Australia phê duyệt vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi

NDO -

Ngày 5/12, ông Greg Hunt, Bộ trưởng Y tế Australia cho biết, cơ quan quản lý y tế nước này đã phê duyệt vaccine phòng Covid-19 của hãng dược Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, và việc triển khai tiêm có thể bắt đầu từ ngày 10/1 năm sau.

Nhân viên y tế chuẩn bị 1 liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer ở Melbourne, bang Victoria, Australia. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên y tế chuẩn bị 1 liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer ở Melbourne, bang Victoria, Australia. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Hunt, Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu Australia đã đánh giá cẩn thận, kỹ lưỡng và xác định rằng, việc tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi trên bảo đảm lợi ích của trẻ em và người dân Australia.

Việc triển khai tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vẫn cần được sự chấp thuận của Nhóm cố vấn về tiêm chủng (ATAGI) của Australia. Sau khi được phê duyệt chính thức, ước tính sẽ có khoảng 2,3 triệu trẻ em trong độ tuổi này được tiêm ngừa Covid-19.

Sau những trì hoãn ban đầu trong chương trình tiêm chủng quốc gia, Australia đã nhanh chóng trở thành 1 trong những nước có tỷ lệ tiêm ngừa Covid-19 cao nhất trên thế giới, với dữ liệu chính thức cho thấy gần 88% dân số trên 16 tuổi tại nước này hiện đã được tiêm đủ 2 liều.

Tỷ lệ bao phủ tiêm chủng nói chung cho trẻ em tại Australia cũng thuộc nhóm các nước cao nhất trên thế giới, với 95% trẻ 5 tuổi được tiêm các loại vaccine được khuyến nghị cho độ tuổi này.

Trong khi việc tiêm ngừa Covid-19 trên toàn quốc là tự nguyện, các bang và vùng lãnh thổ Australia cũng có quy định riêng, yêu cầu bắt buộc tiêm chủng cho người lao động trong nhiều ngành nghề, cũng như một số yêu cầu hoàn thành tiêm phòng Covid-19 để được tiếp cận các dịch vụ lưu trú và bán lẻ không thiết yếu.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều đợt bùng phát trong năm nay, tỷ lệ mắc và tử vong vì Covid-19 ở Australia vẫn ở mức thấp so nhiều quốc gia phát triển khác. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ nhiễm Covid-19 nước này vào khoảng 834 ca/100 nghìn dân, trong khi tỷ lệ tử vong khoảng 7,9 ca/100 nghìn người. Cho đến nay, Australia đã ghi nhận khoảng 215 nghìn ca mắc và 2.042 ca tử vong do Covid-19.

Trong khi đó, ở Nam Phi, giới chức y tế nước này khuyến cáo người dân không nên lo lắng quá mức trước tỷ lệ trẻ em nhập viện do mắc Covid-19 tăng cao hơn trong làn sóng lây nhiễm thứ tư, bởi hầu hết các ca bệnh nhi này đều ở thể nhẹ.

Australia phê duyệt vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi -0

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Pretoria, Nam Phi, ngày 10/9/2021. (Ảnh: Reuters) 

Vào tháng trước, ở Tshwane, vùng đô thị bao gồm thủ đô Pretoria đã ghi nhận số lượng lớn trẻ sơ sinh nhập viện do Covid-19, làm dấy lên lo ngại biến thể mới Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở nước này có thể gây ra rủi ro lớn hơn cho trẻ nhỏ so các biến thể khác.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa biến thể mới với tình trạng bệnh nặng hơn.

Bà Ntsakisi Maluleke, chuyên gia y tế công cộng ở tỉnh Gauteng cho biết, trong số 1.511 bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện ở tỉnh này, có 113 trẻ em dưới 9 tuổi. Tỷ lệ này cao hơn so với các đợt lây nhiễm trước. Song bà cho rằng, không nên quá lo lắng trước tình hình này bởi báo cáo từ các bác sĩ điều trị lâm sàng cho thấy, các ca bệnh nhi đều ở thể nhẹ.

