Costa Rica yêu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

NDO -

Theo quy định mới của Bộ Y tế Costa Rica, trẻ em từ 5 tuổi trở lên tại nước này sẽ phải tiêm ngừa Covid-19, đưa Costa Rica trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại Trung Mỹ áp dụng yêu cầu bắt buộc tiêm phòng Covid-19 đối với trẻ em.

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm liều vaccine Moderna. (Ảnh minh họa: Reuters)
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm liều vaccine Moderna. (Ảnh minh họa: Reuters)

Động thái này sẽ bổ sung Covid-19 vào danh sách các bệnh truyền nhiễm mà trẻ em phải tiêm phòng vaccine, vốn đã được thực hiện tại Costa Rica trong nhiều năm qua, bao gồm cả bệnh bại liệt và bệnh đậu mùa.

Bộ trưởng Y tế Daniel Salas cho biết, chương trình tiêm chủng cơ bản của Costa Rica đã giúp đánh bại nhiều loại virus nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhóm dân số chưa trưởng thành.

Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 ở Costa Rica gần đây đang có xu hướng giảm. Theo dữ liệu chính thức từ chính phủ, tổng số ca tử vong do dịch bệnh này được ghi nhận là hơn 7.000 ca trên tổng dân số khoảng 5,1 triệu người.

Cho đến nay, gần 3/4 trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 đến 19 tuổi tại Costa Rica đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19, trong khi khoảng 54% dân số trưởng thành nước này đã tiêm chủng đầy đủ.

Tại Nga, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko ngày 6/11 thông báo, trước tình hình tỷ lệ trẻ em bị mắc Covid-19 ở nước này ngày càng tăng, một loại vaccine trên nền tảng của vaccine Sputnik V đã được phát triển để bảo vệ trẻ em và đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Phát biểu trong chuyến công tác tại tỉnh Ryazan, ông Murashko cho biết giới chức y tế Nga nhận thấy rằng số trẻ em bị mắc Covid-19 ngày càng nhiều hơn, riêng tại Ryazan đã có hơn 3.000 trẻ em đang được các nhân viên y tế chăm sóc.

Ông khẳng định rằng việc bảo vệ trẻ em là điều rất quan trọng và các thử nghiệm cuối cùng của một loại vaccine bào chế mới đang được thực hiện. Loại vaccine này được phát triển trên nền tảng của vaccine Sputnik V, vốn đã được chứng minh an toàn và hiệu quả.

Trước đó, ngày 23/9, Bộ Y tế Nga thông báo đã nhận được văn bản đăng ký vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên của Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ và vi sinh quốc gia Gamaleya.

Costa Rica yêu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em -0
Cậu bé 5 tuổi Renan Rojas ngồi trong lòng mẹ khi tiêm vaccine Pfizer-BioNTech tại Bệnh viện nhi Rady ở San Diego, California, Mỹ, ngày 3/11/2021. (Ảnh: Reuters) 

Trong khi đó, tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, nước này đã tiêm được tổng cộng 429.442.508 liều vaccine ngừa Covid-19 tính đến sáng 6/11 (theo giờ địa phương).

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, con số trên đã tăng hơn 1,43 triệu liều so với 428.006.540 liều vaccine được tiêm cho đến ngày 4/11.

Tính đến nay, 223.245.121 người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19, trong khi 193.627.929 người đã hoàn tất tiêm chủng. Bên cạnh đó, khoảng 23,2 triệu người cũng đã được tiêm liều tăng cường.

Costa Rica yêu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Theo trang thống kê worldometers.info, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong đại dịch, với 47.313.412 ca nhiễm và 775.095 ca tử vong. Đứng thứ hai là Ấn Độ với 34.354.966 ca mắc, trong đó 460.787 ca tử vong, tiếp đến là Brazil ghi nhận tổng cộng 21.874.324 ca mắc và 609.417 ca tử vong.

Tính đến 8 giờ 30 sáng 7/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 250.269.665 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.060.122 người không qua khỏi. Số bệnh nhân bình phục là 226.543.867 người trong khi vẫn còn 18.665.676 bệnh nhân đang phải điều trị.

Costa Rica yêu cầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em -0

Đồ họa: TRUNG HƯNG

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới