Bệnh viện Thống Nhất bảo đảm công tác y tế phục vụ Tết Nguyên đán 2026

Chiều 19/1, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đã đến kiểm tra công tác y tế tại Bệnh viện Thống Nhất, chuẩn bị phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức làm việc tại Bệnh viện Thống Nhất. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức làm việc tại Bệnh viện Thống Nhất. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất báo cáo với đoàn công tác của Bộ Y tế, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực Tết một cách chủ động, toàn diện, các kíp trực cấp cứu, trực thường trú và trực ngoại viện được bố trí đầy đủ.

Thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế được chuẩn bị sẵn sàng nhằm bảo đảm công tác khám, chữa bệnh diễn ra liên tục trước, trong và sau Tết. Đồng thời, bệnh viện rà soát toàn diện điều kiện cơ sở vật chất, tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

dsc09804.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, phát biểu ý kiến.

Bên cạnh bảo đảm công tác chuyên môn, Bệnh viện Thống Nhất còn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng trực Tết, tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm công tác.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế nhấn mạnh, dịp Tết nhu cầu chăm sóc sức khỏe luôn gia tăng, đặt ra yêu cầu cao về tổ chức, điều hành và chất lượng phục vụ của các cơ sở y tế tuyến cuối, qua đó, đánh giá cao tinh thần chủ động trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Thống Nhất trong công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

dsc09738.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng đề nghị bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, xây dựng mô hình bệnh viện xanh, thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo hướng bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm.

Đặc biệt, nghiên cứu áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong quản lý y tế được nhấn mạnh như một yêu cầu tất yếu, phù hợp xu hướng đổi mới quản trị bệnh viện hiện nay.

Có thể bạn quan tâm