#Bộ Văn hóa

34 kết quả

Ảnh minh họa.
Văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 4370/BVHTTDL-BCĐDS gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

Họp báo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Việt Nam hôm nay

Tour du lịch dành cho phóng viên tác nghiệp dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước

Để tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế tác nghiệp, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Tuần lễ báo chí từ ngày 25/4 đến 1/5 dành cho phóng viên quốc tế. Đây là các phóng viên chiến trường, phóng viên từ các nước từng ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh, phóng viên kiều bào.

Quang cảnh hội nghị.
Chính trị

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt mục tiêu tinh gọn bộ máy

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Việt Nam đã có những show diễn âm nhạc thu hút hàng chục nghìn khán giả.
Văn hóa

Tạo đà phát triển công nghiệp văn hóa

Dù thuật ngữ “công nghiệp văn hóa” mới chỉ bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 2000, nhưng sự phát triển nhanh, mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa thời gian qua đã ngày càng chứng minh được sức ảnh hưởng, vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước và định vị thương hiệu quốc gia. Làm thế nào để khơi thông mọi nguồn lực, tạo đường băng cho công nghiệp văn hóa “cất cánh” đang là một trong những nhiệm vụ được coi trọng hàng đầu.
Một tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại Lễ bế mạc Liên hoan. (Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn)
Đồng bằng sông Hồng

Bế mạc Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc - 2024 đợt 1

Tối 30/11, Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc - 2024 đợt 1 đã chính thức được bế mạc tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, sau 9 ngày diễn ra sôi nổi. Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.
Quang cảnh họp báo.
Văn hóa

Chờ đón nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam"

Chiều 7/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” và Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII, năm 2024. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì họp báo.
Hội Gióng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Văn hóa

Quảng bá giá trị di sản văn hóa và nghề thủ công truyền thống

Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và kỷ niệm 10 năm Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Trung tâm Triển lãm Văn hóa-Nghệ thuật Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” tại tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị.
Văn hóa

Công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao và hệ thống du lịch tầm nhìn đến năm 2045

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Môi trường du lịch văn minh cần sự hòa hợp của tất cả các bên, từ du khách, người dân tới người kinh doanh và đáp ứng đúng quy định của điểm đến. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)
Du lịch

Ứng phó với du lịch “xấu xí”

Giữa năm 2023, Italy áp dụng nhiều hình thức xử phạt, thậm chí là bỏ tù với những du khách làm hư hại các tác phẩm nghệ thuật, cảnh quan ở nước này. Vừa qua, Nhật Bản cũng tiến hành dựng rào chắn đặc biệt trước núi Phú Sĩ để hạn chế những khách du lịch thiếu ý thức. Đại diện Tamtravel, doanh nghiệp lữ hành chuyên xây dựng tour cho khách quốc tế cho biết: “Ở Việt Nam, không thiếu tình trạng du khách cư xử thiếu văn minh khi du lịch”.
Du khách chiêm ngưỡng áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. (Ảnh: TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ)
Văn hóa

Xây dựng chiến lược hồi hương cổ vật

Di vật, cổ vật là một bộ phận của di sản văn hóa nói chung. Do các yếu tố khách quan, nhiều cổ vật quý hiếm của Việt Nam đã thất thoát, lưu lạc ra nước ngoài. Thời gian gần đây, tuy số lượng cổ vật về nước gia tăng, nhưng thủ tục hồi hương cổ vật gặp nhiều rào cản về hành lang pháp lý, cơ chế cũng như tài chính. Để không lỡ nhịp hồi hương di sản, cần xây dựng chiến lược bài bản, có tầm nhìn cùng những chính sách linh hoạt, thông thoáng, tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực chung tay tìm kiếm, quy tụ di sản.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển giao cờ tổ chức đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên.
Du lịch

Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận Hội tụ xanh

Tối 27/12, tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận Hội tụ xanh. Tham dự Lễ bế mạc có các đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố.
Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: UNFPA)
Xã hội

Việt Nam quyết tâm chấm dứt bạo lực gia đình

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Quỹ Dân " Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác gia đình