Từ những sáng kiến giản dị trong đời sống đến sự hồi sinh của doanh nghiệp và tầm nhìn phát triển quốc gia, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số đang trở thành động lực then chốt đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững tới mục tiêu thịnh vượng, tự cường vào năm 2045.
Tại cuộc làm việc giữa Hội Doanh nhân Khmer-Việt Nam và đoàn công tác của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch cùng các doanh nghiệp tỉnh An Giang, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm kinh doanh quý báu và nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ, tạo kênh kết nối giúp đầu tư hiệu quả, lâu dài hơn tại Campuchia.
Tối 29/11, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội), Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025.
Tháng 10 năm 2025 vừa qua, sản phẩm CHIN-SU và Nam Ngư chính thức có mặt tại hệ thống Costco (Mỹ, Hàn Quốc) và Woolworths (Úc) - những kênh bán lẻ hàng đầu thế giới. Động thái này cho thấy năng lực sản xuất, tiêu chuẩn quốc tế và sức hấp dẫn ngày càng lớn của hàng tiêu dùng Việt trên thị trường toàn cầu.
Thời gian qua, trong bối cảnh đầy biến động của kinh tế toàn cầu, thị trường trong nước đóng vai trò trụ cột quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời là không gian quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Việc ứng dụng AI không chỉ giúp tối ưu quy trình kinh doanh, sản xuất nội dung mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững cho thế hệ khởi nghiệp và các nhà sáng tạo trẻ.
Những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử xuyên biên giới, đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt khai thác. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ và lợi thế về hạ tầng cùng nhân lực trẻ, Việt Nam có điều kiện thuận lợi để từng bước gia tăng vai trò trong chuỗi giá trị quốc tế.
Giữa bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động với những rủi ro từ địa chính trị, chuỗi cung ứng thay đổi nhanh chóng và lạm phát kéo dài, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước áp lực phải đổi mới mạnh mẽ mô hình kinh doanh, mở rộng thị trường để duy trì tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tháng 8 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như FPT, CT Group… đã ký kết những thỏa thuận hợp tác quan trọng với đối tác Hàn Quốc, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cao nhất hai quốc gia.
Trở ngại về kỹ thuật, ngoại ngữ, nguồn nhân lực cũng như sự hiểu biết về cách vận hành các nền tảng số đang là những rào cản lớn khiến nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là nhóm nhỏ và vừa chưa thể khai thác hiệu quả kênh thương mại điện tử xuyên biên giới.
Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, việc nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng năng lượng không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là cơ hội chiến lược để đất nước bứt phá, hội nhập sâu rộng với thế giới.
Trong lộ trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, để đi từ tiềm năng đến hiện thực, các doanh nghiệp trong nước buộc phải vượt qua hàng loạt “chướng ngại vật” như: thiếu hụt nguồn nhân lực, phụ thuộc công nghệ, chi phí đầu tư cao và cơ chế chính sách chưa đồng bộ.
Trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế đất nước, việc một số doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào khoa học, công nghệ từ rất sớm đã giúp lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp.
Chiều 25/4, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp mặt với đại diện các hội đoàn, doanh nhân, trí thức và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.
Bắc Âu không chỉ là khu vực có nền kinh tế phát triển mà còn là thị trường thời trang tiềm năng với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Bằng cách tập trung vào tính bền vững, thẩm mỹ tối giản và dịch vụ chuyên nghiệp, các doanh nghiệp Việt Nam có thể thành công tại thị trường tiềm năng này.
Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa xanh và bền vững. Do đó, việc chuẩn bị nguồn hàng xuất khẩu của Việt Nam thích ứng hiệu quả với những tiêu chuẩn bền vững là sống còn đối với nền kinh tế.
Với dân số hơn 2 tỷ người, thị trường các nước Hồi giáo đang được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng, đặc biệt với các nước có nhiều lợi thế về xuất khẩu nông sản, thủy sản như Việt Nam. Mặc dù vậy, để đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt chứng nhận Halal vẫn đang là một bài toán khó đối với các doanh nghiệp Việt.
Giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), trí tuệ nhân tạo tạo sinh, hiện không còn là thuật ngữ xa lạ đối với người dân. Các doanh nghiệp Việt cũng đã bắt đầu tìm đến AI để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quảng bá sản phẩm và tạo ra những chiến lược kinh doanh toàn diện và lâu dài… Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Việt vẫn còn khá lúng túng trong việc đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tế.
Hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nam Á là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm của mình tiếp cận thị trường và đưa sản phẩm nông sản của Việt Nam đến với dân Trung Quốc.
Các sản phẩm quạt công nghiệp trong nước đang chịu sự cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại tại thị trường châu Âu về thương hiệu, bề dày phát triển của doanh nghiệp và về giá bán đối với các sản phẩm Trung Quốc. Cùng với đó, tâm lý của người tiêu dùng Việt Nam vẫn là tâm lý “sính ngoại”, điều này đặt ra những thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp sản xuất quạt công nghiệp trong nước.
Xuất khẩu hàng hóa qua các nền tảng thương mại điện tử được coi là giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Song, hoạt động này còn không ít khó khăn đối với doanh nghiệp.
Sáng 5/7, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo góp ý đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Ngành công nghiệp chế tạo đang là lĩnh vực có sức hấp dẫn, thu hút lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia vẫn rất ít, tỷ lệ nội địa hóa trong nhiều ngành công nghiệp chế tạo còn thấp. Vì vậy, cần có những chính sách để thúc đẩy mối liên kết này bền chặt hơn nữa.
Thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài thì điều đáng mừng là hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đủ năng lực tham gia được vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chiều 15/9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng - Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam”.
Cơ hội để các doanh nghiệp Việt hiện thực hóa mục tiêu giành 70% thị phần điện toán đám mây vào 2025 được đánh giá vô cùng thách thức. Trong bối cảnh đó, kinh nghiệm của Viettel IDC cho thấy nhiều bài học quan trọng.
Trưởng đại diện của Công ty Thái Bình đã gửi tới Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba tấm séc trị giá 100.000 USD, hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy kho dầu ở Matanzas.
Đại hội đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII sẽ diễn ra trong ngày 30 và 31/12. Sự kiện được kỳ vọng tạo sự liên kết mạnh mẽ hơn của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, cùng đồng lòng xây dựng đất nước trong giai đoạn tới.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, để góp phần chia sẻ khó khăn và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã quyết định ủng hộ tổng cộng 1,5 tỷ đồng để ủng hộ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.