Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tiêm vaccine cho trẻ em
Có 37 kết quả
Chiều 20/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội họp giao ban trực tuyến với các đơn vị, địa phương về công tác phòng, chống dịch.
Bộ Y tế cho biết, kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi sẽ hoàn thành trong quý II năm 2022. Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên triển khai tiêm cho trẻ đang học lớp 6 trong ngày mai, 14/4.
Sáng 28/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội họp cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Ngày 21/2, Lào chính thức tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi tại các tỉnh Houaphanh, Xiengkhouang, Oudomxay, Savannakhet và tỉnh Xaysomboun.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức cấp phép vaccine phòng Covid-19 của Pfizer được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 7/1 cho biết, hai liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer và BioNTech có khả năng bảo vệ cao chống lại tình trạng hiếm gặp nhưng thường nghiêm trọng, gây viêm nội tạng ở trẻ em vài tuần sau khi nhiễm Covid-19.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech, có tên gọi Comirnaty, hầu như chỉ gây ra những tác dụng phụ nhẹ ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Các bộ trưởng y tế các nước Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp ngày 7/12 để thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể mới Omicron, trong đó 1 số hạn chế phòng dịch dự kiến sẽ được thắt chặt hơn nữa.
Ngày 5/12, ông Greg Hunt, Bộ trưởng Y tế Australia cho biết, cơ quan quản lý y tế nước này đã phê duyệt vaccine phòng Covid-19 của hãng dược Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, và việc triển khai tiêm có thể bắt đầu từ ngày 10/1 năm sau.
Trưa 2/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Toàn tỉnh có 17 học sinh phản ứng nặng sau tiêm vaccine phòng Covid-19 được điều trị tích cực, đã ổn định sức khỏe, hiện tiếp tục được chăm sóc tại các bệnh viện.
Theo Sở Y tế Hà Nội, sáng 1/12, Thành phố Hà Nội tạm dừng tiêm hai lô vaccine Covid-19 gia hạn cho học sinh để rà soát lại tất cả các điểm tiêm, các dây chuyền tiêm chủng và xin ý kiến của Bộ Y tế.
Bộ Y tế cho biết, Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của 2 trường hợp trẻ em tử vong sau tiêm vaccine Covid-19 liên quan đến phản ứng phản vệ độ IV, không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến hết ngày 23/11, cả nước có 27 tỉnh, thành phố triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi.
Hướng tới việc dần mở cửa đất nước một cách thận trọng, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Lào vừa cho phép mở lại toàn bộ các loại hình vận tải đường không, đường bộ và đường thủy.
Đến nay đã có 16 tỉnh, thành phố tiêm vaccine cho trẻ em với tổng số vaccine là 1.414.228 liều. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều là 15,5% dân số từ 12-17 tuổi.
Chiều 12/11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiêm 100.495 liều vaccine Pfizer phòng Covid-19 cho nhóm 12-17 tuổi, trong đó có 76.192 liều cho nhóm 15-17 tuổi và 24.303 liều cho nhóm 12-14 tuổi.
Trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội sáng 10/11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định mọi vaccine cho trẻ em được cấp phép đều không gây đột biến gene, không ảnh hưởng đến sinh sản và đều bảo đảm an toàn.
Theo quy định mới của Bộ Y tế Costa Rica, trẻ em từ 5 tuổi trở lên tại nước này sẽ phải tiêm ngừa Covid-19, đưa Costa Rica trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại Trung Mỹ áp dụng yêu cầu bắt buộc tiêm phòng Covid-19 đối với trẻ em.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 728/KH-UBND về việc triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 3 đến 17 tuổi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế trong 2 năm 2021 và 2022, góp phần tăng miễn dịch cộng đồng, bảo đảm an toàn tiêm chủng.
Chiều 5/11, Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết đã có hơn 72% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Trong khi đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Bộ Y tế phân bổ 600 nghìn liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em.
Ngày 2/11, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đồng ý tiêm rộng rãi vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, với việc triển khai có thể được tiến hành sớm nhất ngay hôm nay.
Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM) đã cấp giấy phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của hãng Sinovac (Trung Quốc) cho trẻ em từ 6-11 tuổi dựa trên đánh giá an toàn và miễn dịch.
Với mục tiêu hơn 95% trẻ từ 12-17 tuổi sống trên địa bàn thành phố Hà Nội được tiêm chủng đủ mũi vaccine Covid-19 theo từng đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế, thời gian thành phố triển khai dự kiến trong quý IV/2021 đến hết quý I/2022.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 45 phút sáng 31/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 5.010.059 ca tử vong do Covid-19.
Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, mũi 2 vaccine Covid-19 Pfizer sẽ tiêm cách mũi 1 sau 3-4 tuần, nhưng Bộ Y tế đề nghị các địa phương và điểm tiêm chủng ấn định thời gian tiêm mũi 2 là sau 4 tuần.
Điểm nổi bật trong việc khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em là huy động sự song hành của hệ thống bệnh viện và hệ thống dự phòng, bảo đảm mỗi trẻ được tiêm vaccine được quản lý, theo dõi trong điều kiện an toàn nhất.
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) và đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cho rằng về lâu dài thì tốt nhất là giải quyết để học sinh quay trở lại học trực tiếp tại trường và cần tổ chức thật tốt để bảo đảm an toàn sức khỏe học sinh.
Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm Covid-19 ở châu Âu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều nước trong khu vực đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, vaccine tiêm cho trẻ em tại Việt Nam là vaccine Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt.