Theo đó, đây là đường dây buôn bán hàng cấm là khí N2O (khí cười) với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh, liên quan nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn thành phố. Đường dây do Trần Tuấn Kiệt (sinh năm 1995, ngụ huyện Châu Đức) cầm đầu, tổ chức hoạt động khép kín, tinh vi trong thời gian dài.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều quán bar, pub, nhà hàng lén lút sử dụng khí N2O phục vụ khách. Từ các dấu hiệu ban đầu, lực lượng chức năng xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung truy nguồn cung cấp.
Tháng 7/2025, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang giao nhận 20 bình khí nén chứa khí N2O tại hầm để xe một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thuận và bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm. Từ đây, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, xác định Trần Tuấn Kiệt là đối tượng chủ mưu, trực tiếp tổ chức mua bán, phân phối khí cười cho nhiều cơ sở giải trí.
Theo điều tra, Kiệt thiết lập nhiều kho chứa khí N2O, trong đó có kho lớn tại phường Phú Thuận để tập kết, sang chiết và phân phối. Khí cười được thu mua từ nhiều nguồn, vận chuyển từ các tỉnh về Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe tải, xe khách tuyến bắc-nam, sau đó sang chiết từ bình lớn sang bình nhỏ để tiêu thụ.
Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa để giao dịch; thanh toán qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, sau đó rút tiền mặt hoặc luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian.
Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan chức năng thu giữ 1.563 bình kim loại chứa khí N2O, 3 kho bồn dung tích khoảng 30 tấn, nhiều thiết bị sang chiết, 12 ô-tô, 5 xe máy và số tiền đặc biệt lớn. Bước đầu xác định, từ ngày 1/1 đến 7/7/2025, Trần Tuấn Kiệt đã thu lợi bất chính gần 106 tỷ đồng.