Phát triển công nghiệp thông minh

Các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đang từng bước chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, gia tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ.

Sản xuất linh phụ kiện cho màn hình LCD LED & TV OLED và linh kiện, sản phẩm điện & điện tử tại Công ty TNHH Ohsung Vina, Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh DUY LINH)
Sản xuất linh phụ kiện cho màn hình LCD LED & TV OLED và linh kiện, sản phẩm điện & điện tử tại Công ty TNHH Ohsung Vina, Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh DUY LINH)

Với những kết quả tích cực, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng mới, được kỳ vọng là trụ cột thúc đẩy kinh tế vùng phát triển nhanh và bền vững.

Với lợi thế về mặt địa lý là trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng, gần sân bay, cảng biển, cửa khẩu, thời gian qua tỉnh Bắc Ninh nổi lên như một điểm sáng trong phát triển công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, sử dụng ít nguyên liệu và hạn chế ô nhiễm môi trường. Thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, tỉnh tập trung ưu tiên phát triển các khu công nghiệp tập trung, chuyên ngành, khu công nghiệp đa chức năng đồng bộ, chất lượng cao.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nguyễn Văn Dũng, với vị trí địa kinh tế thuận lợi và là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, Bắc Ninh nhận thức rõ tiềm năng và cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn, từ đó chủ động ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển lĩnh vực này. Đến nay, tỉnh đã ban hành hàng loạt chính sách nhằm khuyến khích xây dựng các mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp đô thị-dịch vụ; đồng thời chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, hình thành trung tâm điện tử hàng đầu Việt Nam trên nền tảng sản xuất thông minh, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp lớn, có tác động lan tỏa để trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh và cả nước.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, phiên thứ nhất, năm 2026, diễn ra ngày 10/3, tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Chính phủ nghiên cứu và có cơ chế phù hợp để xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm của “Cụm công nghiệp bán dẫn quốc gia” tại miền bắc; đồng thời xây dựng chính sách thúc đẩy kết nối giữa khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước nhằm tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực.

Việc Tập đoàn Amkor khánh thành Nhà máy Amkor Technology Việt Nam sau hai năm xây dựng, là nhà máy bán dẫn lớn nhất tại Việt Nam, được coi là dấu mốc khởi đầu quan trọng để Bắc Ninh chính thức xuất hiện trên bản đồ thế giới về sản xuất linh kiện bán dẫn và là động lực mới trong phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh trong những năm tiếp theo. Cùng với Amkor, Bắc Ninh hiện có nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp bán dẫn đang hoạt động như Hana Micron; Micro Commercial Components; ITM Semiconductor; Victory Giant Technology… Với bối cảnh và lợi thế trên, tỉnh đang có cơ hội lớn để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Tuy không có lợi thế như Bắc Ninh, nhưng Hưng Yên cũng đang đứng trước thời cơ mới trong phát triển chuỗi các ngành sản xuất công nghiệp đô thị và công nghiệp biển sau sáp nhập. Theo đó, tỉnh đang xây dựng kế hoạch tận dụng lợi thế vùng ven biển kết hợp vùng công nghiệp nội địa để hình thành tổ hợp công nghiệp đa dạng, tích hợp cả công nghiệp đô thị và công nghiệp biển; định hướng xây dựng một khu kinh tế ven biển tự do, đa ngành trên nền tảng Khu kinh tế Thái Bình trước đây, qua đó tạo động lực đột phá cho công nghiệp trong tương lai.

Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên Vũ Thanh Vân, tỉnh đang xây dựng chính sách tập trung thu hút đầu tư và phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo gắn với xây dựng các khu công nghiệp thông minh với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp thông minh, đi đầu trong áp dụng công nghiệp 4.0 và kinh tế số; ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; phát triển công nghiệp gắn với đô thị hóa và dịch vụ; đồng thời phát huy lợi thế hợp nhất không gian phát triển sau sáp nhập. Xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên từng là địa phương miền biển đang đổi thay từng ngày khi Khu công nghiệp Hưng Phú rộng 210 ha được xây dựng với tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng và dáng dấp của một khu công nghiệp hiện đại đang dần hình thành nơi cửa biển. Theo kế hoạch, đến tháng 10/2026, nhà máy sản xuất ô-tô Gel O&J được xây dựng trong khu công nghiệp sẽ được hoàn thành, xuất xưởng chiếc xe đầu tiên, tạo cú hích tăng trưởng cho địa phương và đóng góp cho ngành công nghiệp ô-tô Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) Phan Đăng Tuất, hướng chuyển dịch mô hình sản xuất công nghiệp giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, gia tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, công nghệ có hàm lượng chất xám cao mà các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đang triển khai phù hợp xu hướng phát triển của thế giới. Tuy nhiên, các địa phương trong vùng cần tăng cường liên kết, tạo ra chuỗi giá trị từ sản xuất đến vận chuyển và tiêu thụ nhằm tận dụng cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như sự thay đổi chính sách thuế và các chính sách tiền tệ, tài khóa của các nước.

Có thể bạn quan tâm