Trong khi bài toán giảm phát thải nông nghiệp tập trung vào hạn chế khí metan trong canh tác lúa, một hướng đi khác đang mở ra từ một nghiên cứu mới đây tại đồng bằng sông Hồng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ, đó là đất nông nghiệp có thể trở thành “bể chứa” carbon hữu cơ quan trọng.
Các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm tăng cường liên kết, mở rộng không gian phát triển.
Chín tháng qua, bốn trong sáu địa phương vùng đồng bằng sông Hồng đã đạt tốc độ tăng trưởng hai con số. Việc thu hút đầu tư nước ngoài khởi sắc, sản xuất công nghiệp và du lịch bứt phá mạnh mẽ.
Sáng 20/9/2025, khai mạc Hội nghị lần thứ sáu của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu vùng đẩy tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, giải quyết vấn đề nhà ở thông qua tăng nguồn cung, phát triển nhà ở xã hội.
Vùng Đồng bằng sông Hồng có bờ biển trải dài từ tỉnh Quảng Ninh đến tỉnh Ninh Bình với nhiều cửa sông, vịnh, thuận lợi cho đánh bắt, khai thác thủy, hải sản. Hiện, vùng có số lượng tàu gần hàng nghìn chiếc, có thể khai thác số lượng lớn thủy sản trên biển mỗi năm, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Hơn 100 gian hàng với hơn 1.000 sản phẩm làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP các vùng miền của thành phố Hà Nội, các tỉnh đồng bằng sông Hồng và 28 tỉnh, thành phố khác trong cả nước đã hội tụ tại Tây Hồ, cùng tham gia Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.
Phát triển công nghiệp văn hóa đang là trụ cột mới của tăng trưởng kinh tế, góp phần khẳng định vị thế quốc gia, gìn giữ bản sắc. Song để tạo ra những sản phẩm chất lượng, các địa phương cần liên kết chặt chẽ hơn nữa.
Sáng 7/5, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng phối hợp Hiệp hội Du lịch Hải Phòng tổ chức Hội thảo về chủ đề "Báo chí tuyên truyền, quảng bá, kết nối di sản văn hóa Hải Phòng - Vùng duyên hải Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng".
Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 663/QĐ-TTg ngày 25/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.
Sáng 26/2, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025). Đây là dịp vinh danh, ghi nhận những đóng góp quan trọng của những “chiến sĩ áo trắng” trên mặt trận bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo ứng dụng theo dõi chất lượng không khí VN AIR (thông tin được công bố từ nguồn dữ liệu quan trắc do Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện), lúc 8 giờ ngày 30/12, kết quả quan trắc tại một số tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng ở mức rất xấu.
Sáng 20/12, tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ hai (Techfest VinhPhuc) năm 2024.
Từ ngày 9-15/12, Hội chợ công thương khu vực Đồng bằng sông Hồng-Vĩnh Phúc năm 2024 được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngày 7/12, tại tỉnh Hà Nam, Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2024, phát động phong trào thi đua năm 2025.
Chiều 23/8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chủ trì phiên họp thứ ba của Tiểu ban.
Là địa bàn có diện tích nhỏ nhất cả nước, nhưng với tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, đặc biệt nhờ sự linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, định hướng thu hút đầu tư, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bắc Ninh đang có những bước đi vững chắc, từng bước khẳng định vị thế cực phát triển của vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng.
Chiều 10/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/12/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết từ năm 2023 đến nay và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Mặc dù tiềm năng dược liệu dưới tán rừng Cúc Phương rất lớn, nhưng việc đầu tư nghiên cứu, phát triển và khai thác chưa nhiều do thiếu nguồn lực. Các chuyên gia cho rằng, cần điều tra tổng thể hiện trạng nguồn tài nguyên dược liệu nơi đây, định hướng hình thành vườn bảo tồn và phát triển cây thuốc quốc gia vùng Đồng bằng Bắc Bộ để lưu giữ nguồn gen cây dược liệu đặc hữu, quý, hiếm và có giá trị kinh tế đặc trưng cho vùng, cũng như xây dựng quy trình khai thác dược liệu bền vững.
Ngày 14/4, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình và Hội Cổ vật Tràng An-Ninh Bình tổ chức khai mạc Triển lãm Sinh vật cảnh các tỉnh đồng bằng sông Hồng mở rộng năm 2024 với chủ đề “Tinh hoa Cố đô”.
Việc tăng cường hợp tác, liên kết địa phương, liên kết vùng trong triển khai hoạt động khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề khoa học-công nghệ quy mô lớn, liên ngành, liên vùng, tạo sản phẩm theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng lớn, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội.
Sáng 5/3, hơn 400 đại biểu đã tham dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức.
Ngày 4/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 218/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng bảo đảm thống nhất, phù hợp Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước giai đoạn 2021-2030, Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.