Quảng Ninh nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 1.098 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 175.000 tỷ đồng, trong đó, khu vực ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp có 980 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 75.800 người.
0:00 / 0:00
0:00
Sản xuất linh kiện điện tử trong Khu công nghiệp Ðông Mai, thị xã Quảng Yên.
Sản xuất linh kiện điện tử trong Khu công nghiệp Ðông Mai, thị xã Quảng Yên.

Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu GRDP tăng dần theo từng năm và đang dần tiến tới mục tiêu đã đề ra đến năm 2025 chiếm 15%. Tổng vốn đầu tư đã thu hút trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt xấp xỉ 105 nghìn tỷ đồng, đạt 210% mục tiêu đã đề ra là 50 nghìn tỷ đồng đến năm 2025, trong đó nguồn vốn FDI đạt hơn 2,345 tỷ USD. Tổng số lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh tăng hơn 23.886 người và đang hướng đến mục tiêu tạo ra thêm 30.000 việc làm mới đến năm 2025.

Hà Nam ước đạt 5,3 tỷ USD tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa

Trong chín tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 82,8% so kế hoạch năm. Tỉnh Hà Nam có 590 doanh nghiệp đang tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu. Các doanh nghiệp đã nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường lớn như: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: dây điện và cáp điện; máy tính, linh kiện điện tử; đồ gỗ; xi-măng; hàng may mặc; hàng thủ công mỹ nghệ…

Cùng với xuất khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa chín tháng qua trên địa bàn tỉnh ước đạt 4,6 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 82,7% so với kế hoạch năm. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu chế biến sữa, nguyên phụ liệu may mặc, bông, linh kiện sản xuất thiết bị điện tử...

Hải Phòng xây dựng 15.400 căn hộ nhà ở xã hội

Thành ủy Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết về Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và là một trong những địa phương đi đầu cả nước có Nghị quyết chuyên đề về phát triển nhà ở xã hội-một vấn đề quan trọng và cấp bách hiện nay.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, thành phố tập trung xây dựng 15.400 căn hộ, phấn đấu 80% căn hộ hoàn thành và đưa ra thị trường; giai đoạn 2026-2030 sẽ xây dựng đạt và vượt chỉ tiêu 18.100 căn hộ nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp đang ngày càng gia tăng tại Hải Phòng.

Bắc Ninh dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2023 cả nước có chín địa phương có kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1 tỷ USD trở lên. Ðáng chú ý, trong tháng 9, lần đầu tiên Bắc Ninh trở thành địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Ninh đạt 4,2 tỷ USD, các sản phẩm điện tử chiếm tỷ lệ cao trong kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh. Tuy vậy, tính chung 9 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu với 31,1 tỷ USD; Bắc Ninh xếp thứ hai với 28,66 tỷ USD.

Về nhập khẩu, lũy kế chín tháng của năm 2023, Bắc Ninh là địa phương đứng thứ ba trong toàn quốc có kim ngạch nhập khẩu cao đạt 24,11 tỷ USD, sau Thành phố Hồ Chí Minh (40,71 tỷ USD) và Hà Nội (26,96 tỷ USD).

Hải Dương sẽ xây dựng Trung tâm logistics, cảng thủy nội địa trị giá 1.400 tỷ đồng

Tỉnh Hải Dương đang xem xét, triển khai thực hiện dự án xây dựng Trung tâm logistics, cảng thủy nội địa trị giá gần 1.400 tỷ đồng tại huyện Ninh Giang theo đề xuất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các ngành chức năng của tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng Trung tâm logistics, cảng thủy nội địa Ninh Giang nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, bốc xếp, lưu giữ, phân phối hàng hóa tại các khu vực trong tỉnh, đồng thời xây dựng đầu mối vận tải đa phương thức, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư.

Dự án có quy mô gần 27 ha thuộc địa bàn xã Hồng Phúc (huyện Ninh Giang) có công suất 3 triệu tấn hàng hóa/năm, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nam Định bổ nhiệm 50 điều tra viên Công an cấp xã

Công an tỉnh Nam Ðịnh vừa tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bổ nhiệm điều tra viên công an cấp xã đối với 50 đồng chí là trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã trên địa bàn.

Nam Ðịnh là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện bố trí điều tra viên ở công an cấp xã. Việc bổ nhiệm điều tra viên là trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã là chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nam Ðịnh sẽ tiếp tục kiện toàn lực lượng công an cấp xã theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị; đặt mục tiêu đến hết năm 2023, 100% công an cấp xã đều có ít nhất một đồng chí chỉ huy được bổ nhiệm chức danh Ðiều tra viên.