Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm đồng đầu xuân mới
Sáng 23/2, tại xã Vị Thanh 1, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ có buổi thăm đồng đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#hợp tác xã
Có 274 kết quả
Sáng 23/2, tại xã Vị Thanh 1, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ có buổi thăm đồng đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Trên dải đất trung du ven sông Lô, nơi phù sa và nắng gió giao hòa, cây bưởi Đoan Hùng, nhất là bưởi Sửu Chí Đám, đã bén rễ, lớn lên, trở thành cây trồng chủ lực của tỉnh Phú Thọ.
Dịp Tết Nguyên đán, nhiều hợp tác xã tại các địa phương đang trong thời kỳ cao điểm sản xuất. Từ nông sản thực phẩm đến hoa, cây cảnh... đều được chú trọng về chất lượng, mẫu mã và an toàn thực phẩm, góp phần bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá cả thị trường.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa khai mạc Hội chợ Xuân 2026 và ra mắt Sàn thương mại điện tử VNUA-MART, góp phần kết nối nông sản, thúc đẩy ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.
Có diện tích và sản lượng chè lớn nhất cả nước, thời gian vừa qua người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh cho nên giá trị của cây chủ lực này không ngừng tăng lên.
Khi dòng vốn của các ngân hàng thương mại khó “chạm” tới từng hộ sản xuất nhỏ lẻ, thì hệ thống tín dụng hợp tác với nòng cốt là Ngân hàng Hợp tác xã (Co-opBank) và các quỹ tín dụng nhân dân thời gian qua đã âm thầm đảm nhận vai trò “mạch dẫn” vốn, đưa dòng tiền chính thức đến tận thôn làng, ngõ xóm.
Những năm gần đây, Sơn La trở thành điểm sáng của vùng Tây Bắc về nông nghiệp hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao. Từ một tỉnh có nền sản xuất manh mún, Sơn La đã xây dựng được nền nông nghiệp đa dạng, bền vững, gắn với công nghiệp chế biến hiện đại, hình thành nhiều chuỗi giá trị và vùng sản xuất tập trung quy mô lớn.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 110/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026-2030” (Đề án).
Hiện nay, nhiều đơn vị sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại thành phố Đà Nẵng đã chủ động chuyển đổi xanh từ ứng dụng máy móc, công nghệ tiên tiến, nguyên liệu đến bao bì, mẫu mã thân thiện môi trường. Từ đó, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, vừa tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.
Xu hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững, đòi hỏi các hợp tác xã phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế.
Tại Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2025-2030 (tổ chức ngày 29/12), bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có 511.000ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, diện tích sản xuất lúa 319.000ha. Năm 2025, thành phố Cần Thơ có 64 xã, phường tham gia đề án trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp với diện tích là 104.500ha và 171 hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia đề án.
Trong bối cảnh khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là khâu đột phá chiến lược, Nghị quyết 57-NQ/TW đang mở ra hướng tiếp cận mới cho khu vực hợp tác xã và nông dân. Từ chỗ dựa chủ yếu vào kinh nghiệm, sản xuất nông nghiệp đang từng bước chuyển sang mô hình dựa trên công nghệ, dữ liệu và sáng tạo.
Từ đòi hỏi của thực tiễn (diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng...), những năm qua, nhiều hợp tác xã đã tiên phong ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.
Năm 2025, ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều biến động, từ thiên tai cực đoan, mưa lũ liên tiếp đến thị trường thế giới bất định, chi phí logistics leo thang...
Sau gần 5 năm triển khai, Chương trình nông dân châu Á-Thái Bình Dương (APFP) đã hỗ trợ hiệu quả các hợp tác xã, tổ hợp tác nông dân nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, góp phần tăng thu nhập và khả năng phục hồi sinh kế cho nông hộ, nhất là ở vùng khó khăn, chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.
Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp đã liên kết với các hộ dân nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, để phát huy chuỗi liên kết hiệu quả rất cần một chiến lược, chương trình hành động cụ thể giúp khu vực kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân phát triển bền vững.
Kiên trì, không ngừng học hỏi, cùng với sự hỗ trợ thiết thực của các cấp hội phụ nữ, nhiều chị em ở tỉnh Bắc Ninh đã mạnh dạn tiếp cận công nghệ, biến thử thách thành cơ hội, gặt hái thành công và khẳng định vị trí trong gia đình, xã hội.
Chiều 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025 với chủ đề “Liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp”.
Diễn đàn chính là một diễn đàn mở, là cơ hội để "4 nhà" (nhà doanh nghiệp, nhà hợp tác xã, nhà khoa học và Nhà nước) cùng tích cực trao đổi, tương tác để làm rõ ý nghĩa, vai trò và thực trạng và đề xuất các giải pháp cho hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã.
Diễn đàn Kinh tế hợp tác-hợp tác xã năm 2025 với chủ đề “Liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp” được kỳ vọng trở thành “cầu nối” chiến lược giữa hợp tác xã và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể song song với mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW.
Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cơ chế nhà nước như vay vốn ưu đãi, hỗ trợ phát triển sản xuất, cùng với nỗ lực đầu tư của bản thân nông dân, nhiều hộ dân ở xã Lãnh Ngọc, thành phố Đà Nẵng đã thoát nghèo và làm giàu bền vững.
Ngày 27/7/1989, ông Trần Văn Hòa, ngụ xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã gửi 500.000 đồng vào Hợp tác xã tín dụng xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp), với lãi suất 12%/tháng. Từ đó đến nay, ông không nhận tiền lãi lẫn vốn.
Thực hiện Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long thời gian vừa qua đã mang lại những kết quả khả quan giúp giảm chi phí sản xuất, giảm phát thải, lượng nước tưới, giống, phân bón…tăng năng suất, thu nhập cho nhân dân.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ hiện đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất tăng lên, mang lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường.
Sản xuất rau, củ theo hướng GAP (thực hành nông nghiệp tốt) mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nổi bật là việc tạo ra nông sản chất lượng cao, bảo vệ sức khỏe con người, môi trường, nâng cao thu nhập cho nhà nông. Đồng thời, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, giảm phát thải và bền vững.
Sau 6 năm thực hiện Nghị định 98/2018/NĐ-CP về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả nhưng chưa bền vững; phần lớn mới dừng ở hợp đồng mua bán, thiếu cam kết dài hạn, thủ tục rườm rà và hạ tầng số còn hạn chế.
Tính đến tháng 11 năm 2025, tỉnh Hưng Yên có 759 hợp tác xã nông nghiệp; có 960 tổ hợp tác nông nghiệp, tăng 50 tổ hợp tác so với năm 2024 và 2 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Các hợp tác xã nông nghiệp thu hút 424.465 thành viên, bình quân 559 thành viên/hợp tác xã.
Về xóm Khê Thuận, từng con đường sạch đẹp, những hàng cau phủ bóng che kín lối đi, hương sen bay thoảng nhẹ trong gió, mâm cơm trưa xen lẫn tiếng nói cười... như muốn giữ chân bao người.
Trong thời gian gần đây, công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, với mục tiêu siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông.