#du lịch Việt Nam

373 kết quả

Phân khúc FIT thường chỉ khách du lịch cá nhân hoặc nhóm nhỏ, tự lên kế hoạch chuyến đi mà không đi theo tour đoàn cố định, đang dần trở thành xu hướng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Du lịch

Triển vọng mới cho ngành du lịch Việt từ phân khúc FIT

Du lịch thế giới đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính cấu trúc. Các tour trọn gói dần nhường chỗ cho thế hệ du khách tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa, giàu bản sắc văn hóa. Và FIT (khách lẻ, đi tự túc) đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh, có giá trị cao nhất trong ngành du lịch toàn cầu.

Khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An - một trong những điểm đến được du khách ưa chuộng nhất Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Du lịch

Việt Nam củng cố vị thế điểm đến hàng đầu Đông Nam Á

Khu vực Đông Nam Á thường được nhìn nhận là điểm đến dành cho nhóm du khách khám phá du lịch đại trà với chi phí rẻ. Tuy nhiên, theo tờ Fortune, các chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam đang chuyển sang mô hình phát triển du lịch chất lượng cao, hướng đến phân khúc khách có mức chi tiêu cao hơn và thời gian lưu trú dài hơn.

Tính năng vé tập thể giúp du khách tham quan theo đoàn chỉ cần sử dụng 1 vé duy nhất cho toàn bộ hành trình khám phá. (Ảnh: TITC)
Du lịch

Du lịch bằng vé điện tử: Chạm để bắt đầu hành trình khám phá bản sắc Việt Nam

Chỉ với vài thao tác trên chiếc smartphone qua ứng dụng du lịch quốc gia "Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel", giờ đây, du khách hoàn toàn có thể lựa chọn, thực hiện thanh toán vé tham quan đến các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Hành trình khám phá một Việt Nam thân thiện nhờ đó mà ngày càng nhanh chóng và thuận tiện.

Khách quốc tế trải nghiệm các hoạt động tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: CHIÊU ANH)
Du lịch

Lý giải động lực giúp Việt Nam tiếp tục vượt kỷ lục về lượng khách quốc tế

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 ước đạt gần 1,8 triệu lượt, đưa tổng số khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm lên 10,6 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ các năm trước đó. Với kết quả này, ngành du lịch đã đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

Việt Nam đang được biết tới là điểm đến an toàn, xanh, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Du lịch

"Cầu nối mềm" giữa điểm đến và du khách

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho ngành du lịch, làm thay đổi căn bản phương thức quản lý, quảng bá và tiêu dùng trong lĩnh vực này. Giữa bối cảnh ấy, truyền thông về du lịch không còn chỉ là hoạt động hỗ trợ mà đã trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của điểm đến.

VITM 2026 hội tụ nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh doanh về mảng outbound. (Ảnh: CHIÊU ANH)
Du lịch

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động du lịch outbound

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc tăng cường quản lý đối với hoạt động du lịch ra nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, bảo đảm hoạt động đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài được tổ chức đúng quy định pháp luật, an toàn, văn minh.

Cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế, sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế
Du lịch

Cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế, sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế

Đề án "Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới" được kỳ vọng sẽ là tiền đề, trở thành động lực quan trọng để ngành du lịch Việt Nam có thể bứt phá, tăng trưởng tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Từ đó, thúc đẩy ngành du lịch có những đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của đất nước.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai tặng quà lưu niệm cho Giám đốc điều hành Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương Noor Ahmad Hamid. (Ảnh: TITC)
Du lịch

Tăng cường hợp tác với Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương (PATA) diễn ra từ ngày 11-13 tại Hàn Quốc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành PATA Noor Ahmad Hamid nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Khách du lịch tham quan Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) vừa qua. (Ảnh: THẾ ANH)
Du lịch

Ngành du lịch hoàn thành 35% kế hoạch năm 2026

Lần đầu tiên trong 4 tháng liên tiếp ngành du lịch Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế ở mỗi tháng. Dù chuẩn bị bước sang mùa cao điểm du lịch nội địa nhưng lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức tốt. Điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng cho ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Du khách quốc tế bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm và tìm hiểu về trang phục của người dân Tây Bắc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: CHIÊU ANH)
Du lịch

Xây dựng kịch bản tăng trưởng ngành du lịch giai đoạn 2026-2031

Nhìn lại quý I/2026, du lịch Việt Nam đạt mốc tăng trưởng tích cực nhất từ trước đến nay với hơn 6,7 triệu lượt khách quốc tế, 37 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu ước đạt 267 nghìn tỷ đồng. Trong bối cảnh thế giới biến động, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, việc chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng là vô cùng cần thiết.

Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Trung Quốc (CITM) 2026 để tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến. (Ảnh: TITC)
Du lịch

Đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Trung Quốc

Năm 2026, công tác xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Trung Quốc sẽ được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động triển khai trực tiếp cùng công tác quảng bá trên môi trường số được xác định là trụ cột quan trọng trong hành trình lan tỏa sức hút của thương hiệu Việt đến đông đảo du khách Trung Quốc.

Vịnh Hạ Long - một trong những điểm đến thu hút khách du lịch hàng đầu Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Du lịch

Định hình trục tăng trưởng dài hạn cho du lịch Việt Nam

Dẫu quý 1/2026 ghi nhận những tín hiệu khởi sắc, song áp lực từ giá vé máy bay tăng cao và cạnh tranh khu vực đã đặt du lịch vào giai đoạn chuyển giao đầy thách thức. Trước tình hình đó, toàn ngành cần triển khai các giải pháp kích cầu mang tính đồng bộ, thay đổi cách tiếp cận mục tiêu và nắm bắt thời cơ để tăng trưởng mạnh mẽ.

Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2026.
Du lịch

Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong quý I: Khẳng định sức hút điểm đến an toàn, hấp dẫn

Trong quý I/2026, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, Việt Nam đón khoảng 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2025, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 37 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 267 nghìn tỷ đồng.

VITM 2026 thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc. (Ảnh: CHIÊU ANH)
Du lịch

VITM 2026: Kích hoạt thị trường, củng cố niềm tin, tạo đà cho du lịch bứt phá

Khép lại sau những ngày hoạt động sôi nổi, dư âm từ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề "Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh-nâng tầm du lịch Việt Nam" không ngừng lan tỏa mạnh mẽ. VITM 2026 đã lần nữa khẳng định sự chuyển mình tất yếu của các doanh nghiệp theo hướng xanh, hiện đại để phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực du lịch được vinh danh tại VITM 2026. (Ảnh: TTXVN)
Du lịch

Vinh danh 80 cá nhân và 141 doanh nghiệp có những đóng góp tiêu biểu cho ngành du lịch

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026 kéo dài từ ngày 9-12/4, 80 cá nhân và 141 doanh nghiệp du lịch tiêu biểu của các tỉnh, thành phố và các ngành liên quan đạt thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng, phát triển của du lịch Việt Nam năm 2025 đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh.

Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua) và đại diện một số công ty du lịch Pakistan tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ.
Du lịch

Quảng bá tiềm năng du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế tại Islamabad

Việc tham dự Hội chợ du lịch quốc tế tại Islamabad là cơ hội để Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp xúc với đại diện các công ty lữ hành, hãng hàng không, tập đoàn khách sạn và nhà đầu tư Pakistan, hướng tới thiết lập quan hệ đối tác lâu dài và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp du lịch hai nước.