Chấm điểm chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị
Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 315/ KH-UBND ngày 25/11/2025 về triển khai xác định chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2025.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Động vật hoang dã
Có 152 kết quả
Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 315/ KH-UBND ngày 25/11/2025 về triển khai xác định chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2025.
Ngày 24/11, Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lần thứ 20-CoP20 chính thức khai mạc tại thành phố di sản Samarkand, Cộng hòa Uzbekistan.
Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương liên tục phát hiện, xử phạt các cá nhân, cơ sở kinh doanh chim hoang dã; tịch thu bẫy lưới, loa bẫy; tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc săn bắt, bẫy chim rừng…
Thực hiện Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phối hợp đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã chỉ đạo triển khai kiểm tra thực tế tại các địa bàn trọng điểm.
Sáng 7/11, trong lúc vui chơi gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nam Đông, thành phố Huế, một nhóm thiếu nhi đã phát hiện một cá thể rùa còn sống đi lạc vào khu dân cư. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, các em đã chủ động thông tin, bắt và giao cho chính quyền.
Đa dạng sinh học không chỉ là “kho báu tự nhiên” mà còn là nền tảng cho phát triển kinh tế xanh và an ninh sinh thái quốc gia. Dù đã có chiến lược quốc gia và nỗ lực từ địa phương, công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn.
Ngày 23/10, Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 159 khúc ngà voi với tổng khối lượng 615kg, là tang vật trong vụ án vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Hải Phòng.
Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, kết quả đặt camera ghi nhận khu vực được cho là xuất hiện 4 con “khỉ trắng” trên đảo Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang thực chất là chó lông trắng do người dân nuôi.
Chiều 17/10, Thượng tá Hoàng Thanh Bình, Trưởng Công an xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, trong tuần này, một số người dân trên địa bàn bắt được các cá thể động vật hoang dã, sau đó tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng để thả trở lại môi trường tự nhiên.
Chiều 12/10, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tiếp nhận 2 cá thể chim quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để cứu hộ, chăm sóc trước khi thả trở lại rừng.
Góp phần vào nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã nói chung, vừa qua, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã phối hợp Vườn quốc gia Tam Đảo tổ chức tái thả 91 cá thể động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.
Ngày 23/9, lực lượng Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp bắt giữ kịp thời cá thể khỉ đuôi lợn sổng chuồng sau khi con vật tấn công, cắn ba người dân bị thương. Sự việc một lần nữa đặt ra vấn đề quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã trong khu dân cư.
Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ đang chăm sóc 3 cá thể cá sấu có trọng lượng từ 150kg đến hơn 300kg. Trong đó, có một con cá sấu hơn 40 tuổi với trọng lượng trên 300kg. Đây được xem là con cá sấu có trọng lượng lớn nhất tại các khu bảo tồn của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Trước thông tin động vật hoang dã nghi là chó rừng hoặc sói đỏ tấn công gia súc tại xã Núa Ngam (Điện Biên), Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm yêu cầu địa phương kiểm tra, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.
Sáng 19/7, ông Mai Đức Vĩnh, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý, bảo vệ rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, trung tâm vừa phối hợp các ngành chức năng kiểm tra hiện trường một cá thể voi nhà bị chết trong rừng, trên cơ thể voi có một lỗ thủng ở bụng.
Cùng với công tác phối hợp, hỗ trợ Vườn quốc gia Hin Nam No (Lào) xây dựng và đệ trình hồ sơ để được công nhận Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam, thời gian qua, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học hướng tới tiêu chuẩn Danh lục Xanh.
Thời gian qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã xử lý nhiều vụ việc và các đối tượng vi phạm liên quan đến động vật hoang dã. Tuy nhiên, diễn biến về lĩnh vực này vẫn rất phức tạp, các hành vi xâm hại còn tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan có trách nhiệm và cộng đồng xã hội.
Trong nỗ lực giữ gìn hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng tại vùng Đông Nam Bộ, các cơ quan chức năng đang triển khai hàng loạt giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã.
Trong nỗ lực giữ gìn hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng tại vùng Đông Nam Bộ, các cơ quan chức năng đang triển khai hàng loạt giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn hành vi săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Ecology & Evolution mới đây cho thấy, hầu như mọi con tê tê bị bắt từ tự nhiên đều bị đưa vào nồi nấu bữa tối, chứ không phải để buôn bán vảy ở nước ngoài.
Ngày 14/6, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh, Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tổ chức diễn đàn “Sinh viên với công tác bảo tồn đa dạng sinh học”.
Ngày 13/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan quản lý ngành lâm nghiệp ở Đông Nam Bộ, các đơn vị chủ rừng, chuyên gia, luật sư, giảng viên nhiều trường đại học đã tham gia Tọa đàm về chủ đề "Bảo vệ bền vững động vật hoang dã nhìn từ luật pháp và lương tâm" do Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Sau 3 tháng phát động chiến dịch “Ngày đấu tranh với các vi phạm về động vật hoang dã trên không gian mạng”, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) đã ghi nhận kết quả tích cực với 10 nhóm buôn bán động vật hoang dã lớn trên Facebook bị gỡ bỏ vĩnh viễn, loại bỏ khả năng tiếp cận của hơn 100.000 tài khoản.
Các nhà khoa học xác định nhiều loại dịch bệnh xuất hiện thời gian gần đây có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Và nhiều loại động vật trong số này đang được giới đông y sử dụng như một vị thuốc. Để bảo vệ mình và cộng đồng, các nhà khoa học tham gia hội thảo "Y học cổ truyền và bảo tồn động vật hoang dã - Hướng đi từ dược liệu thay thế" tổ chức tại thành phố Huế đã kêu gọi người bệnh hãy hỏi lương y của mình về thành phần có trong các vị thuốc đã kê đơn.