Hà Nội trên hành trình hướng tới tương lai

Lịch sử hơn 1010 năm của Thăng Long-Hà Nội đã minh chứng, càng trong hoàn cảnh khó khăn, người Hà Nội càng phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường. Đây chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ giúp Hà Nội không chùn bước trước mọi khó khăn, thử thách chưa có tiền lệ như đại dịch Covid-19.

Hà Nội trên hành trình hướng tới tương lai

Nhờ tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chung sức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng bản lĩnh, trí tuệ của mỗi cán bộ trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, Hà Nội đã hoàn thành “mục tiêu kép” của năm 2021. Đây là tiền đề để Thủ đô tự tin bước sang năm 2022, quyết tâm đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế, thu hút mọi nguồn lực để đầu tư hiện đại hóa kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của Thủ đô.

Phát huy nguồn lực nội sinh mạnh mẽ

Với tinh thần khẩn trương, chỉ bốn tháng sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, tháng 3/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 với nhiều điểm mới sáng tạo. Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nêu rõ, 10 chương trình công tác không chỉ có ý nghĩa quan trọng, cấp bách của nhiệm kỳ 2020-2025, mà còn giải quyết những vấn đề hết sức cơ bản, lâu dài của thành phố trong những giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh những chương trình mang tính kế thừa về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng nông thôn mới, văn hóa-xã hội, có ba chương trình mới so nhiệm kỳ trước. Ðó là các chương trình về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô. Trong đó, thành phố xác định, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp thiết để ưu tiên triển khai thực hiện nhằm tạo những đột phá quan trọng trên các lĩnh vực.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai một cách bài bản, kỹ lưỡng trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp. Thành phố đã tập trung cao độ, tổ chức thành công rất tốt đẹp về mọi mặt, bảo đảm đúng luật, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn đạt 99,16%. Hàng loạt nhiệm vụ quan trọng cũng được Hà Nội tập trung triển khai hiệu quả, như tổ chức thành công kỳ thi vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT; thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây, bước đầu được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.

Nhiều phần việc liên quan đời sống dân sinh trong nhiều năm qua chưa được giải quyết, đã được quyết liệt triển khai như công bố sáu đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử tỷ lệ 1/2.000 tại bốn quận lõi của Thủ đô gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng; tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tạo cơ sở pháp lý để tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Có được những kết quả to lớn ấy là sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân Thủ đô. Tinh thần ấy càng được thể hiện rõ nét khi Hà Nội căng mình chiến đấu với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư. Cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở đã vào cuộc, bình tĩnh, sáng suốt, kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từ Bí thư Thành ủy đến các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đều thường xuyên sâu sát cơ sở, có mặt tại từng “điểm nóng” về dịch bệnh để nắm bắt tình hình và chỉ đạo, quyết đáp ngay những vướng mắc. Tinh thần ấy đã lan tỏa đến cơ sở, các Sở chỉ huy từ quận, huyện đến xã, phường liên tục sáng đèn để kịp thời xử lý mọi công việc.

Tại quận Hoàn Kiếm, khi dịch bùng phát tại phường Chương Dương, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm đã họp khẩn trong đêm phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận về “ba cùng” với nhân dân ngay tại địa bàn vùng dịch, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành công việc tại phường. Thành phố còn được tiếp thêm sức mạnh từ sự đoàn kết, đồng thuận, chung sức rất lớn của người dân, doanh nghiệp. Trong gần hai tháng phải thực hiện giãn cách xã hội, tuyệt đại đa số người dân, cán bộ, đảng viên đều ủng hộ, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, “chia lửa” với tuyến đầu. Người dân Thủ đô trực tiếp tham gia giám sát phòng, chống dịch, thành lập hàng trăm tổ tự quản, bảo vệ “vùng xanh”, tham gia hơn 4.500 tổ Covid-19 cộng đồng, tham gia trực, quản lý hàng nghìn chốt kiểm soát dịch ở địa bàn dân cư.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 128/ NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ, để từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, thành phố chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng tương ứng với mức độ dịch Covid-19 trên tinh thần tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất, kinh doanh; tổ chức hai hội nghị lớn, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước đóng trên địa bàn. Nhờ đó, trong bối cảnh dịch Covid-19, bức tranh tổng thể kinh tế-xã hội của Thủ đô năm 2021 vẫn có nhiều điểm sáng. Thành phố đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách trung ương giao, tổng thu đạt 263.315 tỷ đồng, đạt 111,8% dự toán. Tuy mức tăng thấp hơn kế hoạch, nhưng kinh tế Thủ đô vẫn duy trì tăng trưởng dương 2,92%. Ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế...

Hà Nội trên hành trình hướng tới tương lai -0
Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty cổ phần kỹ thuật công nghiệp Á Châu (Khu công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội).Ảnh: Ngọc Mai 

Tạo thế và lực mới cho Thủ đô

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, trong năm 2022, thành phố chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản phòng, chống dịch tương ứng các cấp độ của dịch, sát hợp với thực tế tình hình. Hà Nội sẽ ưu tiên triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp; nâng cao sức chống chịu, vượt qua khó khăn, thách thức; ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thành phố đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển các ngành kinh tế, nhất là dịch vụ thương mại, phục hồi các chuỗi cung ứng, vùng nguyên liệu, kênh phân phối. Lựa chọn một số điểm du lịch phù hợp để thực hiện thí điểm du lịch an toàn, từ đó dần mở rộng ra các địa điểm khác. Phục hồi và phát triển sản xuất các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; các đơn hàng sản xuất phục vụ xuất khẩu, xây dựng hạ tầng 23 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; điều hành, thu-chi ngân sách hiệu quả, đúng hướng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Vừa nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, Hà Nội vừa quyết tâm thực hiện các dự án, công trình mang tầm nhìn chiến lược, vừa tạo thế và lực mới cho Thủ đô trong giai đoạn tới, vừa giải quyết những vấn đề cấp bách mà cuộc sống đặt ra.

Đón Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, thử thách, nhất là những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng nếu mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Thủ đô cùng nhất trí, đồng lòng, nhất định thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với truyền thống nghìn năm văn hiến, với những kết quả và kinh nghiệm quan trọng có được trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức nỗ lực để tiếp tục vững bước đi lên, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của nhân dân, xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình của cả nước.

Kiều Hương, Quốc Toản