Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã qua đời lúc sáng sớm ngày 31/7, hưởng thọ 92 tuổi.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc. (Ảnh: THANH TÙNG/TTXVN)
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc. (Ảnh: THANH TÙNG/TTXVN)

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc là cây đại thụ của nền giáo dục và khoa học tâm lý Việt Nam. Trong hơn 60 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và khoa học giáo dục Việt Nam, ông đã đặt nền móng cho khoa học giáo dục hiện đại Việt Nam, trực tiếp tham gia xây dựng nhiều chủ trương, chính sách lớn của ngành giáo dục, có nhiều đóng góp nổi bật, to lớn cho giáo dục nước nhà.

Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc sinh năm 1935, tại Hà Nội. Năm 1962, ông tốt nghiệp ngành Tâm lý học tại Đại học Tổng hợp Moskva (Nga) và tại đây, ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1971, luận án tiến sĩ khoa học năm 1977.

Ông được Đại học Tổng hợp Moskva phong Giáo sư Tâm lý học vào năm 1984 và được Viện Hàn lâm Khoa học chính trị Nga công nhận là Viện sĩ vào năm 1999.

Từ năm 1977 đến năm 1980, ông làm Trưởng ban Tâm lý học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. Sau đó, ông làm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Năm 1985, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục, kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục. Năm 1986, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII và là Bộ trưởng Giáo dục từ năm 1987.

5bbdfb5b-bb46-4899-ae65-d0e6aa7f1469.png
Tiểu sử tóm tắt Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc đã được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy chương Kháng chiến hạng Nhì.

Có thể bạn quan tâm