Từ “chiến thắng của lòng dân”đến quyết tâm phục hồi thần tốc

Năm 2021, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn khi từng là tâm dịch Covid-19 của cả nước, song với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã đoàn kết, quyết tâm, trên dưới đồng lòng vượt qua khó khăn, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và tiếp tục có bước phát triển ấn tượng.

Công nhân Công ty Fuhong, Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang) trở lại làm việc sau thời gian chống dịch Covid-19.
Công nhân Công ty Fuhong, Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang) trở lại làm việc sau thời gian chống dịch Covid-19.

Chiến thắng từ tâm dịch

Năm 2021 đã trôi qua và để lại những cảm xúc, dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Giang. Đầu tháng 5, dịch Covid-19 bùng phát dữ dội trên địa bàn. Dịch xâm nhập vào khu công nghiệp, lây lan ra cộng đồng và diễn biến hết sức phức tạp. Bắc Giang trở thành tâm dịch của cả nước.

Chỉ trong một thời gian ngắn hơn 5.700 người nhiễm bệnh; hàng trăm nghìn người phải cách ly; nhiều khu vực, địa bàn, nhiều huyện, thành phố phải phong tỏa, giãn cách; sản xuất, kinh doanh bị đình trệ; bốn khu công nghiệp phải tạm dừng hoạt động, hàng trăm nghìn công nhân không có việc làm, đời sống nhân dân, công nhân bị ảnh hưởng nặng nề. Tăng trưởng GRDP quý II sụt giảm âm 6,8%, mức thấp kỷ lục. Bắc Giang đã phải trải qua những ngày tháng gian khó chưa từng có.

Song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương và cả nước; cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, quyết tâm, chung sức, đồng lòng tạo nên sức mạnh to lớn, toàn dân, toàn diện để vượt qua khó khăn.

Nhờ đó, ngay trong lúc đỉnh điểm của dịch bệnh, Bắc Giang vẫn đồng thời thực hiện thắng lợi ba nhiệm vụ rất quan trọng: Vừa tổng lực tấn công để nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh; vừa chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99%); nỗ lực hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là vụ vải thiều năm 2021 thành công và hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Sau gần hai tháng, Bắc Giang đã kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh và chuyển sang trạng thái bình thường mới từ ngày 1/7/2021. 

Có thể nói, chiến thắng dịch bệnh chính là chiến thắng của lòng dân.

Vượt qua những ngày tháng đầy khó khăn vất vả, Bắc Giang như chiếc lò xo bị nén lâu ngày bật lên mạnh mẽ. Trong sáu tháng cuối năm 2021, Bắc Giang tập trung cao thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Công tác phòng, chống dịch tiếp tục được duy trì kiểm soát hiệu quả; đời sống sinh hoạt của nhân dân nhanh chóng trở lại bình thường; các hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh phục hồi và phát triển rất nhanh; giá trị sản xuất công nghiệp liên tục xác lập những kỷ lục mới, thậm chí số lao động tăng hơn 40.000 người so thời điểm trước khi có dịch…

Từ “chiến thắng của lòng dân”đến quyết tâm phục hồi thần tốc -0

Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang). Ảnh: Danh Lam 

Bắc Giang đã kết thúc năm 2021 một cách thành công trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2021 đạt 7,82%, nằm trong tốp 10 cả nước. Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng (đạt xấp xỉ 130.000 tỷ đồng); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công nghiệp đạt mức tăng trưởng 11,2%, tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nông nghiệp đạt mức tăng trưởng 4,28%, khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lần đầu vượt mốc 20.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư FDI đạt gần 1,5 tỷ USD, duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 30 tỷ USD, tăng hơn 40% so năm 2020…

Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tập trung đầu tư ngày càng hoàn thiện đồng bộ; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực (trong năm có thêm 3/10 huyện, thành phố hoàn thành về đích nông thôn mới, nâng tổng số hoàn thành là 6/10 huyện, thành phố). Bắc Giang cũng là tỉnh đầu tiên được Hội đồng Thẩm định quốc gia thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng tiếp tục được nâng lên. Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ đã thật sự được rèn luyện, trưởng thành qua thử thách, trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, sẵn sàng đương đầu trước khó khăn, thách thức... Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang rất vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba về thành tích chống dịch và thực hiện mục tiêu kép.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm tạo đà tăng trưởng

Bước sang năm 2022, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo còn không ít khó khăn thách thức, nhất là khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và có thể kéo dài, Bắc Giang xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn, với mục tiêu “bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân là trên hết và trước hết”.

Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách.

Thứ ba, bám sát và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương vào điều kiện thực tiễn tại địa phương. Kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách giúp tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt thực tiễn đang đặt ra.

Thứ tư, tập trung tối đa mọi nguồn lực thực hiện tốt hai đột phá chiến lược về đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao.

Thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường phân cấp phân quyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ.

Thứ sáu, tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường các hoạt động đối ngoại để huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh.

Tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển đang là điểm tựa vững chắc để Bắc Giang phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho các năm tiếp theo.