Triệt phá đường dây ma túy Sơn La - Hà Nội

Nguồn hàng được khai thác từ vùng biên giới, sau đó vận chuyển về, xé lẻ bán cho các đại lý tiêu thụ heroin với nhiều thủ đoạn tinh vi. Ðường dây mua bán ma túy quy mô lớn này đã được thiết lập...

Ðêm 15-11-2003, các trinh sát Cục CSPCTPMT và trinh sát ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại điểm phục kích ở vệ đường thuộc địa phận xã Hồng Ðà, huyện Tam Nông (Phú Thọ). Từ xa, chiếc xe ô-tô du lịch bốn chỗ mang biển kiểm soát 29L-0803 xuyên màn đêm lao nhanh về xuôi. Ngay lập tức, chiếc xe bị khống chế dừng lại. Kiểm tra xe, các trinh sát phát hiện đối tượng Kim Văn Phương, sinh năm 1976, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang vận chuyển trái phép 1,3 kg thuốc phiện và 1,3 cây heroin. Trước những tang vật không thể chối cãi, Phương cúi đầu nhận tội và khai nhận về đường dây ma túy tội lỗi này.

Phương làm quen với ma túy chính từ ông bố nghiện của mình. Hằng ngày, Phương đi mua thuốc phiện phục vụ bố hút, chích. Một trong những địa điểm thuốc phiện dồi dào, giá rẻ là Mộc Châu, Sơn La. Trong những lần đi mua hàng, Phương đã làm quen được với một số đầu nậu ma túy cỡ bự tại địa bàn. Ngày 10-11-2003, Phương gọi điện cho Giàng A Chu, sinh năm 1979, ở bản Ba Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, nhờ Chu mua hộ một ít thuốc phiện cho bố sử dụng. Do Chu không có nhà nên anh trai Chu là Giàng A Hua hứa mua giúp và hẹn Phương lên lấy. Ðúng hẹn, hai hôm sau Phương thuê một xe ô-tô du lịch lên lấy hàng. Tới bản Ba Khen, Phương trực tiếp gặp, đưa cho Hua 16 triệu đồng. Tới 8 giờ sáng 15-11-2003, Hua kiếm được cho Phương 1,3 kg thuốc phiện và 1,3 cây heroin, hết 17,8 triệu đồng. Và 21 giờ cùng ngày, bị bắt quả tang. Ðó là chuyến hàng cuối cùng của y.

Phương bắt đầu lao vào thế giới ma túy từ năm 1999. Thấy lãi cao, y thiết lập đường dây buôn "hàng trắng", móc nối với những tên trùm ma túy vùng giáp biên để khai thác nguồn hàng. Chuyến hàng đầu tiên vào năm 1999, Phương lên Mộc Châu, tới gặp Vàng A Xế, sinh năm 1976, ở bản Tà Pềnh, xã Tân Lập, mua 1,7 cây heroin hết 13.600.000 đồng. Toàn bộ số "hàng" này Phương bán cho Trường ở cùng xã, kiếm lời gần 20 triệu đồng. Sau lần hợp tác làm ăn trúng mánh, Phương thường xuyên ngược Mộc Châu gặp Vàng A Xế, Giàng A Chu, Giàng A Hua lấy "hàng", tổng số 22 lần 6,5 bánh heroin và 3,5 kg thuốc phiện, kiếm lãi hơn 90 triệu đồng. Từ buôn cây, chỉ, sau y quyết định lấy cả bánh heroin. Tháng 12-2002, Phương mua một bánh heroin của Giàng A Chu giá 61 triệu đồng và mang bánh heroin này đến chỗ Hoàng Thị Thái bán sang tay kiếm lời 10 triệu đồng.

Ðối tác chính tiêu thụ ma túy của Phương là Hoàng Thị Thái, sinh năm 1961, ở 114 Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Mỗi cây heroin Phương bán cho Thái kiếm lời khoảng một triệu đồng, mỗi kg thuốc phiện cũng kiếm lãi được một triệu đồng. Trong hai năm, Thái đã mua của Phương 15 lần tổng số 3,72 bánh heroin, sau đó bán cho các đại lý cấp dưới là Phạm Thị Chính, Dương Ðình Lân, Ngô Thị Mai, Nguyễn Thị Xuân. Thái nổi tiếng là liều lĩnh và bất cần đời. Có lần vớ phải hàng rởm, thị đã không tiếc tay vứt hàng xuống sông. Khi đồng bọn bị bắt, thị tìm cách xoa dịu để không bị vạch trần hành vi tội lỗi.

