Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, công tác thu dọn mặt bằng dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, đang được các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ trước ngày 31/12/2025, phấn đấu thông tuyến kỹ thuật trước ngày 15/1/2026.
Dự án có điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu (giao các tuyến Cát Linh-La Thành-Yên Lãng), điểm cuối tại nút giao Voi Phục; tổng chiều dài khoảng 2,274km, quy mô mặt cắt ngang 50m.
Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh theo quy hoạch, bao gồm các hạng mục chủ yếu như: giải phóng mặt bằng; xây dựng nền, mặt đường, các nút giao; hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè; tổ chức giao thông và di chuyển các công trình ngầm, nổi trong phạm vi dự án.
Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án khoảng 153.341m², liên quan 1.983 hộ dân và tổ chức trên địa bàn quận Đống Đa và Ba Đình trước đây (nay thuộc các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng).
Nhiều hộ dân cho biết, quá trình triển khai giải phóng mặt bằng được các cấp chính quyền tăng cường đối thoại, công khai, minh bạch về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc phát sinh. “Dù còn nhiều gắn bó với nơi ở cũ nhưng chúng tôi hiểu đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm ùn tắc, chỉnh trang đô thị nên gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng tiến độ”, một người dân phường Giảng Võ chia sẻ.
Anh Nguyễn Đình C., sinh sống tại phường Giảng Võ thường xuyên di chuyển qua tuyến đường Đê La Thành cho biết, dù quá trình thi công còn ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt hằng ngày, song có thể cảm nhận rõ sự thay đổi từng ngày của tuyến đường. “Nhìn công trường thi công bài bản, tiến độ được đẩy nhanh, chúng tôi rất mong tuyến Vành đai 1 sớm hoàn thành để giao thông thuận lợi hơn, khu vực khang trang, sạch đẹp hơn”.
Người dân các phường trên tuyến dự án bày tỏ kỳ vọng, khi tuyến đường Vành đai 1 hoàn thành và thông tuyến, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ từng bước được cải thiện, bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội.