Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng 31/12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#hành chính công
Có 76 kết quả
Sáng 31/12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực tế cho thấy, yêu cầu đặt ra đối với công tác nắm bắt, phân tích dư luận xã hội ngày càng cao, nhất là đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp - tổ chức đại diện, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân.
Với nhiều giải pháp đột phá, thành phố Hà Nội đã ghi dấu ấn ở hạng mục Thành phố Điều hành và Quản lý thông minh, xuất sắc nhận giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2025 trong lĩnh vực Dịch vụ công thông minh.
Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, thật sự chuyển biến về tư duy và hành động, luôn đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, đáp ứng yêu cầu một chính quyền đô thị hiện đại.
Chiều 3/12, tại Hà Nội, Hội nghị đối thoại với chủ đề “Từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội" đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Nhờ chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính, liên tục trong những tháng qua, tỉnh Đồng Nai đứng nhóm 3 cả nước về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Để bảo đảm hiệu quả trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã chủ động tăng cường, bố trí nhân lực phù hợp, ưu tiên giải quyết hồ sơ tồn đọng, thủ tục người dân quan tâm.
Sau hơn 4 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đồng Nai đã dần đi vào nền nếp, hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai đã khắc phục khó khăn, thách thức, từng bước ổn định tổ chức và phát huy vai trò là đầu mối giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Từ 14/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội triển khai “Mô hình dịch vụ công lưu động” để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, nhất là những người yếu thế.
Hội đồng Điều hành tổ chức hành chính miền đông thế giới (EROPA) vừa tổng kết hoạt động, thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược phát triển tổ chức, mở rộng mạng lưới thành viên, phê duyệt chương trình hoạt động, thông qua Chương trình Hội nghị EROPA 2025.
Khi chính quyền hai cấp mới đi vào hoạt động, không ít người tỏ ra lo lắng rằng các thủ tục, hồ sơ có thể bị chậm giải quyết. Thế nhưng, tại Cần Thơ, có những câu chuyện khá khởi sắc khi chính quyền hướng đến mục tiêu thực hiện nền hành chính công thân thiện, nhanh gọn, thậm chí là nhẹ nhàng hơn qua áp dụng chuyển đổi số.
Chiều 4/9, Ủy ban tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến 124 xã, phường trong tỉnh bàn về tháo gỡ khó khăn thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng thời, ra mắt Tổ hỗ trợ nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính và hỗ trợ Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.
Ngày 12/8, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã tìm hiểu tình hình thực tế tại tỉnh Phú Thọ để kịp thời có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho chính quyền cấp xã, phường khi vận hành chính quyền hai cấp.
Sáng 11/8, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức (Hà Nội) diễn ra Hội nghị ký kết hợp tác, hỗ trợ chuyển đổi số, triển khai dịch vụ công trực tuyến và trực tuyến toàn trình giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội và chính quyền xã Mỹ Đức.
Ngày 5/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.
Việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn, xuyên suốt và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.
Để bảo đảm mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp mới được vận hành thông suốt, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người dân.
Chuỗi hoạt động do Bộ Tư pháp chủ trì nhằm gỡ vướng pháp lý cho các địa phương vừa được bộ tổ chức tại cả ba miền, gói gọn trong một tuần làm việc sôi động. Hội thảo đầu tiên diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, tiếp theo là Hải Phòng và Đồng Nai.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương cho phép Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai một số tiện ích miễn phí phục vụ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại các Trung tâm, Chi nhánh và Điểm Phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn.
Vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các phường, xã ở tỉnh Hà Tĩnh luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động, thích nghi nhanh với nhiệm vụ mới, từng bước nâng cao năng lực đáp ứng kỳ vọng của người dân về mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để giảm thiểu việc người dân phải chờ đợi, cán bộ bị quá tải, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều phường, xã đã thí điểm đưa robot AI vào hoạt động để hỗ trợ người dân làm thủ tục.
Từ cuối tháng 7/2025, thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân triển khai Chiến dịch “45 ngày đêm hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội vừa có thông tin về việc chấn chỉnh tình trạng thu phí ngoài quy định khi thực hiện nhóm thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Những ngày này, trong không khí sôi nổi của Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, tuổi trẻ nhiều địa phương trên cả nước luôn có mặt ở những địa bàn khó khăn, hăng hái thi đua lập thành tích qua những “phần việc kép” nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp.
Sau hai tuần đầu hoạt động, bộ máy 126 phường, xã mới tại Hà Nội đã cơ bản vận hành thông suốt. Một trong những điểm nổi bật của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là cải cách thủ tục hành chính, việc đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm đang từng bước được cụ thể.
Chiều 14/7, Bộ Công an tổ chức lễ công bố hàng loạt tiện ích mới trên ứng dụng VNeID và nền tảng "Bình dân học vụ số". Ứng dụng Trợ lý ảo hành chính công mới được tích hợp trên ứng dụng VNeID là điểm nhấn của sự kiện. Với Trợ lý ảo hành chính công, người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi.
Chỉ sau ít ngày vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Ô Diên (Hà Nội) đã bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực, bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thông suốt. Người dân kỳ vọng vào một chính quyền phục vụ tận tâm, minh bạch và ngày càng hiện đại.
Trên cung đường đèo uốn lượn trập trùng ở Cao Bằng, nơi những dãy đá tai mèo sừng sững ôm ấp bản làng, hành trình đi-về để giải quyết thủ tục hành chính luôn là trăn trở của người dân vùng cao, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong tiến trình hiện đại hóa nhà nước và xây dựng nền hành chính phục vụ, việc tối ưu hóa hệ thống đơn vị hành chính lãnh thổ đang trở thành một yêu cầu tất yếu, vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính cấp bách trong ngắn hạn.