Sáng 3/12, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), cơ quan chuyên môn về lao động và việc làm của Liên hợp quốc tổ chức công bố báo cáo mới: "Hướng tới xã hội hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin, với 386 phiếu thuận, 15 phiếu chống và 42 phiếu trắng, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) bỏ phiếu thông qua việc nâng cấp quy chế của Palestine tại ILO, từ “Phong trào Giải phóng dân tộc” lên “nhà nước quan sát viên phi thành viên”.
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong 15 năm qua, mặc dù vẫn còn những khác biệt giữa các khu vực cũng như hạn chế đối với thanh niên trong tiếp cận việc làm ổn định.
Những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang khiến người lao động trên thế giới phải đương đầu nhiều rủi ro về sức khỏe. Hồi chuông cảnh báo được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) gióng lên trong báo cáo mới công bố có tên “Bảo đảm an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng lên mức 5,2% trong năm nay, chủ yếu là do tình trạng thất nghiệp gia tăng ở các nền kinh tế phát triển.
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức tọa đàm "Nhìn lại 10 năm phát triển công tác an toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam".
Một nghiên cứu mới của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho thấy, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) có nhiều khả năng giúp tạo thêm việc làm thông qua việc tự động hóa một số công đoạn, thay vì đảm nhận hoàn toàn công việc.
Chiều 30/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Gilbert F. Houngbo đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Nhật Bản có thể thiếu 10 triệu lao động vào năm 2040, Ðức cần bổ sung 7 triệu lao động tới năm 2035, Canada đứng trước làn sóng nghỉ hưu khi 14% dân số nước này trong độ tuổi từ 55 đến 64. Tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng trầm trọng ở hàng loạt nền kinh tế phát triển khiến cuộc đua thu hút lao động nhập cư ngày càng khốc liệt.
Thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực lao động và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được coi trọng và có sự phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, từ các kết quả khảo sát, các chuyên gia trong nước và quốc tế tiếp cận rõ thực trạng việc người lao động phải trả phí tuyển dụng làm tăng nguy cơ bị cưỡng bức lao động, tăng tính dễ bị tổn thương của người lao động khi họ phải vướng vào vòng luẩn quẩn nợ nần.
Ngày 5/4, tại Hà Nội, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn giao lưu phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản năm 2023 tại Hà Nội với chủ đề: Tối ưu hóa giao lưu nhân lực - Hướng đến tuyển dụng nhân sự theo tiêu chuẩn quốc tế.
Nhân Ngày Công bằng xã hội thế giới (20/2), Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Gilbert F. Houngbo khẳng định, điều thế giới cần hiện nay là 1 “liều thuốc” công bằng xã hội mạnh mẽ và bền vững, nhằm tạo động lực để góp phần giảm thiểu và ngăn ngừa bất bình đẳng trên toàn cầu.
Những chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), đặc biệt là Chương trình Hợp tác quốc gia về việc làm thỏa đáng 2022-2026, sẽ là khuôn khổ cho các hoạt động hợp tác toàn diện giữa ILO và các đối tác ba bên ở Việt Nam trong giai đoạn tới. Đồng thời, phù hợp các ưu tiên của Việt Nam và Khung Phát triển bền vững Một Liên hợp quốc.
Tại trụ sở của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) vừa qua đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc mới của ILO, ông Gilbert F. Houngbo.
Tại Phiên họp lần thứ 110 của Hội nghị Lao động quốc tế, đại diện Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ các sáng kiến, hành động của Tổ chức Lao động quốc tế nhằm thúc đẩy việc làm thỏa đáng và nền kinh tế đoàn kết.
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động quốc tế và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã kêu gọi thu hẹp khoảng trống trong diện bao phủ an sinh xã hội, vì vẫn còn 1,5 tỷ trẻ em vẫn chưa được hưởng trợ cấp gia đình hoặc trợ cấp cho trẻ em bằng tiền mặt.
Báo cáo mới của ILO nêu rõ, những biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 cho thấy tầm quan trọng của sự hợp tác hiệu quả giữa các đối tác xã hội trong ngăn ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp.
Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 7/3, trước thềm Ngày Quốc tế phụ nữ, việc thu hẹp những lỗ hổng lớn hiện hữu trong dịch vụ chăm sóc có thể tạo ra gần 300 triệu việc làm và duy trì khả năng chăm sóc liên tục. Từ đó, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ chăm sóc cho trẻ em và người cao tuổi.
Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), số lao động thất nghiệp tại Việt Nam trong năm 2022 sẽ ở mức khoảng 1,3 triệu người, tăng hơn so năm 2021 (khoảng 1,2 triệu) và tương đương với mức thất nghiệp của năm 2020. Số lao động thất nghiệp sẽ giảm trong năm 2023 về mức tương đương năm 2021. Mức này vẫn cao hơn so với mức tiền khủng hoảng trước dịch Covid-19 (1,1 triệu người năm 2019).
Theo một báo cáo mới công bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), ước tính còn 1,6 tỷ người trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương chưa được tiếp cận hiệu quả tới các chương trình bảo vệ sức khỏe xã hội.
Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đã được phát động nhằm thúc đẩy tiến độ của Việt Nam trong cuộc chiến chống lao động trẻ em.
Theo bản báo cáo Cập nhật thị trường lao động Thái Lan mà Tổ chức Lao động thế giới (ILO) của Liên hợp quốc vừa công bố, đại dịch Covid-19 đã khiến tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Thái Lan gia tăng, đạt mức kỷ lục trong những năm gần đây.
Thời gian làm việc kéo dài, ô nhiễm không khí, tiếp xúc với chất gây ung thư và tiếng ồn là những nguyên nhân hàng đầu khiến gần 2 triệu người chết mỗi năm vì các tác nhân liên quan đến công việc, theo một báo cáo tổng hợp của các cơ quan Liên hợp quốc công bố ngày 17/9.
Tại Việt Nam, người lao động là giúp việc gia đình hiện đã thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động, nhưng thách thức mà Việt Nam hiện phải đối diện chính là việc tuân thủ pháp luật. Đây là những nhận định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) trong báo cáo mới nhất công bố ngày 15-6.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo, sẽ có thêm chín triệu trẻ em đứng trước nguy cơ trở thành lao động trẻ em do tác động của đại dịch Covid-19.