Các quan chức y tế và các nhà khoa học đang điều tra kỹ hơn nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ nhập viện ở trẻ em và sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng hơn trong vòng 2 tuần tới, bà cho biết.

Vì chỉ có 1 tỷ lệ nhỏ các mẫu xét nghiệm Covid-19 dương tính của Nam Phi được giải trình tự gene, hiện vẫn chưa rõ những bệnh nhi nhập viện đã nhiễm những biến thể nào.

Bà Maluleke cũng cho biết, nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Gauteng đã có các triệu chứng giống cúm "không đặc hiệu" như ngứa cổ họng. Nhưng bà khuyến cáo các bậc cha mẹ và phụ nữ mang thai, nhóm dân số cũng ghi nhận nhiều ca nhập viện gần đây, không nên coi nhẹ các triệu chứng giống cúm và cần đi xét nghiệm trong trường hợp cần can thiệp thêm ở tuyến dưới.

Cho rằng người dân không nên quá lo lắng nhưng cần cảnh giác, bà Maluleke cũng thông tin thêm, cho dù lượng bệnh nhân nhập viên có tăng lên gần đây, công suất giường điều trị Covid-19 chuyên dụng ở tỉnh Gauteng vẫn chỉ đạt mức thấp, khoảng 13%.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu y khoa Nam Phi, có những dấu hiệu không quá lo ngại dựa trên những quan sát ban đầu tại Tổ hợp Bệnh viện quận Steve Biko/Tshwane ở thủ đô Pretoria trong 2 tuần qua.

Theo đó, phần lớn các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại khu phức hợp này không phải thở oxy và nhập viện vì những nguyên nhân khác ngoài Covid-19. Theo báo cáo, đây là điều chưa từng thấy trong các làn sóng lây nhiễm trước.

Ngoài ra, cũng không có trường hợp tử vong nào liên quan Covid-19 trong số 34 ca nhập viện tại các khoa nhi điều trị Covid-19 trong 2 tuần qua. Nhưng báo cáo cũng cho biết thêm, các xu hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn bởi các phân tích sâu hơn vẫn đang được tiến hành.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng kêu gọi người dân nước này giữ bình tĩnh, không hoảng loạn. Ông nhấn mạnh: “Dù biến thể Omicron dễ lây lan hơn các biến thể khác, nhưng số bệnh nhân nhập viện không tăng ở mức báo động, đồng nghĩa với việc số người có xét nghiệm dương tính tăng, số người phải nhập viện lại không lớn”.

Tổng thống Nam Phi cũng cho rằng biến thể mới Omicron sẽ được tìm thấy trên khắp thế giới và “chúng ta cần học cách sống chung với virus vì sẽ còn các biến thể khác xuất hiện”.

Theo số liệu của Bộ Y tế Nam Phi, số ca mắc mới Covid-19 trên toàn quốc trong những ngày vừa qua tăng nhanh từ 4.373 ca ngày 30/11 lên 8.561 ca ngày 1/12, 11.535 ca ngày 2/12, 16.055 ca ngày 3/12 và 16.366 ca ngày 4/12.

Australia phê duyệt vaccine phòng Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi -0
Đồ họa: TRUNG HƯNG 

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9 giờ ngày 4/12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 265.699.524 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có 5.264.048 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 239.364.717 người.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 808.608 ca tử vong trong tổng số 49.934.791 ca mắc. Tiếp đó là Ấn Độ với 470.620 ca tử vong trong số 34.632.615 ca mắc; Brazil với 615.606 ca tử vong trong số 22.138.247 ca mắc.

Sự xuất hiện của biến thể mới Omicron đang khiến tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp. Hiện biến thể này đã lan ra khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với Romania, Chile và Zambia là các nước mới nhất ghi nhận sự xuất hiện của biến thể này.