Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận chính sách hỗ trợ một cách công bằng.

Thôn Chư Kó, một trong những điểm dân cư đặc biệt khó khăn của xã Ia Púch từng là nơi cái nghèo, cái đói bủa vây từng mái nhà. Đất đai chủ yếu là đồi dốc, khô cằn, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào thời tiết nên đời sống người dân gặp nhiều trở ngại. Vài năm trở lại đây, nhờ sự vào cuộc của chính quyền xã và hỗ trợ của các lực lượng đứng chân trên địa bàn, thôn đã có những chuyển biến tích cực. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Siu Bin cho biết: Trước đây, bà con chủ yếu canh tác theo tập quán cũ, hiệu quả thấp, nhưng từ khi được vận động chuyển đổi sang trồng lúa nước, năng suất đã tăng rõ rệt. Hiện thôn có 13 hộ đã chuyển đổi 9 ha đất sang trồng lúa, đạt năng suất 4-4,5 tấn/ha.

Dự kiến cuối năm nay, số hộ nghèo trong thôn còn 17, giảm 8 hộ so với năm trước. Ngoài sản xuất, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng được quan tâm. Các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống được duy trì đều đặn. Trẻ em được đến trường, nhiều em học giỏi, chăm ngoan, là niềm tự hào của gia đình và thôn làng. Thôn Chư Kó hôm nay không còn là vùng trũng của đói nghèo mà đang từng bước vươn lên, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Ia Púch.

Từ phố thị đến buôn làng

Là xã biên giới, Ia Púch đặc biệt coi trọng nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảng ủy xã tăng cường phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Púch và Tiểu đoàn Huấn luyện- Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tạo thế trận liên hoàn giữa chính quyền và lực lượng vũ trang. Thượng tá Ngôn Ngọc Cương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Púch cho biết: Đối với địa bàn biên giới như Ia Púch, phát triển kinh tế phải luôn đi đôi với giữ vững quốc phòng-an ninh.

Chúng tôi xác định rõ vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong việc tham mưu, phối hợp và trực tiếp tham gia xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Theo đó, đồn biên phòng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, đến tăng cường tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. “Chúng tôi không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới mà còn đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải là một tuyên truyền viên, một người bạn của dân, một điểm tựa vững chắc nơi biên cương”, Thượng tá Ngôn Ngọc Cương nhấn mạnh.

Hiện nay, mô hình “Đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng” đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ cơ sở, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự. Hiện có 4 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ thôn; 18 cán bộ, đảng viên phụ trách 84 hộ dân với 370 nhân khẩu.

Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và lực lượng biên phòng, nhiều đảng viên đã trở thành hạt nhân trong phong trào vận động quần chúng phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Các chương trình ý nghĩa như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” được triển khai hiệu quả, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, giúp các hộ khó khăn sửa nhà, phát triển sinh kế.

Bí thư Đảng ủy xã Siu H’Ler nhấn mạnh: Ia Púch đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành xã vững mạnh về quốc phòngan ninh; 100% khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đảng bộ xã xác định tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong nông nghiệp; tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Đồng thời, xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội được chú trọng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm