#giải ngân vốn

43 kết quả

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. (Ảnh: THANH GIANG)
Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Chiều 15/7, tại tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng ngành xây dựng.
Xã hội

Cả nước khai thác gần 3.350km đường cao tốc

Chiều 7/7, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng vừa qua, cả nước đã hoàn thành, đưa vào khai thác gần 400km đường bộ cao tốc, nối thông toàn tuyến cao tốc bắc-nam phía đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau, theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hải Phòng cam kết sẽ nỗ lực tối đa, siết chặt kỷ cương để thực hiện đúng các chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 Chính phủ giao. (Ảnh minh họa. Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Tin chung

Nỗ lực tối đa, siết chặt kỷ cương thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công cho thành phố Hải Phòng là 38.756 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2026; Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời ban hành các quyết định giao kế hoạch chi tiết với tổng mức vốn là 38.806 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tập trung giải ngân nhanh, giải ngân sớm, giải ngân hiệu quả các nguồn vốn ngay từ đầu năm, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2026 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao.
Tin chung

Quảng Ngãi đặt mục tiêu giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn năm 2026

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tập trung giải ngân nhanh, giải ngân sớm, giải ngân hiệu quả các nguồn vốn ngay từ đầu năm, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2026 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao.

Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.
Tin chung

Thành phố Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm nay

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng này những tháng cuối năm thành phố phải nỗ lực, quyết tâm lớn. Cùng với hai động lực chính là tiêu dùng và xuất khẩu, việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công được xác định là chìa khóa giúp thành phố tăng tốc và về đích đúng kỳ vọng.

Để Thủ đô ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Gấp rút giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2024, thành phố Hà Nội được giao giải ngân vốn đầu tư công 81.033 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, việc triển khai kế hoạch đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý III năm 2024 của thành phố về giá trị tuyệt đối đứng thứ hai cả nước và cao hơn cùng kỳ năm 2023.
Một góc thành phố Biên Hòa hướng ra sông Đồng Nai.
Kinh tế

Kinh tế-xã hội Đồng Nai khởi sắc khá toàn diện

Bức tranh kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tỉnh Đồng Nai 8 tháng đầu năm 2024 rất nhiều gam màu sáng, chuyển biến tích cực. Điều đó khẳng định công tác chỉ đạo, điều hành đã đi đúng hướng. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu, mục tiêu đề ra cho cả năm, cần nỗ lực cao độ hơn nữa, nhất là về giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước. Đó là tinh thần được nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức vào ngày 4/9.
Dự án cầu Ngũ Huyện Khê - một công trình đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Đồng bằng sông Hồng

Bắc Ninh phát động phong trào thi đua 100 ngày cao điểm tháo gỡ vướng mắc các dự án đầu tư công

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND phát động phong trào thi đua "100 ngày cao điểm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh", với quyết tâm phấn đấu triển khai hoàn thành các dự án bảo đảm tiến độ, đạt tỷ lệ giải ngân hơn 95% kế hoạch vốn được giao năm 2024.
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng được xây dựng khang trang từ vốn phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh MINH TUẤN)
Xã hội

Đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và Cao Bằng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa do vậy điều kiện phát triển kinh tế còn hạn chế, hạ tầng thiết yếu thiếu thốn. Ba tỉnh nêu trên đã “dồn” nguồn lực của các chương trình để xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm cho bà con, giúp vùng cao khởi sắc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều lúng túng, vướng mắc, cần được tháo gỡ.
Một đoạn bờ biển phường Quảng Phúc sẽ được xây dựng kè để chống sạt lở.
Bắc Trung Bộ

Quảng Bình phân bổ 100 tỷ đồng xây dựng kè biển chống sạt lở phường Quảng Phúc

Ngày 4/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch tỉnh này vừa ký quyết định phân bổ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở cho dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn với số tiền 100 tỷ đồng.