Hà Nội khép lại hơn 10 năm chậm tiến độ dự án D17, dự kiến bàn giao tháng 6/2026
Dự án nhà ở tái định cư D17 tại phường Cầu Giấy đang bước vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng, dự tính đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tái định cư
Có 288 kết quả
Dự án nhà ở tái định cư D17 tại phường Cầu Giấy đang bước vào giai đoạn hoàn tất cuối cùng, dự tính đưa vào sử dụng trong tháng 6/2026.
Rút ngắn hơn 70% thời gian thi công phần thô, có thể tiết kiệm khoảng 10-20% chi phí so với phương pháp xây dựng truyền thống, công trình nhà ở ứng dụng công nghệ lắp ghép bằng cấu kiện bê-tông đúc sẵn là một mô hình mới được áp dụng thí điểm phục vụ tái định cư tại dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Dự án Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng tạo cú hích phát triển kinh tế-xã hội cho Tây Ninh và toàn vùng. Để kịp thời bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, Tây Ninh phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm” (từ 15/5 đến 12/8/2026) hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
Tháng 5/2026, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX triển khai hoạt động giám sát thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư, chủ động phòng tránh thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá trên địa bàn các xã miền núi.
Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về cải tạo, tái thiết đô thị, trong đó đề xuất nhiều cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ và bảo đảm quyền lợi cho người dân.
Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân Hà Nội, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, lộ trình thực hiện dự án. Ngày 19/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí làm rõ các nội dung mà người dân quan tâm.
Hai trong bốn dự án mở rộng cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bằng hình thức BOT (xây dựng-vận hành-chuyển giao) đang được các địa phương tích cực thực hiện công tác đền bù để sớm bàn giao mặt bằng là dự án mở rộng Quốc lộ 13 và dự án mở rộng Quốc lộ 22.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn từ km0 đến km7) không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm mà còn được kỳ vọng là “hình mẫu” trong công tác giải phóng mặt bằng của thành phố Cần Thơ.
Ngày 30/4, đại diện Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, phường đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, không phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn.
Ngày 28/4, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Đề án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025-2030.
Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã bàn giao gần 8.000m2 đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội để triển khai dự án đường Vành đai 2,5 đoạn trên địa bàn phường.
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đang dồn các nguồn lực đẩy nhanh thi công tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang kịp hoàn thành vào 30/6/2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025; tuy nhiên, đến nay tiến độ thực hiện rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, gây dư luận không tốt và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
Trong tháng 4/2026 các đơn vị chức năng, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành chi trả tiền phần diện tích đất nông nghiệp còn lại giai đoạn trước đây và phần tiền chênh lệch của diện tích đất nông nghiệp đã chi trả tạm ứng.Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư trước 30/6/2026 có vị trí để bàn giao đất tái định cư cho người dân.
Sau nhiều năm “đóng băng” vì vướng cơ chế, Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới khi Nghị quyết 121/2026/UBTVQH15 (ban hành ngày 30/3/2026) về bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã tháo gỡ những điểm nghẽn then chốt.
Mặc dù đã có quyết định hoặc được cấp vốn đầu tư xây dựng các dự án bố trí dân cư cấp bách vùng thiên tai, nhưng nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn triển khai chậm. Người dân có nguy cơ phải sống trong cảnh tạm bợ, bất an khi mùa thiên tai năm 2026 đang đến gần.
Phường Hồng Hà (Hà Nội) đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng các dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo sớm ổn định nơi ở mới, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ vượt trội.
Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài 85,5km, đi qua 18 xã, phường, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân. Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất tái định cư chưa sử dụng, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, đáp ứng nhu cầu các dự án đầu tư công.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An (cũ).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định về ban hành quy định các tiêu chí để chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.
Từ ngày 10/4, những hộ gia đình bị thu hồi đất để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị tại Hà Nội sẽ có cơ hội sở hữu nhà ở xã hội với cơ chế ưu tiên đặc biệt, không cần bốc thăm và không phải xét duyệt điều kiện khắt khe như thông thường.
Tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt chỉ đạo triển khai dự án tái định cư cho các hộ dân ở thôn Kim Vân, xã Văn Lang, nơi thường xuyên bị ngập úng sâu vào mùa mưa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa tính mạng của người dân.
Xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện dân chủ, công khai, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận. Nhờ đó, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn đã được triển khai, bảo đảm tiến độ.
Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Phổ Yên giai đoạn 1 với diện tích hơn 499ha, hiện nay các cơ quan chức năng và nhà đầu tư đang khẩn trương triển khai dự án.
Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp là động lực chính cho tăng trưởng hai con số ở Thái Nguyên. Nhưng hiện nay nhiều nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp đang chờ mặt bằng để triển khai dự án. "Nút thắt" chủ yếu là chưa có đất tái định cư cho người dân, dẫn đến giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu.
Thanh tra Thành phố Hà Nội triển khai thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan dự án mở rộng Quốc lộ 32 (đoạn Nam Thăng Long – Cầu Diễn).
Đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km, thuộc địa phận tỉnh Nghệ An. Tuyến cao tốc này dự kiến sẽ khởi công vào ngày 30/4 tới, song đến nay, tiến độ ở một số khâu còn chậm; đặc biệt là lập, trình và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.