Cụ thể, khách du lịch đến Quảng Trị trong dịp này chủ yếu từ các tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng... Số lượng phương tiện vận tải hành khách bằng đường bộ và xe cá nhân chiếm tỷ trọng cao. Khách quốc tế duy trì đều đặn các ngày trong dịp nghỉ lễ và phần lớn đến từ các quốc gia, như: Vương quốc Anh, Hà Lan, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan…
Công suất sử dụng phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ ước đạt 58%. Các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở lên hoặc có thiết kế đẹp, gắn với thiên nhiên ở khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, Khe Sanh có công suất phòng bình quân đạt 80%.
Trong các ngày nghỉ lễ, nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc được tổ chức tại phường Đông Hà, xã Vĩnh Định; chương trình bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu đô thị Bảo Ninh 1, phường Đồng Hới; lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang; lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển Cảnh Dương…là những điểm nhấn, thu hút rất đông khách du lịch tham gia và trải nghiệm.
Dù ngày đầu của kỳ nghỉ có mưa nhỏ nhưng các khu, điểm du lịch khám phá hang động, trải nghiệm thiên nhiên, thăm các di tích lịch sử như: động Phong Nha, động Thiên Đường, địa đạo Vịnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị… luôn tấp nập khách du lịch.
Nhiều gia đình, nhóm bạn và du khách từ các địa phương lựa chọn Phong Nha-Kẻ Bàng để tham quan, khám phá thiên nhiên trong những ngày nghỉ lễ. Các tuyến, điểm du lịch nổi tiếng, trong đó, có động Phong Nha tiếp tục là lựa chọn của đông đảo du khách.
Đặc biệt, trước dịp nghỉ lễ, tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế phối hợp ngành đường sắt khai trương đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình Di sản thế giới” và luôn đông khách trong những ngày qua. Từ ngày 29/8 đến ngày 2/9/2026, doanh thu từ bán vé của đoàn tàu này hơn 557 triệu đồng.
Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, việc đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình Di sản thế giới” không chỉ tạo thêm một sản phẩm du lịch mới mà còn góp phần làm phong phú cách tiếp cận, khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên của miền Trung. Qua đó, hình ảnh các điểm đến của Quảng Trị được quảng bá rộng hơn đến du khách trong nước và quốc tế.