Tham gia hội thảo có đông đảo các chuyên gia chuyên ngành tim mạch trong nước và Giáo sư, bác sĩ Li-Wei Lo, Giám đốc trung tâm Nhịp học, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện sinh lý tim đến từ Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).
Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong quá trình cập nhật, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào điều trị rối loạn nhịp tim tại Việt Nam, đặc biệt là kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng năng lượng từ xung - Pulsed Field Ablation (PFA).
Đây là công nghệ hiện đại nhất hiện nay trên thế giới, có tính chọn lọc cao trên mô cơ tim, có thời gian tiến hành thủ thuật nhanh, giảm tỷ lệ xuất hiện các biến chứng của các kỹ thuật can thiệp truyền thống như tổn thương thực quản, tổn thương thần kinh hoành, qua đó mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị rung nhĩ an toàn và hiệu quả hơn cho người bệnh.
Hội thảo cũng thể hiện bước phát triển trong quan hệ hợp tác chuyên môn giữa Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai) và Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch.
Quá trình triển khai kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ bằng PFA tại Viện Tim mạch Việt Nam có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa không chỉ rối loạn nhịp và điện sinh lý tim, mà còn có sự tham gia của can thiệp tim mạch, siêu âm tim và gây mê hồi sức. Sự hợp tác đa chuyên khoa này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, tối ưu hóa quy trình kỹ thuật và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã khẳng định: Để đưa chuyên ngành tim mạch vươn tầm thế giới, Bệnh viện Bạch Mai kiên định phát triển hơn 3 trụ cột cốt lõi: làm chủ công nghệ mũi nhọn trong đó có điều trị rối loạn nhịp tim; đẩy mạnh hợp tác chuyển giao kỹ thuật với các trung tâm y khoa toàn cầu và bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia tim mạch tinh hoa. Mọi nỗ lực đổi mới và nghiên cứu đều vận hành trên nền tảng minh bạch, đạt chuẩn mực quốc tế, và luôn đặt trái tim, sinh mệnh của người bệnh làm trung tâm.
Với vai trò là trung tâm tim mạch hàng đầu cả nước, Viện Tim mạch Việt Nam (Bệnh viện Bạch Mai) là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tiến hành can thiệp triệt đốt rung nhĩ với hệ thống 3D (năm 2009) và triệt đốt rung nhĩ bằng bóng áp lạnh (2024). Viện tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong cập nhật, làm chủ và phát triển các kỹ thuật tim mạch hiện đại, hướng tới mục tiêu mang lại những phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn và hiệu quả nhất cho người bệnh Việt Nam.