Nhận diện "cơn sóng thần" biến động toàn cầu
Đề cập đến bối cảnh hiện nay, Chủ tịch FPT nhận định thế giới đang đứng trước những biến động sâu sắc, ví như một "cơn sóng thần" chưa có tiền lệ. Đó là sự cộng hưởng giữa những chuyển dịch địa chính trị phức tạp có khả năng hình thành một trật tự thế giới mới và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) - yếu tố đang đặt ra những câu hỏi cốt lõi về vai trò của con người trong tương lai.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam không chỉ đối mặt với thách thức mà còn mang trong mình khát vọng vươn lên mãnh liệt. Tinh thần yêu nước hiện nay chính là khát vọng đưa đất nước phát triển vượt bậc với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn lưu ý đây là lộ trình đầy áp lực, đòi hỏi sự bứt phá từ nội lực.
Đánh giá về thực trạng doanh nghiệp nội địa, bên cạnh những thành tựu đã được ghi nhận, ông Trương Gia Bình chỉ rõ những bất cập cần khắc phục. Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam vẫn có quy mô nhỏ và vừa; thiếu vắng những "cánh chim đầu đàn" mới đủ tầm vóc quốc tế.
Vấn đề đặt ra là làm sao để các doanh nghiệp lớn dẫn dắt, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong nước cùng phát triển, thay vì tạo ra sự lấn át không gian tăng trưởng. Đồng thời, cần nâng cao tỷ lệ giá trị "thuần Việt" trong các sản phẩm để khẳng định tính tự chủ của nền kinh tế.
Thúc đẩy liên kết và làm chủ kỷ nguyên AI
Từ thực tiễn đó, lãnh đạo FPT đã đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm.
Một là, tăng cường liên kết theo "20 chữ vàng". Cần hiện thực hóa mạnh mẽ hơn nữa phương châm "Nhà nước kiến tạo-Doanh nhân tiên phong-Công tư đồng hành-Đất nước hùng cường-Nhân dân hạnh phúc". Ông đề xuất xây dựng cơ chế kết nối chặt chẽ theo mô hình "ba cùng": cùng lên kế hoạch, cùng làm và cùng chia sẻ thành quả; trong đó Nhà nước đóng vai trò then chốt về hoàn thiện thể chế.
Hai là, bứt phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Mặc dù Việt Nam có chỉ số nhận thức về AI thuộc nhóm dẫn đầu, nhưng việc ứng dụng thực tế vẫn còn hạn chế. Ông nhấn mạnh mục tiêu chuyển dịch từ hỗ trợ công cụ sang giai đoạn "AI-first" (ưu tiên AI) và tiến tới "AI-native" (thuần AI).
Đặc biệt, Việt Nam cần chú trọng đến "Physical AI" (AI vật lý) như: robot, thiết bị tự hành, drone... và các xu hướng công nghệ lõi như AI trên chip (AI on chip). Việc làm chủ công nghệ không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là vấn đề an ninh quốc gia, nhằm tránh sự phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài và bảo vệ chủ quyền dữ liệu.
Chủ tịch Tập đoàn FPT khẳng định: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy không một quốc gia nào có thể duy trì tăng trưởng cao nếu chỉ quẩn quanh ở thị trường nội địa. Doanh nghiệp Việt Nam phải mạnh dạn vươn ra toàn cầu để khai phá không gian phát triển mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.