Tuyên Quang vận hành thử nghiệm thành công đập dâng nước tạo cảnh quan
Sáng 22/12, công trình đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang cũ, nay thuộc các phường Hà Giang 1 và 2, tỉnh Tuyên Quang đã được vận hành thử nghiệm thành công.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bảo vệ môi trường
Có 587 kết quả
Sáng 22/12, công trình đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang cũ, nay thuộc các phường Hà Giang 1 và 2, tỉnh Tuyên Quang đã được vận hành thử nghiệm thành công.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững không chỉ là khẩu hiệu mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với phát triển nông nghiệp sinh thái, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế ổn định cho người dân.
Hòa chung không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 19/12, tại tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý dự án Vicem Hà Tiên khởi công dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện của nhà máy xi-măng Bình Phước.
Chiều 18/12, Báo Nhân Dân tổ chức buổi đối thoại về vấn đề ô nhiễm không khí với chủ đề "Cải thiện chất lượng môi trường không khí ở đô thị" với sự tham gia của các nhà quản lý trong lĩnh vực môi trường; chuyên gia độc lập nghiên cứu về ô nhiễm không khí.
Sáng 17/12, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức lễ tổng kết Chương trình truyền thông và trao giải Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025; đồng thời phát động chương trình năm 2026.
Thời gian qua, đồng bào Công giáo tỉnh Ninh Bình-một trong những cộng đồng Công giáo lâu đời nhất cả nước, đã tích cực đồng hành chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng không gian sống xanh-sạch-đẹp và bền vững.
Tối 16/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tại Thái Nguyên, trang trại chăn nuôi của ông Trần Xuân Phong là một trong những mô hình tiêu biểu áp dụng hệ thống khí sinh học phát điện. Từ nguồn chất thải chăn nuôi vốn gây áp lực lớn lên môi trường, trang trại đã chuyển hóa thành điện năng tại chỗ phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí vận hành và phát thải khí nhà kính.
Với mục tiêu hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang năng lượng xanh, điện mặt trời mái nhà tự sản-tự tiêu đang trở thành một trong những giải pháp hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.
Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương vùng Đông Nam Bộ đang đối diện thách thức kép: vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vừa phải bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái giữa bối cảnh nhu cầu tiêu thụ, nuôi nhốt động vật hoang dã vẫn tồn tại âm ỉ.
Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu tất yếu trong giai đoạn phát triển mới, khi công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra những phương thức hoàn toàn khác để giảm phát thải, tối ưu tài nguyên và nâng cao hiệu quả sản xuất, quản trị.
AstraZeneca Việt Nam vừa vinh dự là 1 trong 4 doanh nghiệp nước ngoài nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì những đóng góp nổi bật cho phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025.
Một trong những xu hướng quan trọng nhất của thế kỷ 21 chính là tiến biển bằng đô thị với các tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội và quản trị) nâng cao, trong đó, trường hợp điển hình đầy triển vọng của Việt Nam hiện nay chính là Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiều năm qua, các địa phương ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh như: phường Tân Phước, xã Long Sơn, xã Đất Đỏ, xã Hồ Tràm… luôn nhất quán không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Đây không chỉ là cam kết mà đã trở thành hành động xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.
Về bản chất, doanh nghiệp đầu tư thủy điện khai thác tài nguyên nước, rừng và sông suối để tạo ra lợi ích kinh tế, thì đồng thời cũng phải cần có trách nhiệm xã hội tương ứng với những rủi ro có thể gây ra cho cộng đồng.
Mặc dù là “chìa khóa” cho nông nghiệp xanh, giảm phát thải và bền vững nhưng việc chuyển đổi từ thuốc bảo vệ thực vật hóa học sang thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiện còn gặp nhiều khó khăn.
Hào hứng tham gia HNUE Olympic STEM 2025 với chủ đề “Shaping a Green Future-Kiến tạo tương lai xanh”, các đội thi là học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên cả nước đã đem tới những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo gắn với công nghệ xanh dựa trên nền tảng kiến thức STEM cùng tinh thần học hỏi, hợp tác.
Nhiều chung cư ở Hà Nội hiện nay thông báo: “Không nhận xe điện”, qua đó tạo nên một nghịch lý rất đáng suy nghĩ.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 394/NQ-CP về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng-xanh-sạch-đẹp.
Trong việc ứng phó biến đổi khí hậu, khí CO2 thường được nhắc đến nhiều nhưng khí mêtan (CH4) mới là tác nhân chính làm tốc độ nóng lên toàn cầu nhanh chóng, gấp khoảng 80 lần khí CO2 trong 20 năm đầu tồn tại trong khí quyển.
Mỗi năm, cả nước có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Tuy nhiên, chỉ 27% lượng rác này được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở và doanh nghiệp. Do đó, cần có những giải pháp tháo gỡ những “nút thắt” trong quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.
Ngày 5/12, tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.
Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.
Những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát động nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, khơi dậy ý thức “sống xanh” trong mỗi hội viên và cộng đồng dân cư.
Trước mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 như cam kết tại Hội nghị COP26 năm 2021, thị trường tín chỉ carbon là công cụ chính sách then chốt, giúp thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế thị trường.
Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận tạm thời giữa Hội đồng và Nghị viện châu Âu về việc sửa đổi Hệ thống Ưu đãi Thuế quan Phổ cập (GSP), nhằm củng cố các ưu đãi thương mại dành cho những nước đang phát triển.
Một số doanh nghiệp thời gian gần đây bị phát hiện lợi dụng chính sách nhập khẩu máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng để trục lợi. Nhưng hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ đưa công nghệ lạc hậu, kém an toàn vào Việt Nam, đặt ra yêu cầu Hải quan phải tiếp tục siết chặt kiểm tra, kiểm soát ở tất cả các khâu.
Quốc hội thảo luận về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Chuyển đổi số, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Tối 29/11, vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức Lễ đón nhận Chứng nhận Danh lục Xanh (Green List) của Liên Minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công nhận và trao cho vườn quốc gia Côn Đảo.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47/2024/NQ-HĐND quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn.