Chiều 3/5, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Quảng Trị đón 493.000 lượt khách du lịch. Lượng khách tăng rất cao nhưng nhìn chung hoạt động du lịch diễn ra sôi động, an toàn và ấn tượng.
Từng được ví là một thế giới bị lãng quên của những khu rừng rậm và hệ thống hang động khổng lồ, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) dần được khám phá và mang tới những bí ẩn bất tận dưới lòng đất.
Ngày 26/4, tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị diễn ra Lễ khai trương Trung tâm thông tin thám hiểm hang động Phong Nha. Đây là không gian kết nối giữa tri thức khoa học, lịch sử thám hiểm và trải nghiệm công nghệ giúp du khách tiếp cận một cách trực quan, sinh động và gần gũi nhất về giá trị di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.
Chiều 24/4, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đến thăm hỏi, động viên đoàn làm phim “Thám tử Kiên” khi ê-kíp vừa hoàn thành các cảnh quay tại địa phương. Bộ phim do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, Công ty trách nhiệm hữu hạn November Films đầu tư sản xuất.
Chiều 24/4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức công bố kết quả khảo sát hang động và tài nguyên du lịch năm 2026, ghi nhận nhiều phát hiện có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần làm giàu thêm dữ liệu về hệ thống karst độc đáo của di sản thiên nhiên thế giới.
Chiều 24/4, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố hang động mới và tiềm năng phát triển du lịch khu vực vườn quốc gia này. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động, sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật của địa phương. Trong đó có Tuần văn hóa du lịch với thông điệp “Thiên nhiên kỳ vĩ, Ký ức hào hùng” diễn ra từ ngày 24/4 đến 1/5.
Ngày 13/3, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị tổ chức làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Hiệp hội Hang động quốc gia Hoa Kỳ.
Vài năm trở lại đây, trong dòng chảy sôi động của du lịch, nhiều người Việt chọn rời khỏi những bản đồ quen thuộc, những khu nghỉ dưỡng tiện nghi, để tìm đến các vùng đất xa xôi, thậm chí khắc nghiệt - nơi cảnh quan hoang sơ, điều kiện sinh hoạt giản dị và văn hóa truyền thống được gìn giữ lâu đời.
Từ sáng sớm 1/1, rất đông du khách trong nước và nước ngoài đến Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị để chinh phục hành trình khám phá, trải nghiệm hệ thống hang động nơi đây. Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đã thực hiện các thủ tục “xông đất” để du khách có thêm niềm vui khi đến với miền di sản.
Ngày 24/10, tại Vườn quốc gia Yorkshire Dales (Anh) diễn ra triển lãm “Thế giới trong lòng đất” gồm những hình ảnh tuyệt đẹp, kỳ vĩ của hang động Phong Nha-Kẻ Bàng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Yorkshire Dales.
Cùng với các sản phẩm du lịch khác ở Di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng thì khám phá sông Chày-hang Tối là lựa chọn của nhiều du khách khi đến Quảng Trị. Nếu “Nhảy ùm vào đam mê” trên sông Chày đưa lại sự phấn khích thì tắm bùn khoáng tự nhiên trong hang Tối mang tới cho du khách cảm giác thư thái giữa lòng hang nguyên sơ.
Ngày 30/7, tại Cảng hàng không Đồng Hới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức đón tiếp và tặng hoa chúc mừng các thành viên đoàn làm phim của Bollywood, Ấn Độ đến Quảng Trị để thực hiện ghi hình bộ phim SILAA.
Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel+Leisure đầu tháng 7/2025 đăng tải bài viết về hang Sơn Đoòng, ca ngợi đây là “hang động lớn nhất thế giới” với vẻ đẹp choáng ngợp và trải nghiệm khám phá độc đáo không nơi nào sánh được.
Ngày 5/6, tại thành phố Hạ Long, Trung tâm Thông tin UNESCO (Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Công nghiệp văn hóa - Động lực xanh cho không gian hang động”. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
Huyện Krông Nô nằm trong vùng lõi của Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cùng với việc sở hữu những tiềm năng độc đáo và các đặc sản nông nghiệp chất lượng cao, hệ thống những lễ hội truyền thống phong phú của 24 dân tộc anh em tạo nên một bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc, là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng bền vững gắn với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Sáng 1/1, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng năm 2025. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm mến khách, tạo môi trường thân thiện, điểm đến hấp dẫn, an toàn đối với du khách trong nước khi đến với Phong Nha-Kẻ Bàng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.
