Sự kiện có sự tham gia của 16 nước và gần 60 trường đại học châu Âu, cung cấp thông tin về nhiều ngành học và bậc học khác nhau. Tại Hà Nội, ngày hội diễn ra vào ngày 10/10 tại Trung tâm The One, số 2 Chương Dương Độ, phường Hồng Hà và tại GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/10.
* Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu, chú trọng ngăn chặn tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục. Theo hướng dẫn, các khoản thu trong nhà trường được phân thành 3 nhóm, gồm: Các khoản thu theo quy định của pháp luật; các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo danh mục, mức thu và cơ chế quản lý do cơ quan có thẩm quyền quy định; các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu những khoản chưa có đủ căn cứ pháp lý, chưa đúng thẩm quyền hoặc chưa thực hiện đầy đủ việc công khai thông tin thì không được tổ chức thu.
* Theo khảo sát của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc, hiện nay Việt Nam có hơn 26 nghìn sinh viên theo học ngành Hàn Quốc học và Ngôn ngữ Hàn Quốc tại 54 trường đại học, cao đẳng. Đây cũng là quốc gia có quy mô đào tạo về ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc hàng đầu trong khu vực. Tiếng Hàn Quốc bắt đầu được đưa vào giảng dạy lần đầu tiên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh kể từ năm 1993. Theo khảo sát của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, tỷ lệ sinh viên ngành Hàn Quốc học có việc làm sau một năm tốt nghiệp khoảng 98%.