Với hơn 600 ha đất canh tác, gần như toàn bộ các gia đình ở xã Mê Linh trồng hoa, trong đó hơn 300 ha trồng hoa hồng, 100 ha trồng hoa ly, tuy-líp... Trước kia, các nhà vườn thường trồng hoa hồng cắt cành để bán. Những năm gầy đây, nắm bắt xu hướng thị trường người tiêu dùng thích mua các loại hoa hồng trồng chậu và cây giỏ treo, người trồng hoa ở xã Mê Linh đã chuyển mạnh sang trồng hồng bonsai, hồng chậu uốn thế và kết hợp với cây treo. Trong đó, một số gia đình có điều kiện và kinh nghiệm đã chuyển toàn bộ diện tích sang trồng hồng chậu, hồng bonsai cho thu nhập gấp ba đến bốn lần. Những hộ gia đình có người biết tự ươm gốc tầm xuân và ghép hồng ngoại, kết hợp tạo hình, uốn thế đẹp thì thu nhập từ 600 đến 800 triệu đồng/sào/năm, trong khi hồng cắt cành chỉ cho từ 200 đến 300 triệu đồng/sào/năm.
Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng, cuối năm 2017, các làng hoa, cây cảnh thôn Hạ Lôi, Liễu Trì (xã Mê Linh) đã được TP Hà Nội công nhận là "Làng nghề truyền thống". Theo Trung tâm khuyến nông Hà Nội, năm 2019, xã Mê Linh sẽ cụ thể hóa các giải pháp thực hiện quy hoạch vùng hoa hồng chất lượng cao; duy trì và phát triển các làng nghề trồng hoa mà UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố, xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa Mê Linh, phấn đấu đưa cây hoa trở thành thương hiệu mạnh của địa phương, đồng thời là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của Thủ đô.