CDC Mỹ: Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech chỉ gây phản ứng phụ nhẹ ở trẻ nhỏ

NDO -

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech, có tên gọi Comirnaty, hầu như chỉ gây ra những tác dụng phụ nhẹ ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Một bé trai 13 tuổi được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech tại New Hyde Park, New York, Mỹ ngày 13/5/2021. (Ảnh: Reuters)
Một bé trai 13 tuổi được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech tại New Hyde Park, New York, Mỹ ngày 13/5/2021. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu CDC Mỹ công bố ngày 30/12 cho thấy, sau khi tiêm mũi vaccine Comirnaty thứ 2, một số trẻ cảm thấy đau ở vết tiêm, kèm theo các phản ứng toàn thân khác là đau đầu và mệt mỏi.

Cơ quan này cũng nhận được báo cáo về 11 trường hợp mắc viêm cơ tim ở trẻ 5-11 tuổi đã được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech, trong số đó 7 trẻ đã hồi phục và 4 trẻ còn lại cũng đang dần phục hồi tại thời điểm báo cáo.

Viêm cơ tim là một tác dụng phụ hiếm gặp sau khi tiêm các loại vaccine sản xuất theo công nghệ mRNA.

Theo CDC Mỹ, Hệ thống Báo cáo tác dụng phụ của vaccine (VAERS) ghi nhận 4.249 báo cáo về các biến cố bất lợi sau tiêm, tuy nhiên 97,6% những trường hợp này đều không nghiêm trọng.

Số liệu thống kê của CDC cho biết khoảng 8,7 triệu liều vaccine Comirnaty đã được tiêm cho trẻ em trong độ tuổi 5-11 tại Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 10, vaccine của Pfizer-BioNTech đã được cấp phép sử dụng để tiêm cho trẻ từ 5 đến 15 tuổi và hiện là loại vaccine duy nhất được phê duyệt cho lứa tuổi này.

Nghiên cứu của CDC chỉ ra rằng, liệu trình 2 liều vaccine Comirnaty có hiệu quả 92% chống lại virus SARS-CoV-2 ở thanh thiếu niên tuổi từ 12 đến 17. Khoảng thời gian quan sát để phân tích dữ liệu trùng với thời điểm biến chủng Delta đang chiếm ưu thế ở Mỹ.