Ra mắt Hợp tác xã KLC Đại Dương XI thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững

Ngày 5/10, tại phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra lễ ra mắt Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI với thông điệp “chung dòng thịnh vượng”, nhằm củng cố nền tảng vùng nuôi và tăng cường liên kết với cộng đồng nuôi trồng thủy sản.

Nghi thức ra mắt Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI. (Ảnh: VŨ TÂN)
Nghi thức ra mắt Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản và Du lịch KLC Đại Dương XI. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự buổi lễ có đại diện Hội Thủy sản Việt Nam, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan quản lý chuyên ngành, chính quyền địa phương, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng xã viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Ngọc Thuận, Phó Tổng Giám đốc KLC Seafood nhấn mạnh, trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt đối với các sản phẩm có giá trị cao như tôm hùm, chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng tạo nên năng lực cạnh tranh. Cùng với đó, việc tổ chức vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm nguồn cung ổn định là những yếu tố cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Ông Huỳnh Ngọc Thuận, Phó Tổng Giám đốc KLC Seafood phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Ông Huỳnh Ngọc Thuận, Phó Tổng Giám đốc KLC Seafood phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Việc ra mắt Hợp tác xã thủy sản KLC Đại Dương XI là dấu mốc trong việc tăng cường liên kết giữa vùng nuôi, xã viên, doanh nghiệp và thị trường. Hợp tác xã sẽ từng bước trở thành đầu mối tổ chức sản xuất bài bản, minh bạch, hỗ trợ xã viên tiếp cận nguồn giống, kỹ thuật, thức ăn, phương thức sản xuất và kết nối đầu ra”, ông Huỳnh Ngọc Thuận kỳ vọng.

ndo_br_44.jpg
Các hội viên tham gia hợp tác xã. (Ảnh: VŨ TÂN)

Theo đó, hợp tác xã sẽ góp phần đưa các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc đến vùng nuôi ngay từ đầu chuỗi, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường. Đồng thời, hướng đến xây dựng chuỗi liên kết giữa người nuôi và doanh nghiệp, tạo điều kiện để xã viên tiếp cận sâu hơn với thị trường và chuỗi cung ứng.

Qua đó, góp phần mở rộng hệ sinh thái vùng nuôi, nâng cao năng lực cung ứng và từng bước hình thành chuỗi giá trị thủy, hải sản theo hướng ổn định, minh bạch, bền vững, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm