Trung Quốc đón lô khoai lang đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam

NDO - Ngày 24/4, Trung Quốc nhập khẩu chính ngạch lô hàng khoai lang tím đầu tiên của Việt Nam qua cửa khẩu Thủy Khẩu ở huyện Long Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
0:00 / 0:00
0:00
Khoai lang tím Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa)
Khoai lang tím Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa)

Đưa tin về sự kiện này, báo chí Trung Quốc đánh giá, đây là thành quả mới nhất trong thúc đẩy hợp tác thương mại xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm chất lượng cao giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Cụ thể, 5 chiếc xe tải cỡ lớn, chở đầy khoai lang tím Việt Nam đã thông quan tại cửa khẩu Thủy Khẩu. Sau khi được kiểm tra và đạt yêu cầu, 134 tấn khoai lang tím sẽ được đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương của Trung Quốc.

Đại diện đơn vị nhập khẩu cho biết, năm 2023, doanh nghiệp này dự kiến nhập khẩu 150.000 tấn khoai lang và 10.000 tấn sầu riêng qua các cửa khẩu của Long Châu, Quảng Tây; đồng thời, tích cực mở rộng, phát triển các sản phẩm nhập khẩu phù hợp khác, để tăng số lượng và nâng cao chất lượng nhập khẩu.

Từ đầu năm đến nay, Long Châu và các địa phương của Quảng Tây đã tận dụng các cơ hội đến từ hiệp định RCEP cũng như Tuyên bố chung đạt được giữa hai nước cuối năm ngoái, phát huy lợi thế các cửa khẩu giáp Việt Nam, kết nối với ASEAN, để mở rộng hoạt động ngoại thương.

Nhờ việc khuyến khích các doanh nghiệp thương mại trao đổi, kết nối với đối tác phía Việt Nam để thúc đẩy nhập khẩu sản phẩm khoai lang, riêng huyện Long Châu đã có 3 doanh nghiệp ký kết thỏa thuận xuất nhập khẩu khoai lang Việt Nam.

Việc xuất nhập khẩu sản phẩm khoai lang của Việt Nam sang Trung Quốc dựa trên quy định của Nghị định thư giữa Tổng cục Hải quan Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang tươi Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc ký kết cuối năm 2022.

Đầu tháng 4, Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố danh sách những cơ sở đầu tiên đạt yêu cầu theo quy định của Nghị định thư, gồm 13 cơ sở đóng gói và 70 vùng trồng khoai lang.