Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Tạo đột phá chiến lược về thể chế, nâng cao văn hóa giao thông

Ngày 2/4 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Đường cao tốc Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Nhân dịp này, phóng viên báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi ý kiến với ông Lê Kim Thành về một số giải pháp nhằm tạo đột phá chiến lược về thể chế, từng bước nâng cao văn hóa giao thông trong đời sống xã hội một cách bền vững. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi.
Ông Lê Kim Thành được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Bổ nhiệm ông Lê Kim Thành làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 2/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Đường cao tốc Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thời gian bổ nhiệm trong 5 năm, Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/4/2024.
TS Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (thứ 2 từ phải sang) tham dự hội nghị của Liên hợp quốc về an toàn giao thông.

Việt Nam nằm trong 45 quốc gia giảm hơn 30% số nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Ngày 14/12, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tại Hội nghị Ủy ban tư vấn cấp cao về an toàn giao thông đường bộ, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố số liệu cho thấy, Việt Nam là một trong số 45 quốc gia có tỷ lệ nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ giảm hơn 30% giai đoạn 2011-2020.
Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022.

Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Thực hiện Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 được chọn là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên toàn cầu, hằng năm Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông.
Đại diện Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường tiểu học Phú Đô (Hà Nội).

Công bố chương trình tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ công bố Chương trình trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2023-2024 kết hợp nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.
Lực lượng chức năng và học sinh, sinh viên diễu hành sau lễ phát động.

Phát động chấp hành an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên

Ngày 16/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2023-2024. Chương trình được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai và kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Người dân có thể chủ động phản ánh về tình trạng trật tự an toàn giao thông theo 9 số đường dây nóng vừa được công bố. (Ảnh: Nhật Quang)

Công bố 9 số điện thoại đường dây nóng nhận phản ánh về giao thông dịp nghỉ lễ

Thực hiện Công điện số 750/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp này.
[Infographic] Những địa phương có số người chết do tai nạn giao thông thấp nhất trong 6 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Những địa phương có số người chết do tai nạn giao thông thấp nhất trong 6 tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/6/2023), toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người. So cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông giảm 762 vụ (-13,29%), giảm 484 người chết (-14,45%), giảm 214 người bị thương (-5,81%).