Ngoài bán ma túy cho Phương, Giàng A Chu còn thường xuyên mua hàng của các tên cửu vạn ma túy vùng giáp biên như Tráng A Tằng, Mùa A Lự, Mùa A Thào, tổng cộng 23,2 bánh heroin và hai kg thuốc phiện, đem bán cho Lê Ngọc Toàn, Nguyễn Văn Nguyên, Vũ Ðình Sinh, Triệu Nhất Tráng. Tổng số lời trong những phi vụ làm ăn này là 60 triệu đồng. Triệu Nhất Tráng ở tiểu khu Hoa Ban, thị trấn nông trường Mộc Châu góp vốn 30  triệu và rủ Chu mua heroin về bán kiếm lời. Sau đó Chu mua một cây heroin về bán lại cho Vũ Ðình Sinh ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang). Tiếp đó, Tráng đưa cho Chu 22 triệu đồng mua heroin với giá 6,8 triệu đồng/cây rồi cả hai đem hàng về bán cho Lê Ngọc Toàn ở phường Văn Mỗ, thị xã Hà Ðông (Hà Tây).

Từ giữa năm 2002 đến tháng 11-2003, Lê Ngọc Toàn đã mua của Giàng A Chu 14 bánh heroin và 400 viên hồng phiến, đem bán lại cho em ruột là Lê Văn Cường, còn 3,5 bánh heroin bán cho Hoàng Thị Hằng ở phường Quán Triều, TP Thái Nguyên. Từ những phi vụ này, Toàn đã kiếm được 70 triệu đồng. Nguyễn Văn Nguyên ở tiểu khu cơ quan, thị trấn nông trường Mộc Châu (Sơn La) và Trần Phan Hiệp ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng thường xuyên móc nối với Chu để lấy ma túy bán kiếm lời. Chu còn tiếp thị bán giùm hai bánh heroin cho Nguyễn Tiến Thưởng ở tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu.

Một tên buôn ma túy ranh ma thuộc dạng "chiếu trên" là Pùa A Chư sinh năm 1979 ở bản Căng Ty, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu. Trong tay y thâu tóm hàng loạt đại lý heroin lớn ở Mộc Châu, chuyên cung cấp cho những đối tác dưới xuôi, mưu đồ sẽ thống lĩnh toàn bộ "hàng trắng" từ Sơn La về Hà Nội. Vì vậy, Chư mua thêm đất xây nhà ở bản Nà Bó, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, và mua ô-tô để tiện việc giao dịch với các đầu mối tiêu thụ. Chư đã 15 lần luồn rừng vượt biên mua 24 bánh heroin về bán lại cho các đối tượng, kiếm lời 15.000 USD và 9,7 triệu đồng. Mỗi bánh heroin lãi 1.000 USD, mỗi cây heroin lãi một triệu đồng. Ngoài mua heroin của Chư, Nguyễn Văn Huệ ở thị trấn Mộc Châu còn ba lần mua của Tráng A Lự ở bản Pha Nhên, xã Loóng Sập, huyện Mộc Châu 12 bánh heroin với giá 3.900 USD/bánh đem bán cho vợ chồng Ðào Minh Tuấn và Nguyễn Thị Hạnh ở tiểu khu 6 thị trấn Mộc Châu với giá 4.000 USD/bánh...

Ðến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố 20 đối tượng trong đường dây này, trong đó có nhiều đối tượng ở Mộc Châu. Từ năm 1999 đến nay, chúng đã mua bán, vận chuyển trái phép 82 bánh heroin từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 233.539.000 đồng, 28.600 USD, 7 xe mô-tô, ba xe ô-tô du lịch, chín điện thoại di động, kê biên một căn hộ, một mảnh đất 135 m2, 5,3 cây vàng của các bị can có liên quan vụ án. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong một ngày gần đây.

   LƯƠNG TUẤN

Có thể bạn quan tâm