Trưng bày “cuộc sống Hà Nội thời bao cấp” (1975-1986)

Cuộc trưng bày “cuộc sống Hà Nội thời bao cấp” (1975-1986) sẽ khai mạc vào lúc 16 giờ 30 ngày 16-6 tới tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Cuộc trưng bày được sự tài trợ của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Quỹ SIDA Thụy Điển, Quỹ Ford và Dự án Tổng kết 20 năm Đổi mới do Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì...

Công cuộc Đổi mới đã trải qua 20 năm, đất nước đã có nhiều đổi thay to lớn, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Trong bối cảnh đó, đối với những người lớn tuổi, kỷ ức về thời bao cấp luôn hằn sâu trong tâm trí với muôn vàn trải nghiệm vui buồn khác nhau; còn thế hệ trẻ, sinh sau những năm 1980, khó có thể hình dung được để chia sẻ với những gì mà cha anh đã từng trải, vượt qua. Từ thực tế đó Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã hình thành ý tưởng và cùng phối hợp với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tổ chức trưng bày về "Cuộc sống ở Hà Nội thời bao cấp (1975-1986)". Cuộc trưng bày này tập trung vào các tư liệu hiện vật của Hà Nội trong khoảng thời gian từ 1975 - 1986, kéo dài đến 1990, khi chủ trương đổi mới dần dần đi vào cuộc sống.

Cuộc trưng bày này sử dựng đồng thời các hiện vật gốc do người dân hiến tặng và hai bảo tàng sưu tầm được kết hợp với việc tái tạo và phục dựng một số bối cảnh của cuộc sống thời bao cấp. Trọng tâm của cuộc trưng bày là phản ánh tiếng nói của cộng đồng thông qua những câu chuyện, những ký ức những suy nghĩ, đánh giá của những người dân về cuộc sống của mình "đêm trước" Đổi mời. Khách tham quan sẽ có cơ hội hiểu được phần nào cuộc sống thời bao cấp qua việc đi thăm các chủ đề trong trưng bày như cơ chế phân phối (hệ thống tem phiếu, cửa hàng lương thực, quầy hàng Tết) quản lý xã hội và văn hóa (phim ảnh, văn nghệ, đài, xe đạp); không gian của một gia đình trong một căn hộ tập thể chất chội. Nhưng ấn tượng sâu nhất là sự năng động vượt khó và những ước mơ bình dị của người dân Hà Nội thời đó. Kết thúc cuộc trưng bày là những hình ảnh đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập với thế giới: Đặc biệt hai bộ phim: "Hà Nội - một thời gian khổ” và “Một thời để nhớ" được làm với cách tiếp cận mới có sự tham gia của cộng đồng đã chuyển tải được nhiều cách nhìn về thời bao cấp từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau.

Thông qua cuộc trưng bày, người xem không chỉ hiểu được người ta sống trong thời bao cấp như thế nào, hoàn cảnh lịch sử cũng như cách vận hành của nó ra sao, mà còn thấy rõ tính năng động sáng tạo của những con người bình thường trong việc khắc phục khó khăn, tổ chức cuộc sống. Chính sự năng động sáng tạo đó là một trong những tiền đề đưa tới sự thành công của  công cuộc đổi mới ngày nay.

Có thể bạn quan tâm