#trung tâm tài chính

33 kết quả

Tin nổi bật ngày 21/12: Bài viết "Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Tổng Bí thư Tô Lâm; Công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Xã hội

Tin nổi bật ngày 21/12: Bài viết "Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" của Tổng Bí thư Tô Lâm; Công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm có bài viết "Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh"; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam… là một số tin tức nổi bật ngày 21/12.

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút đưa vào vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế với mục tiêu lọt vào nhóm 50 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới vào năm 2035.
Thông tin kinh tế

Nhân lực chất lượng cao vận hành trung tâm tài chính quốc tế

Với mục tiêu lọt vào nhóm 50 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới vào năm 2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần vượt qua những "điểm nghẽn", từ minh bạch pháp lý, hạ tầng số, nguồn nhân lực tài chính-công nghệ đến chiến lược xây dựng thương hiệu quốc tế. Trong đó, yếu tố con người được xem là "chìa khóa" quyết định thành công.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu khu vực

Với lợi thế vị trí địa lý là lõi “hạt nhân” của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Thành phố Hồ Chí Minh mang trong mình nhiều cơ hội, cũng như thách thức to lớn trong việc hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế mang tầm vóc châu Á.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phạm Đức Ấn ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance. (Ảnh: ĐINH CƯỜNG)
Tin chung

Đà Nẵng ký kết hợp tác về Trung tâm tài chính với Công ty Frankfurt Main Finance (Đức)

Chiều 30/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, sáng cùng ngày theo giờ địa phương, tại Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Dịch vụ-du lịch dần trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của Đà Nẵng.
Kinh tế

Đà Nẵng phát huy tiềm năng để đột phá

Đà Nẵng hiện là thành phố có diện tích lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, quy mô dân số hơn 3 triệu người. Với tiền đề vững chắc về kinh tế, những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội và mô hình kinh tế mới tiên phong sẽ là động lực tăng trưởng mới và đột phá, góp phần để Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững.

Đoàn công tác Quốc hội làm việc với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, chiều 31/5. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Tin chung

Đà Nẵng đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến xây dựng Trung tâm tài chính và Khu thương mại tự do

Đà Nẵng đề xuất cho phép thành lập “Sàn giao dịch chứng khoán cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp” trong Trung tâm tài chính quốc tế, các giao dịch giữa thành viên Trung tâm tài chính quốc tế với tổ chức trong Khu thương mại tự do được dùng bằng ngoại tệ.

Khu vực trung tâm Quận 1 nằm trong ranh giới vị trí Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Chuyên trang TP. Hồ Chí Minh

Định hình không gian địa lý Trung tâm Tài chính quốc tế

Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện các phương án xác định vị trí, địa giới hành chính, diện tích của Trung tâm Tài chính quốc tế để trình Chính phủ, Quốc hội thông qua trong tháng 5. Đây là cơ sở để thành phố tổ chức đấu giá các lô “đất vàng”, kêu gọi thu hút đầu tư với mục tiêu đến năm 2030, đặt nền móng cơ bản cho việc vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Trung tâm tài chính quốc tế sẽ được xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị nhiều điều kiện hội nhập thị trường tài chính quốc tế.
Kinh tế

Hoàn thiện cơ chế cho trung tâm tài chính tại Việt Nam

Xây dựng trung tâm tài chính đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xác định là một trong những đột phá về thể chế. Đây cũng được coi là giải pháp chiến lược nhằm huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất trong quy hoạch xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. (Ảnh THÀNH ĐẠT)
Đông Nam Bộ

Tận dụng thời cơ vàng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang đảm nhận vai trò đầu tàu trong chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu, kết nối thị trường tài chính khu vực và thế giới. Những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đều mang tính phấn đấu rất cao, đòi hỏi tư duy đổi mới, cải cách mạnh mẽ và nỗ lực hành động.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Chủ tịch ECB Christine Lagarde. (Ảnh: VGP)
Kinh tế

Đánh giá cao quyết tâm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Đức, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước châu Âu, chiều 24/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và đoàn đại biểu Việt Nam đã có buổi làm việc với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhằm trao đổi về định hướng xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.