Bình Định công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

NDO - Sáng 23/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định đã diễn ra Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, nhằm công bố rộng rãi các nội dung của quy hoạch tỉnh, đồng thời tiếp tục mở rộng tầm nhìn và khát vọng, đưa Bình Định phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao Quyết định Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 cho các lãnh đạo tỉnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao Quyết định Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 cho các lãnh đạo tỉnh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện các Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các chuyên gia, nhà khoa học…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định luôn giữ vững khát vọng vươn lên. Điều đó được thể hiện qua những nỗ lực mạnh mẽ, chủ động khai thác lợi thế và điều kiện tự nhiên, cùng với sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp.

Từ đó đến nay, tỉnh Bình Định đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, nhiều tiềm năng, lợi thế của tỉnh từng bước được phát huy. Tốc độ tăng trưởng hằng năm ở mức khá, quy mô kinh tế ngày càng được mở rộng. Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, Bình Định đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội.

Bình Định công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Thời gian tới, Bình Định sẽ tập trung triển khai kịp thời các kế hoạch, các đề án nhằm cụ thể hóa Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm theo đúng quy định pháp luật. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ nỗ lực, năng động, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành theo tinh thần “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”; chuyển đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”.

Trong đó lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; nâng cao đạo đức công vụ, lấy lợi ích, hạnh phúc và sự hài lòng của người dân là thước đo của sự phát triển. Đi cùng với đó là hành động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo quy hoạch.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,61% (kế hoạch từ 7-7,5%) và xếp thứ 17/63 địa phương cả nước, thứ 06/14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 1/5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền trung. Quy mô kinh tế của tỉnh xếp thứ 24/63 địa phương trong cả nước, thứ 5/14 địa phương vùng phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 3/5 địa phương khu vực kinh tế trọng điểm miền trung.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng, xác định tư duy tầm nhìn, mô hình, kịch bản, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển. Quy hoạch cũng tạo ra cơ hội mới, năng lực sản xuất và giá trị mới cho từng quốc gia, từng vùng, từng địa phương trong thời kỳ quy hoạch.

Bản quy hoạch tỉnh Bình Định được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh. Cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 26-NQ/TƯ ngày 03 tháng 11 năm 2022 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bình Định công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 ảnh 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ.

Điều này thể hiện khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Tỉnh Bình Định sẽ đóng vai trò là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa của vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, hiện đại.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, PGS, TS Trần Đình Thiên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, Bình Định là một tỉnh giàu tiềm năng, nhiều lợi thế và đậm bản sắc, nhưng cũng là một tỉnh nghèo và khó. Khó phát triển nên nghèo dai dẳng, ít có cơ để bứt lên trong cuộc đua tranh phát triển hiện đại, nhất là cuộc đua mang tính quốc tế - toàn cầu mà Bình Định trong vị thế “đi sau”.

Những năm gần đây, công cuộc phát triển kinh tế của Bình Định diễn ra “khốc liệt”, đúng theo nghĩa “vạn sự khởi đầu nan”. Những kết quả ban đầu hé lộ, mở ra triển vọng và niềm tin. Đặc biệt, quá trình đó đã giúp làm vỡ nhiều vấn đề, cho phép đúc kết nhiều bài học quý và “đắt” theo đúng nghĩa đen của từ.

Bình Định công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 ảnh 3

Quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng tầm nhìn và khát vọng vươn lên của tỉnh.

Câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao vùng đất nhiều tiềm năng, lợi thế, giàu bản sắc lại khó thoát nghèo” bắt đầu hé lộ, mà điểm mấu chốt chính là ở “tầm nhìn đúng”, “cách tiếp cận hành động mới, quyết liệt và khôn ngoan”. Đây được coi là những yếu tố chủ chốt cần có để Bình Định khả thi hóa khát vọng phát triển mãnh liệt của mình. Điều này được phản ánh tập trung cao độ trong Quy hoạch Tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được công bố và trao quyết định hôm nay.

Quy hoạch Bình Định không đơn thuần chỉ là dựng nên chân dung phát triển tỉnh, kể cả theo nghĩa “động”. Xây dựng Quy hoạch tích hợp, tổng thể, tầm nhìn đến tận năm 2050, trong một thế giới đầy biến động là một công việc mới mẻ và đầy thách thức.