Bà Ottavia Piana mắc kẹt sâu trong hang động Bueno Fonteno. Bà Piana bị thương sau khi rơi xuống độ sâu 5m khi đang thám hiểm để vẽ bản đồ một nhánh hang động chưa được biết đến của Bueno Fonteno.
Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong nước cũng như trên thế giới, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của du lịch Quảng Bình. Hiện tại, sản phẩm du lịch nơi đây vẫn chưa tương xứng, chất lượng một số sản phẩm du lịch chưa cao và mang tính mùa vụ. Với đề án “Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đến năm 2030”, tỉnh Quảng Bình kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong thu hút đầu tư phát triển du lịch, phát huy hiệu quả các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới.
Hang Shuanghe có chiều dài 409,9km, là hang động dài nhất ở châu Á và dài thứ 3 trên thế giới, đây cũng là hang động dolomite (một loại đá trầm tích carbonate) dài nhất thế giới.
Ngày 9/7, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, những giá trị ngoại hạng về hang động và vẻ đẹp tráng lệ, kỳ vĩ của hệ thống hang động ở Di sản Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp tục được tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới Lonely Planet xướng tên.
Sáng 9/6, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội và các doanh nghiệp tổ chức đón chuyến tàu charter (tàu thuê nguyên chuyến) đầu tiên năm 2024 khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Đồng Hới (Quảng Bình).
Chiều 1/6, tại thành phố Đồng Hới, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) tổ chức hội nghị công bố “Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí giai đoạn 2021-2030”. Theo đó, có 9 điểm và 11 tuyến du lịch mới được giới thiệu, kêu gọi đầu tư khai thác nhằm mang đến trải nghiệm thú vị, hấp dẫn cho du khách khi đến với Di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.
Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cùng với cả nước, đặc biệt là miền trung, Quảng Bình đang vào đợt nắng nóng đỉnh điểm trong năm 2024. Nắng nóng và với gió phơn thổi mạnh làm cho không gian dường như khô cong lại, mọi thứ đều nóng hầm hập. Thời tiết là vậy nhưng không ngăn được bước chân của nhiều du khách khi chọn Quảng Bình để trải nghiệm các dịch vụ từ rừng biển xuống biển.
Ngày 14/4, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, qua đợt khảo sát, thám hiểm hang động trong phạm vi Vườn và 2 huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa mới đây, đoàn thám hiểm hang động Anh-Việt Nam phát hiện được 22 hang động mới mang lại nhiều giá trị về địa chất, địa mạo và có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.
Ngày 21/12, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) tổ chức mở cửa động Tiên Sơn đón du khách tham quan sau một thời gian tạm dừng để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất. Trong ngày đầu mở cửa, động Tiên Sơn đã đón hơn 300 lượt khách nội địa và quốc tế.
Ngày 12/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành văn bản cho phép Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng liên kết với Công ty Chua me đất (Oxalis) tiếp tục khai thác sản phẩm du lịch “Hang Va-hang Nước Nứt - những trải nghiệm khác biệt” sau thời gian khai thác thử nghiệm.
Công ty Công ty du lịch Chua me đất (Oxalis) cho biết, rạng sáng ngày 27/11 (giờ Việt Nam), tập phim EXTREMES của Planet Earth III với những cảnh quay được thực hiện trong hang Sơn Đoòng, hang Va và hang Én được chiếu trên kênh BBC One (Anh), thu hút một lượng lớn người quan tâm đến những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.
Hơn 30 năm qua, dưới những cánh rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã hằn in dấu chân của các chuyên gia thuộc Hiệp hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh. Vượt qua bao khó khăn và hiểm nguy, bằng sự đam mê, họ đã miệt mài tìm kiếm, khám phá ra nhiều bí ẩn tưởng như bất tận trong lòng đất. Kết quả đó đưa tới sự ra đời của rất nhiều sản phẩm du lịch mạo hiểm mang đẳng cấp quốc tế, thành biểu tượng du lịch của Việt Nam và là nền tảng để phát triển du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng cũng như tỉnh Quảng Bình.
Quần thể danh thắng Tà Puồng thuộc xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Dưới mầu xanh của rừng nguyên sinh đông dãy Trường Sơn, thác Tà Puồng hiện ra ngoạn mục như một bảo tàng thiên nhiên về “nước” và “đá”, đưa du khách lãng du vào thế giới tự nhiên hấp dẫn với xúc cảm hiếm có...