Xây dựng đội ngũ nhà giáo xứng đáng là nền tảng, trụ cột của nền giáo dục
Đội ngũ nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#giáo dục Việt Nam
Có 22 kết quả
Đội ngũ nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo.
“Xét rằng cần phải nâng cao nền văn học Việt Nam cho xứng đáng với một nước độc lập và để theo kịp bước các nước tiên tiến trên hoàn cầu” là sứ mệnh Chủ tịch Hồ Chí Minh giao phó khi thành lập Ban Đại học Văn khoa (10/10/1945), tiền thân của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hôm nay.
Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" lần thứ 8 năm 2025 có 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 36 giải Khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đoạt giải.
Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập (2005-2025), Khoa Quản lý giáo dục, Trường đại học Sư phạm Hà Nội được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.
Các chuyên gia giáo dục, đại diện các trường đại học hàng đầu đã cùng chia sẻ góc nhìn về tầm quan trọng của tiếng Anh trong hệ thống giáo dục Việt Nam thông qua phiên tọa đàm “Ngôn ngữ là cầu nối đến hành trình học tập và định hình nghề nghiệp tương lai”, tập trung vào phương thức xét tuyển đại học, xu hướng du học hiện nay.
Trí tuệ nhân tạo - AI đang trở thành động lực chiến lược của giáo dục toàn cầu. Để giáo dục Việt Nam không đứng ngoài cuộc, cần có giải pháp phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học, góp phần hướng tới một nền giáo dục đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm.
Ngày 25/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo-Những lợi ích và thách thức”.
Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường giáo dục-đào tạo là tất yếu. Nhưng đưa AI vào giáo dục như thế nào và thời điểm nào, với sự chuẩn bị ra sao là vấn đề cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên cơ sở khoa học.
Trên hành trình chuyển đổi số của ngành giáo dục Việt Nam, vấn đề con người, đặc biệt là người thầy, chính là nhân tố quyết định để công nghệ thật sự thắp sáng tri thức.
Từ tình yêu của người mẹ Việt nơi đất khách, Quỹ Loan Stiftung do nhà văn Isabelle Müller sáng lập đã tạo hàng nghìn cơ hội học tập đến với trẻ em nghèo vùng cao. Gần 10 năm qua, hành trình ấy vẫn bền bỉ nối dài từ trái tim người con xa xứ đến nụ cười, niềm hy vọng tương lai của các em nhỏ Việt Nam.
Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định nhiệm vụ cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược, liên quan trực tiếp đến hàng chục triệu học sinh và đội ngũ giáo viên trên cả nước.
Ngày 1/10, tại Hà Nội, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Nhà trường nhiệm kỳ 2025-2030 đối với PGS, TS Nguyễn Đức Sơn.
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW, về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải có một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc và đến năm 2030, sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí cho toàn bộ học sinh.
Tiếng trống khai trường mở ra năm học mới trong niềm hân hoan của hàng triệu học sinh và thầy cô giáo. Từ ánh mắt trong veo của trẻ mầm non, nụ cười rạng rỡ của học sinh tiểu học, trung học – tất cả tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc, thắp lên khát vọng cho chặng đường tri thức phía trước.
Khai giảng năm học 2025-2026 năm nay là lần đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng, cùng nghe lời căn dặn và chúc mừng năm học mới của đồng chí Tổng Bí thư, cùng nghe tiếng trống khai trường.
Sáng 5/9, cả nước có 1,6 triệu nhà giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên,... khai giảng năm học 2025-2026. Lễ khai giảng được các đơn vị, nhà trường tổ chức gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo, mang không khí tươi vui, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.
Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới giáo dục đã trở thành nhu cầu cấp thiết và là xu thế mang tính toàn cầu. Cùng với vai trò chủ đạo của Nhà nước trong việc bảo đảm nguồn lực cho đầu tư, phát triển, xã hội hóa giáo dục - góp phần không nhỏ trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp cho phát triển và đổi mới giáo dục.
Chúng ta đang tự chủ đại học thực chất hay vẫn chỉ là hình thức? Chúng ta đang tháo gỡ tư duy "xin-cho" hay chỉ thay vỏ, giữ nguyên cách vận hành cũ? Đó là những nội dung của cuộc Tọa đàm với chủ đề "Tự chủ đại học - Cơ hội nào để phát triển?" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 11/7 tại Hà Nội.
Chiều 18/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025.
Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do ngành giáo dục phát động và triển khai trong những năm qua đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý và nghiên cứu khoa học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp.