Tổng quan

Qua hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, nhất là từ tháng 10/2024 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành đã thống nhất rất cao về chủ trương sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị "không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị". Tổng Bí thư nêu rõ, các kết quả đạt được rất quan trọng nhưng mới chỉ bước đầu, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để bộ máy mới ổn định, vận hành hiệu quả, nâng cao hiệu lực hoạt động.

Trọng tâm

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chi tiết

Thông tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp. (Ảnh: Đăng Khoa)

Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW họp phiên thứ 2

Ngày 21/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, thành viên Ban Chỉ đạo.
Từ ngày 1/6/2025, bưu điện văn hóa xã (thành phố Huế) là nơi tiếp nhận xử lý 37 thủ tục hành chính.

Khoảng cách địa lý không còn là rào cản

Trong chiến lược tinh gọn hành chính, Huế tái định hình cách tương tác giữa chính quyền và dân thông qua mô hình “đa kênh”: từ Hue IOC, ứng dụng Hue-S, 136 điểm đại lý dịch vụ công tại bưu điện văn hóa xã đến dịch vụ công di động, ký số miễn phí, hướng đến phục vụ minh bạch, gần dân mọi lúc mọi nơi.

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã quyết nghị nhiều vấn đề hệ trọng đối với sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đã ký ban hành Kết luận số 160-KL/TW ngày 31/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Tổ công tác số 2107 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Hà Giang

Chiều 2/6, Tổ công tác số 2107 của Bộ Chính trị do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Hà Giang về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị bước 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn thống nhất phương án nhân sự hai tỉnh để trình Trung ương.

Thái Nguyên và Bắc Kạn thống nhất phương án nhân sự sau hợp nhất

Thực hiện Kết luận số 150 và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn phối hợp chặt chẽ, thường xuyên gặp gỡ, tổ chức nhiều hội nghị và thống nhất thông qua phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh sau hợp nhất hai tỉnh để trình Trung ương.
Thành ủy Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Phú Yên thành lập 34 đảng bộ xã, phường mới trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 23/5, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An đã ký ban hành Nghị quyết số 52-NQTU quyết nghị, thống nhất thông qua Đề án kết thúc hoạt động đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và đảng bộ các xã, phường, thị trấn và Đề án thành lập đảng bộ các xã, phường trực thuộc Tỉnh ủy theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù sau khi sáp nhập đơn vị hành chính

Chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù sau khi sáp nhập đơn vị hành chính

Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành đề xuất của Chính phủ về việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính, để tránh tạo ra khoảng trống pháp lý và gây khó khăn trong xử lý các vấn đề ở địa phương mới.
Diễn đàn kết nối văn hóa-du lịch-thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2025 tại Hà Nội.

Lâm Đồng cần lựa chọn hướng đi đột phá, phù hợp với tiềm năng đặc thù

Sáng 17/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu tại Diễn đàn kết nối văn hóa-du lịch-thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2025 tại Hà Nội. Đây là một phần trong chuỗi các sự kiện Ngày văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội từ ngày 16-18/5/2025, là một cú huých chiến lược nhằm thúc đẩy hình ảnh Lâm Đồng là điểm đến hấp dẫn về văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, nông sản đặc sản và đổi mới sáng tạo.
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tình hình kinh tế-xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hai trụ cột cải cách: Đổi mới thể chế và tinh gọn bộ máy vì nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

Bài viết dưới đây của Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phú phân tích hai trụ cột cải cách hành chính tại Việt Nam: Tinh gọn bộ máy và hoàn thiện thể chế, đồng thời chỉ ra các thách thức chính sau tinh gọn. Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh áp lực bảo đảm hoạt động liền mạch, không đứt quãng, và đề xuất các giải pháp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tập trung vào thiết kế chức năng, đổi mới pháp luật, số hóa điều hành và nâng cao chất lượng nhân sự.
Quang cảnh Hội thảo.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ trong việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng ta mà còn phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong việc triển khai, áp dụng chủ trương, giải pháp thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào cuộc sống.
Thanh Hóa bỏ phương án đặt tên xã, phường theo số thứ tự.

Thanh Hóa bỏ phương án đặt tên xã, phường theo số thứ tự

Chiều 28/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 646/NQ-HĐND ngày 25/4/2025 về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2025. Theo đó, 49 đơn vị hành chính thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố sẽ không còn áp dụng phương án đặt tên xã, phường theo số thứ tự sau sáp nhập.

Số liệu thống kê

Nghị quyết 18-NQ/TW ban hành ngày

25/10/2017

Tổng Bí thư Tô Lâm

là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
Tại thời điểm 18/3/2025, cả nước còn

17 bộ và cơ quan ngang bộ

đã giảm được 5 bộ và 3 cơ quan thuộc Chính phủ

Đã giảm 13/13 tổng cục và tương đương

đạt tỷ lệ 100%
Dự kiến

bắt đầu từ 1/9/2025

sẽ vận hành đơn vị hành chính cấp tỉnh mới và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp

Các chuyên đề khác

Việt Nam - Thái Lan
Kinh tế tư nhân
Hải quân nhân dân Việt Nam
Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ
Nghị quyết 57: Đột phá phát triển khoa học công nghệ
Ngày Thầy thuốc Việt Nam