#Thủ đô Hà Nội

98 kết quả

Ảnh minh họa.
Chính trị

Hà Nội và Vientiane tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 2/12, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane.

Bán lẻ đường phố (chợ truyền thống) tại Việt Nam. (Ảnh: HNV/Báo Nhân Dân)
Kinh tế

Sự chuyển dịch tất yếu của ngành bán lẻ

Giữa lòng Thủ đô Hà Nội, hàng loạt tuyến phố thương mại như: Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Kim Mã, hay Cầu Giấy,... đang chứng kiến cảnh tượng “đìu hiu” khi nhiều cửa hàng đóng cửa, trả mặt bằng và treo biển cho thuê, cho dù cách đây không lâu vẫn còn sáng đèn thâu đêm, tấp nập khách ra vào.

Lễ hội đường phố Hà Nội là một trong những hoạt động văn hoá sôi nổi, thu hút sự tham gia của người dân và du khách. (Ảnh: Đăng Anh)
Chuyên trang Hà Nội

Bài 1: Tiên phong tạo ra thể chế từ thực tiễn

Với tầm nhìn chiến lược đến năm 2045, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã ban hành những chính sách đột phá trong lĩnh vực văn hóa, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa (CNVH) trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời nâng cao vị thế và hình ảnh Thủ đô trên trường quốc tế.

[Video] Hà Nội đồng lòng, đoàn kết thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Media Xã hội

[Video] Hà Nội đồng lòng, đoàn kết thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1/7/2025, 34 tỉnh, thành phố mới trên cả nước đồng loạt vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại thủ đô Hà Nội, từ các xã, phường đến các sở, ngành, không khí làm việc thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm hành động. Mỗi cán bộ, công chức đang dần có những bước chuyển mình rõ rệt.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội phát lệnh khởi công dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.
Đồng bằng sông Hồng

Hà Nội khởi công, thông xe hai dự án giao thông quan trọng

Sáng 19/4, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (huyện Hoài Đức). Đây là một trong loạt dự án khởi công, khánh thành trên toàn quốc trong sáng nay, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Quang cảnh hội nghị chiều 3/4.
Đồng bằng sông Hồng

Hà Nội lên phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 3/4, tại hội nghị giao ban quý I/2025 giữa Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo Dự thảo Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội xin ý kiến các đại biểu.
Quang cảnh Hội thảo.
Đồng bằng sông Hồng

Hà Nội tham vấn các nhà khoa học để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

Sáng 14/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội”. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội thảo.
GS, TS Ahn Kyong Hwan (Hàn Quốc) giành giải Đặc biệt cuộc thi Hà Nội trong tôi.
Văn hóa

Trao giải cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi”

Cuộc thi viết “Hà Nội trong tôi” do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức đã nhận được gần 200 bài dự thi của các cán bộ ngoại giao, sinh viên nước ngoài đang học tập tại Hà Nội và người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện tình cảm yêu mến đặc biệt đối với Hà Nội.
Sự phấn khích, hào hứng của du khách mỗi khi có tàu hỏa đi qua khu tổ hợp "cà phê đường tàu".
Du lịch

[Ảnh] Tìm hướng đi hài hòa, hiệu quả cho "cà phê đường tàu"

Những năm trở lại đây, tổ hợp dịch vụ giải khát, ăn uống ở khu vực Trần Phú - Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) đã không ít lần phải đóng cửa trước sự tiếc nuối của du khách thập phương. Nghịch lý về việc một mô hình du lịch gây nguy hiểm cho tính mạng con người nhưng lại thu hút rất nhiều khách đến tham quan đang đòi hỏi một giải pháp dứt điểm từ phía cơ quan chức năng.
Dàn nhạc Giao hưởng Mùa Xuân biểu diễn trong đêm nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Mai Xuân Hải.
Văn hóa

Vang mãi những giai điệu hòa bình và tình yêu

Những giai điệu hòa bình và tình yêu tràn đầy cảm xúc đã vang lên mượt mà trong đêm nhạc "Bản giao hưởng hoà bình 2024 - 70 mùa thu vang khúc khải hoàn" tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) tối 22/10. Chương trình cũng khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và 25 năm UNESCO vinh danh Hà Nội - Thành phố vì hoà bình.
Phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại
E-Magazine

Phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Hà Nội, những khoảnh khắc tháng 10 thật đặc biệt. Từ Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 trên quảng trường Ba Đình, đến những ngày tháng lịch sử 10/10/1954, khi Thủ đô rực rỡ cờ hoa với niềm hân hoan tột cùng đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. Sự kiện đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử nghìn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.
Đường phố Hà Nội rực rỡ chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô. (Ảnh SƠN TÙNG)
Chính trị

Viết tiếp khúc ca khải hoàn

Ngày 10/10/1954, cả Thủ đô rực rỡ cờ hoa đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. 70 năm sau, phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân Hà Nội đang viết tiếp khúc khải hoàn, đưa Thủ đô vững bước trên chặng đường phát triển mới.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu ”.
Ảnh

[Ảnh] Nhiều đóng góp tâm huyết, trách nhiệm với hành trình xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), sáng 7/10, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội đã khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu ”.
Một thí dụ điển hình của kinh tế số là việc Hà Nội thí điểm ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý, điều hành các bãi đỗ xe.
Kinh tế

Thủ đô hiện đại, văn minh hơn với dịch vụ gửi xe không tiền mặt

Sau hơn 5 tháng triển khai thí điểm dịch vụ gửi xe không dùng tiền mặt, Thủ đô Hà Nội đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố thông minh và hiện đại. Thu phí không dừng, không dùng tiền mặt là minh chứng rõ nét của việc ứng dụng công nghệ thông minh vào đời sống, là một xu hướng tất yếu trong quá trình đô thị hóa, phát triển của đất nước.
Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề tại Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".
Ảnh

[Ảnh] Triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), sáng 4/10, tại Bảo tàng Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức khai mạc Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".
Giờ phút lịch sử quốc kỳ Việt Nam tung bay trên Cột cờ Hà Nội
Chính trị

Giờ phút lịch sử quốc kỳ Việt Nam tung bay trên Cột cờ Hà Nội

Đêm 9 tháng 10 năm 1954, giữa lúc người Hà Nội thao thức chờ đón ngày hôm sau - ngày mà đại diện Đảng, Chính phủ cùng với đoàn quân chiến thắng chính thức tiến vào tiếp quản Thủ đô - thì bên ngọn tháp cao của Cột cờ thành Hoàng Diệu đã diễn ra một cuộc “chiến đấu” gay go thầm lặng ít ai biết đến.
Chúng tôi đón Bác về lại Thủ đô
Chính trị

Chúng tôi đón Bác về lại Thủ đô

Ngày 19/8/2009, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức lễ khánh thành nhà truyền thống tại số 1-Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Ban tổ chức buổi lễ có mời ông Tạ Quang Chiến, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao đến dự buổi lễ khánh thành vì ông có 12 năm công tác trong lực lượng cảnh vệ và là người vinh dự được bảo vệ Bác Hồ; ông là một trong tám chiến sĩ cận vệ được Bác Hồ đặt tên: Trường-Kỳ-Kháng-Chiến-Nhất-Định-Thắng-Lợi. Tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử lực lượng cảnh vệ.