Công tác phân bổ vốn được thành phố Hải Phòng thực hiện theo nguyên tắc tập trung, trọng tâm, ưu tiên các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa cao, các công trình hạ tầng giao thông, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp; đồng thời bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm, hạn chế tối đa tình trạng dàn trải, kéo dài.
Đến hết ngày 15/4, thành phố đã giải ngân khoảng 8.887 tỷ đồng, đạt 22,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với mặt bằng chung cả nước, Hải Phòng thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, đứng thứ 3 cả nước về tiến độ giải ngân; đồng thời, về giá trị tuyệt đối cũng nằm trong nhóm địa phương giải ngân lớn nhất cả nước.
Kết quả này cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư.
Từ thực tiễn điều hành, thành phố Hải Phòng rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu: Việc xây dựng kịch bản giải ngân theo tháng, cập nhật thường xuyên, gắn với kiểm tra thực địa đã giúp lãnh đạo thành phố chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời điều chỉnh giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.
Xử lý tốt công tác giải phóng mặt bằng - khâu then chốt quyết định tiến độ giải ngân, phải được chỉ đạo xuyên suốt từ thành phố đến xã, phường. Theo đó, đã thành lập tổ công tác liên ngành xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng tại hiện trường; tập trung tuyên truyền, đối thoại với người dân để người dân đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án.
Cùng với đó, thành phố đã chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; đồng thời giao quyền chủ động cao hơn cho chủ đầu tư, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, thực hiện đánh giá định kỳ theo quý, theo năm, là cơ sở quan trọng để đánh giá thi đua, khen thưởng, kỷ luật các tập thể, cá nhân.
Việc sử dụng phần mềm quản lý đầu tư công, công khai tiến độ giải ngân đã tạo “áp lực” tích cực cho các chủ đầu tư, các địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc: Số vốn hơn 3.000 tỷ đồng bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng chưa thực hiện giải ngân được do chưa chốt được phương án hướng tuyến, dẫn đến các địa phương chưa phê duyệt được phương án bồi thường, hỗ trợ.
Giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng biến động tăng, gây tâm lý e ngại cho các nhà thầu, ảnh hưởng đến tiến độ lựa chọn nhà thầu và thi công.
Nhiều dự án khởi công mới trong năm 2026 đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa phát sinh khối lượng để giải ngân.
Công tác đấu giá quyền sử dụng đất mất nhiều thời gian; đồng thời, các dự án còn phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đầu tư hạ tầng dẫn đến nguồn thu còn chậm, ảnh hưởng đến cân đối nguồn lực cho đầu tư công.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung đã kiến nghị một số nội dung trọng tâm để thúc đẩy tiến độ các dự án.
Trước hết, về biến động giá vật liệu xây dựng, do tình trạng tăng giá bùng phát mạnh từ đầu tháng 3/2026, Hải Phòng kiến nghị Chính phủ xem xét đây là trường hợp bất khả kháng và giao Bộ Xây dựng nghiên cứu cho phép điều chỉnh giá trong biên độ phù hợp để bảo đảm quyền lợi nhà thầu.
Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, thành phố đề nghị các cơ quan Trung ương sớm bàn giao đầy đủ thông tin xác định mốc giới để địa phương thực hiện đền bù, hỗ trợ tái định cư kịp thời.
Đối với chỉ tiêu tiết kiệm vốn, trước yêu cầu tiết kiệm 5% tổng vốn nhưng vẫn phải bảo đảm giải ngân đạt 100%, Hải Phòng kiến nghị các bộ, ngành sớm có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý phần vốn này ngay từ đầu năm để địa phương chủ động thực hiện.
Đặc biệt, đối với các dự án tồn đọng sau sáp nhập (bị thất lạc hồ sơ hoặc nhà thầu phá sản) dẫn đến khó khăn trong quyết toán, thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh Nghị định 254 để tạo cơ chế giao địa phương tự chịu trách nhiệm quyết toán dứt điểm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cũng khẳng định Hải Phòng cam kết sẽ nỗ lực tối đa, siết chặt kỷ cương để thực hiện đúng các chỉ tiêu giải ngân mà Chính phủ giao, gắn liền với hiệu quả thực chất của từng công trình và dự án trên địa bàn nhằm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững.