Đà Nẵng vận động, tuyên truyền phụ huynh tiêm vaccine cho con em trong độ tuổi

NDO - Chiều 17/8, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thông tin, Sở không có chủ trương, văn bản quy định bắt buộc học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 để được đến trường như một số thông tin trên mạng xã hội phản ánh.
0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh trong độ tuổi.
Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh trong độ tuổi.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng có văn bản gửi các trường trên địa bàn yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến phụ huynh, người giám hộ về ý nghĩa, lợi ích của tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho học sinh, học viên theo tài liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cung cấp nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ đưa con em đi tiêm chủng với phương châm “Tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị quán triệt triển khai công tác tiêm chủng cho học sinh sinh viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục bảo đảm mục tiêu theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó gắn vai trò chỉ đạo tổ chức triển khai của cấp ủy, chi bộ, thủ trưởng đơn vị, trường học trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Đồng thời Sở yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tất cả học sinh, giáo viên đủ điều kiện tiêm chủng mà chưa được tiêm cụ thể theo từng khối lớp, từng trường học; các trường phối hợp trung tâm y tế các quận, huyện bố trí địa điểm tiêm và lên lịch tiêm cụ thể theo từng lớp, từng trường theo hình thức cuốn chiếu; hiệu trưởng các trường, giám đốc các trung tâm, giáo viên chủ nhiệm các lớp phải là đầu mối liên hệ với gia đình để thông báo kế hoạch, lịch tiêm và có mặt tại các điểm tiêm chủng để tập hợp, huy động, rà soát danh sách, số lượng học sinh sinh viên tiêm chủng.

Trên cơ sở này, Sở sẽ đánh giá kết quả triển khai chiến dịch cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh, giáo viên để đề ra biện pháp phối hợp thực hiện tiếp theo, hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đạt tỷ lệ bao phủ theo quy định, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trước khi bước vào năm học mới.

Đà Nẵng vận động, tuyên truyền phụ huynh tiêm vaccine cho con em trong độ tuổi ảnh 1

Đà Nẵng hiện đang chậm tiến độ tiêm vaccine cho học sinh.

Hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trong trường học cho học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trên toàn thành phố.

Với mục tiêu của chiến dịch là phấn đấu 100% học sinh, học viên từ 12 đến dưới 18 tuổi và tối thiểu 70% học sinh, học viên từ 5 đến dưới 12 tuổi có đủ điều kiện được tiêm các mũi vaccine cơ bản phòng Covid-19 và 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ điều kiện được tiêm các mũi vaccine cơ bản và tối thiểu 80% cán bộ giáo viên nhân viên có đủ điều kiện được tiêm các mũi nhắc lại vaccine phòng Covid-19.

Trước đó, trên một số trang mạng xã hội facebook đăng tải thông tin một số giáo viên chủ nhiệm của các trường nhắn tin trong các nhóm zalo, facebook của lớp thông báo các kế hoạch, chương trình tiêm vaccine cho trẻ và phổ biến nội dung nếu học sinh không tiêm sẽ không được đến trường, không được bán trú. Trước thông tin này, nhiều phụ huynh tỏ ra hoang mang và bức xúc, cho rằng quy định như vậy là trái pháp luật.

Liên quan thông tin này, bà Phạm Thị Khanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quang Sung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xác nhận thông báo từ giáo viên chủ nhiệm các lớp với nội dung “Nếu học sinh không tiêm, nhà trường xin được từ chối không nhận học sinh ăn bán trú tại trường” là hoàn toàn chính xác.

Theo bà Khanh, để bảo đảm an toàn cho học sinh trước năm học mới, được sự hướng dẫn của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, nhà trường đã vận động, tuyên truyền để phụ huynh đưa con em đi tiêm vaccine Covid-19.

Bà Khanh khẳng định, tuy không có văn bản cụ thể từ Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê nhưng nhà trường thực hiện phòng, chống dịch như vậy là đúng. Hiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp vì vậy nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận học sinh bán trú khi chưa tiêm phòng vaccine Covid-19.

Các em học sinh đến trường đã bảo đảm thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch, tuy nhiên khi ở lại bán trú việc ăn uống rất khó để phòng dịch, vì vậy nếu học sinh không tiêm vaccine ngừa Covid-19 thì nhà trường không tiếp nhận học bán trú.