Báo cáo tại kỳ họp lần thứ 24 Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, kinh tế của tỉnh có những chuyển biến đột phá hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tốc độ tăng trưởng của hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chuyển biến theo xu hướng tăng cao dần. GRDP (trừ dầu khí) tăng 11,72%, tăng cao hơn mức dự báo giữa năm 2024, mức cao nhất 10 năm gần đây.
Ngày 4/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đầu tư trong nước năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương chủ trì hội nghị.
Năm 2023, Việt Nam tiếp tục vượt qua Nhật Bản, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc, mặc dù kim ngạch xuất-nhập khẩu với nước này có sụt giảm so năm 2022.
Năm 2023, Mỹ là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam (sau Trung Quốc), chiếm 20,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Dư địa xuất khẩu sang thị trường này vẫn còn rất lớn khi Việt Nam nâng cao hơn nữa chất lượng và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản.
Ngày 31/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 10 tháng năm 2023, ước xuất siêu đạt 4,7 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được hơn 1 tỷ USD, tăng 5% so cùng kỳ.
Xuất khẩu trải qua chuỗi suy giảm dài nhất trong hơn một thập kỷ với mức giảm 10% trong 7 tháng đầu năm. Tuy nhiên, có một số tín hiệu cho thấy hoạt động này sẽ phục hồi vào quý IV/2023.
Theo báo cáo mới được Tổng cục Thống kê công bố, GDP quý I ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I/2020 trong giai đoạn 2011-2023.
Ngày 19/4, Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (CIIS) phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc trong tình hình mới”.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất lợi, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cùng với với sự nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu, nước ta vẫn đạt mức xuất siêu ước tính 4,07 tỷ USD trong quý I/2023.
Mặc dù dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp, tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của ngành nông nghiệp, tính chung 11 tháng, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm nông nghiệp có giá trị xuất khẩu tăng.